BẢN TIN THANH NIÊN: 'Tôi yêu tổ quốc tôi'

Đoàn Thanh niên xã Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) vừa tổ chức chương trình điểm hẹn thanh niên 'Tôi yêu tổ quốc tôi' hướng tới kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng Thủ đô, 62 năm ngày truyền Thống hội LHTN Việt Nam 15/10/1956-15/10/2018.

Tuổi trẻ xã Yên Viên ra quân Chiến dịch Tôi yêu Hà Nội.

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng Thủ đô, 62 năm ngày truyền Thống hội LHTN Việt Nam 15/10/1956-15/10/2018; chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên thành phố Hà Nội lần thứ VII. Chương trình điểm hẹn thanh niên diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa: Ghi danh sổ vàng thanh niên đỗ các trường đại học; đồng diễn dân vũ… Đặc biệt, Đoàn Thanh niên xã Yên Viên đã phát động Chiến dịch Tôi yêu Hà Nội và ra quân các đội hình: Hỗ trợ du lịch Thăng Long Hà Nội; Câu lạc bộ 05 đấu tranh trên mạng xã hội; Hà Nội xanh; Thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh về giao thông; Camera 360 trẻ.

CLB từ thiện Nốt nhạc yêu thương là CLB của ca sĩ, nhạc công ở khu vực TP Đà Nẵng. Mỗi năm kinh phí dành cho các hoạt động từ thiện khoảng 300 triệu đồng. Những hoạt động từ thiện của CLB gần đây là phát 250 suất cơm cho người khuyết tật, khó khăn, tại các bệnh viện vào chủ nhật hàng tuần. Tặng 2.100 trứng gà cho bà con hoàn cảnh khó khăn tại một số địa điểm ở Đà Nẵng. Tết Trung thu 2018 vừa qua, CLB đã tổ chức giao lưu văn nghệ và phát quà cho 200 học sinh hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Âu Cơ (P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) và 100 suất quà, giao lưu văn nghệ với các cháu tại Trường THCS Phú Túc và Trường THCS Ông Ích Đường (xã Hòa Phú, H.Hòa Vang)".

Chương trình “Chung dòng máu Việt 2018” tiếp tục được tổ chức với chủ đề “Tiếp lửa thanh xuân” với mong muốn phát huy truyền thống, chia sẻ những nhiệt huyết của tuổi trẻ, và lan tỏa đến cộng đồng những ngọn lửa của niềm tin, của sức sống. Đặc biệt là đến với những người bệnh mắc các căn bệnh về máu, đồng thời bổ sung trực tiếp hàng nghìn đơn vị máu cho ngành y tế Việt Nam. Tại Lễ tổng kết, Samsung đã trao tặng Quỹ hỗ trợ cho 03 đơn vị là Hội chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh, Hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng, trong đó trao tặng cho Quỹ hỗ trợ cho bệnh nhân khó khăn mắc các bệnh về máu đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương số tiền là hơn 600 triệu đồng.

UPRACE 2018, dự án chạy bộ vì cộng đồng có sức lan tỏa mạnh mẽ ngay trong mùa đầu tiên, mang về khoản quỹ hơn 3,5 tỷ đồng để chung tay làm điều tốt đẹp và đầy ý nghĩa. Có 32 nghìn người đăng kí tham gia chạy bộ và cứ 1km thì nhà tài trợ lại bỏ vào quỹ Newborns Việt Nam 1.000đ, với mục đích giúp giảm thiểu tỷ lệ tử vong sơ sinh và thúc đẩy công tác chăm sóc trẻ sơ sinh ở Việt Nam. BTC đặt mục tiêu trong vòng 5 năm tới, số người tham gia vượt qua mốc 100.000 người.

Gần 200 cựu học sinh Phổ thông Trung học khóa 1993-1996 trên địa bàn Hà Nội đã tham gia hiến máu nhân đạo tại lễ hội “Ngày mùa thu - Chủ Nhật hồng - Giọt yêu thương lần hai năm 2018” tổ chức tại Viện Huyết học và truyền máu trung ương hôm 30/9/2018. Chỉ trong một buổi sáng, chương trình đã tiếp nhận được 123 đơn vị máu đủ điều kiện.

Ngày 2/10, tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, đoàn công tác của Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức chương trình quân - dân y kết hợp và tặng nhiều phần quà cho người dân địa phương. Theo đó, đoàn công tác đã trao 40 suất quà (mỗi suất một quạt điện) tặng các gia đình người có công; 30 suất học bổng tặng các em học sinh nghèo hiếu học; trao quà lưu niệm, phương tiện tuyên truyền, dụng cụ y tế tặng xã Hòa Nhơn; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 người có công, người nghèo trên địa bàn xã… với tổng giá trị quà tặng gần 100 triệu đồng.

Sáng 2/10, tại buổi lễ "Tuần lễ Hưởng ứng Học tập suốt đời năm 2018" và hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy học đường" do Trường Tiểu học Phù Đổng tổ chức, UBND Q.Hải Châu đã trao giấy khen cùng tiền thưởng 3 triệu đồng cho em Nguyễn Hữu Nhật Quang (cựu HS lớp 5, vừa bước vào lớp 6 THCS năm học 2018-2019), đạt giải nhất tại cuộc thi Tin học trẻ toàn quốc năm học 2017-2018. Ngoài ra, UBND Q.Hải Châu, UBND P.Hải Châu 1, Hội Cha mẹ HS Trường TH Phù Đổng và Quỹ Khuyến học Linh Hân Cát cũng đã trao 49 suất quà, 10 thẻ bảo hiểm với tổng trị giá 25,8 triệu đồng cho 59 HS có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập.

Năm học 2018-2019, Trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM sẽ đào tạo hai lớp thiết kế đồ họa và lập trình viên dành cho người khuyết tật, tuyển sinh trong phạm vi cả nước đến hết ngày 31/10. Đại diện nhà trường cho biết, dự kiến sẽ có khoảng 100 học viên theo học chương trình này. Học viên sẽ được hỗ trợ về chi phí học tập, sinh hoạt trong suốt khóa học với số tiền khoảng 40 triệu đồng/học viên/năm.

Thanh Huyền

Tổng hợp

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/ban-tin-thanh-nien-toi-yeu-to-quoc-toi-1330112.tpo