BẢN TIN THANH NIÊN: Hội chợ ẩm thực gây quỹ từ thiện

Hội Phụ nữ CA tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức Hội chợ 'Ẩm thực Việt' gây quỹ chương trình 'Đông ấm áp - Xuân yêu thương; đồng hành cùng phụ nữ - trẻ em nghèo', lần thứ II năm 2018.

Các Chi hội Phụ nữ CA tỉnh Quảng Nam đập heo đất tiết kiệm.

Ngoài là sân chơi cho hội viên phụ nữ, hội chợ còn gây quỹ để chia sẻ khó khăn với cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Từ năm 2012 đến nay, hội viên phụ nữ CA các đơn vị trực thuộc CA tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động hướng đến cộng đồng, gây quỹ hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Trong đó, tiết kiệm được 533 triệu đồng; riêng năm 2018, với hiệu quả từ mô hình "Heo đất sinh sản" đã tiết kiệm được hơn 110 triệu đồng.

Thông qua Giải bóng đá “Hội đồng hương Thanh Chương miền Nam” lần thứ V năm 2018, Hội đã quyên góp ủng hộ và trao tặng 47 suất quà cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học tập trên địa bàn huyện. Trong đó, 17 suất quà, trị giá 1 triệu đồng/suất cho 17 trường hợp là nạn nhân chất độc da cam, thương, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn và 30 suất quà, trị giá mỗi suất 500 ngàn đồng cho 30 em học sinh nghèo vượt khó.

Sau 2 năm hoạt động tại Việt Nam, Vietlott đã góp phần đa dạng hóa các loại hình xổ số, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, tạo ra hơn 8.000 lao động và nộp ngân sách hơn 2.200 tỷ đồng, đóng góp an sinh xã hội hơn 42 tỷ đồng. Vietlott trong 2 năm qua đã góp phần đa dạng hóa các loại hình xổ số đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của một bộ phận người dân, tạo ra hơn 8.000 lao động và nộp ngân sách các địa phương hơn 2.200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, toàn bộ hệ thống đã tham gia tích cực và thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa với trị giá hơn 42 tỷ đồng trên toàn quốc.

Không chỉ là một Chi hội trưởng Chi Hội chữ thập đỏ gương mẫu, chị Đặng Thị Tuyết còn là nhịp cầu kết nối những trái tim nhân hậu, đem sự sẻ chia của cộng đồng đến với những người có hoàn cảnh khó khăn. Chị Tuyết đã vận động mọi người góp tiền tráng bê tông hẻm 17, dãy A, đường Trần Hoàng Na (phường Hưng Lợi); phát động tổ hùn vốn giúp bà con có vốn làm ăn với số tiền mỗi lần nhận là 14 triệu đồng. Bên cạnh đó, chị còn chăm lo cho 12 đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa trên địa bàn... Nhóm thiện nguyện Nối vòng tay lớn thành phố Cần Thơ do chị thành lập từ năm 2012, đến nay đã có tới 300 thành viên.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng cùng với Quỹ Fred Hollows tại Việt Nam - FHF và Bệnh viện Mắt Đà Nẵng tổ chức khám sàng lọc và hỗ trợ điều trị miễn phí các bệnh về mắt cho HS Tiểu học và THCS xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang). Hơn 530 học sinh các trường Tiểu học xã Hòa Bắc và trường THCS Nguyễn Tri Phương được Khám sàng lọc, khám chuyên khoa và tư vấn các bệnh về mắt, cấp kính miễn phí cho các em học sinh bị tật khúc xạ (khám mắt, đo thị lực, đo khúc xạ). Ngoài ra, Quỹ Fred Hollows tại Việt Nam còn trao tặng 90 phần quà cho những HS có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng 13/10, CLB thầy thuốc trẻ thành phố phối hợp với Thành đoàn Hà Tĩnh, Trung tâm Dân số -KHHGĐ thành phố tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 150 người cao tuổi trên địa bàn phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh. Các y, bác sỹ tư vấn về cách phòng tránh các căn bệnh thường gặp, đặc biệt là bệnh mùa đông và bệnh của người cao tuổi; giúp người dân nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe và bảo vệ bản thân tốt hơn.

Chiều 12/10, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao giải cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, lần thứ 2, năm 2018, đồng thời phát động nhắn tin “Cả nước chung tay vì người nghèo”. Nhân dịp Lễ trao giải Cuộc thi năm 2018, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã phát động đợt nhắn tin “Cả nước chung tay vì người nghèo” qua cổng thông tin điện tử Nhân đạo quốc gia 1400, với tin nhắn theo cú pháp VNN gửi 1409, không hạn chế số lượng tin nhắn. Với mỗi tin nhắn, chủ thuê bao di động sẽ đóng góp 20.000 đồng ủng hộ người nghèo.

Ngày 12/10, Tại trường Tiểu học Thanh Vinh (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), Báo điện tử Giáo dục Việt Nam kết hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Thọ trao tặng 50 chiếc xe đạp trị giá 85,8 triệu đồng và 21 bộ máy tính trị giá 120 triệu đồng cho một số trường và các em học sinh nghèo vượt khó. Những chiếc xe đạp được trao tặng sẽ giúp chúng em xóa đi mặc cảm con nhà nghèo để vươn lên trong học tập, để sau này xây dựng cuộc sống mới tốt hơn".

Thanh Huyền
Tổng hợp

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/ban-tin-thanh-nien-hoi-cho-am-thuc-gay-quy-tu-thien-1333779.tpo