BẢN TIN TÀI CHÍNH-KINH DOANH: Xuất khẩu đạt kỷ lục, cơ hội phát triển ngành rau quả Việt

Xuất khẩu đạt kỷ lục, Bộ Công Thương dự kiến vượt chỉ tiêu Chính phủ giao, cơ hội phát triển ngành rau quả Việt, Việt Nam trúng thầu bán 29.000 tấn gạo cho Philippines… là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tài chính – kinh doanh hôm nay (18/10).

Cơ hội để thúc đẩy, phát triển ngành rau quả Việt Nam

Rau quả Việt Nam có cơ hội phát triển.

Ngày 18/10, tại TP HCM, Ban tổ chức Triển lãm & Hội nghị quốc tế lần thứ hai về công nghệ sản xuất và chế biến rau, hoa, quả tại Việt Nam (HortEx Vietnam 2019) đã tổ chức họp báo và hội thảo giới thiệu về triển lãm quốc tế dành riêng cho ngành rau quả tổ chức tại Việt Nam. Đây được xem là cơ hội để thúc đẩy, phát triển ngành rau quả trong thời gian tới.(CHI TIẾT)

Việt Nam trúng thầu bán 29.000 tấn gạo cho Philippines

Giám đốc một doanh nghiệp chuyên kinh doanh xuất khẩu gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiết lộ với TBKTSG Online vào chiều hôm nay rằng hai đơn vị đến từ Việt Nam giành được hợp đồng xuất khẩu gạo cho Philippines trong phiên mở thầu sáng cùng ngày là Tổng công ty lương thực miền Nam (Vinafood2) và Tổng công ty lương thực miền Bắc (Vinafood 1) với tổng khối lượng 29.000 tấn.(CHI TIẾT)

TP HCM: Chỉ 15% thực phẩm được phân phối qua kênh siêu thị

Ảnh minh họa.

Hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam tham gia cung cấp thực phẩm sạch cho thị trường thế giới ngày càng nhiều. Rất nhiều thực phẩm của doanh nghiệp Việt thỏa mãn được tiêu chuẩn nước ngoài đặc biệt là những thị trường khắt khe, khó tính như châu Âu, Úc, Nhật Bản… Tuy nhiên, các doanh nghiệp lại không mấy “mặn mà” trong việc cung ứng thực phẩm sạch cho thị trường trong nước, bởi cho rằng, rất khó cạnh tranh được với những mặt hàng “không cùng đẳng cấp”.(CHI TIẾT)

Người thuê nhà sắp thoát cảnh trả tiền điện giá “cắt cổ“?

Thông tư 25 được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng chủ nhà thu tiền điện ở mức cao, người thuê nhà sẽ được hưởng giá điện ở đúng quy định.(CHI TIẾT)

Những món ăn giá bình dân ở Việt Nam được ưa chuộng tại Mỹ

Nhiều món ăn truyền thống giá "bình dân" của Việt Nam như bánh mì, tương ớt, phở, nước dừa, chè... được ưa chuộng tại Mỹ.(CHI TIẾT)

Những loại hoa lạ hút khách dịp 20/10

Nhiều loài hoa lạ được hút khách dịp 20/10.

Thị trường hoa dịp 20/10 năm nay khá sôi động khi nhiều loại hoa độc và lạ đã xuất hiện để phục vụ khách hàng. Hoa Rum, hoa Sao Hà Lan, hoa Cabiosa, hoa Amaranthus… là những loại hoa “độc lạ” cho dịp 20/10 năm nay.(CHI TIẾT)

Ngân hàng đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy người dân làm trung tâm

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ra nhiều văn bản đôn đốc toàn hệ thống đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.(CHI TIẾT)

Canada áp thuế 25% với một số sản phẩm thép Việt Nam

Một số sản phẩm thép Việt bị áp mức thuế 25%.

Cụ thể, sản phẩm thép không hợp kim dạng thanh, que của Việt Nam sẽ bị áp thuế 25% khi vào Canada. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/10 và kéo dài trong 200 ngày dưới hình thức hạn ngạch thuế quan.(CHI TIẾT)

Tỷ giá ngoại tệ ngày 18/10: USD tăng mạnh trở lại, Euro giảm

Tỷ giá ngoại tệ ngày 18/10 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế tăng mạnh trở lại với những tín hiệu tốt đến từ nền kinh tế Mỹ, trong khi euro giảm do những vấn đề chưa giải quyết tại EU.(CHI TIẾT)

Bộ Công thương: ‘Giá xăng đáng lẽ phải tăng hơn 1.000 đồng’

Chiều 17/10, Bộ Công thương tổ chức họp báo thường kỳ sau hơn một năm gián đoạn. Tại cuộc họp, nhiều câu hỏi liên quan đến việc điều hành giá xăng dầu đã được đặt ra. Theo đại diện Bộ Công thương, vừa rồi, giá xăng dầu thế giới tăng mạnh nên giá xăng dầu trong nước phải tăng theo.(CHI TIẾT)

Xuất khẩu đạt kỷ lục, Bộ Công Thương dự kiến vượt chỉ tiêu Chính phủ giao

Xuất khẩu đạt mốc kỷ lục.

Với 26 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, Bộ Công Thương dự kiến kim ngạch xuất khẩu cả năm 2018 có thể đạt 239 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2017 (đạt 214,01 tỷ USD).(CHI TIẾT)

Giá vàng hôm nay 18/10: Kỷ lục nước Mỹ, tăng sức mạnh vàng treo cao

Giá vàng hôm nay 18/10 trên thế giới vẫn treo cao cho dù đồng USD tăng trở lại sau khi Mỹ ghi nhận một kỷ lục mới. Nhu cầu đối với vàng vẫn khá cao khi thị trường tài chính thế giới vẫn có thể rơi vào bất ổn bất cứ lúc nào. Tới đầu giờ sáng 18/10 (giờ Việt Nam),giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.226 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.230 USD/ounce. (CHI TIẾT)

Quốc Bảo (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/ban-tin-tai-chinh-kinh-doanh-xuat-khau-dat-ky-luc-co-hoi-phat-trien-nganh-rau-qua-viet/20181018090116743