BẢN TIN TÀI CHÍNH - KINH DOANH: Việt Nam 'đắc lợi' từ cuộc chiến thương mại, ôtô ngoại nhập giảm 20%

Forbes nhận định Việt Nam sẽ 'ngư ông đắc lợi' từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, số lượng ô tô ngoại nhập giảm 20% so với cùng kỳ, nhiều loại nông sản đang ở mức thấp kỷ lục… là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tài chính-kinh doanh hôm nay (17/12).

Phía Tây Thủ đô chào đón VinCity Sportia

Nằm trên tọa độ vàng của trục Đại lộ Thăng Long, thuộc khu vực Tây Mỗ - Đại Mỗ, VinCity Sportia là đại đô thị với không gian xanh bất tận, hình thành phong cách sống năng động, lành mạnh và sở hữu tất cả các giá trị để trở thành tâm điểm.(CHI TIẾT)

Forbes: Việt Nam sẽ "ngư ông đắc lợi" từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

Việt Nam được hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Theo tạp chí Forbes, Việt Nam sẽ "ngư ông đắc lợi" từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung dù không phải một sớm một chiều. Bài viết của tác giả Ralph Jennings đăng tải trên Forbes mới đây nói rõ về vấn đề này.(CHI TIẾT)

Nhiều loại nông sản đang ở mức thấp kỷ lục

Nguyên nhân là do thời tiết thuận lợi, sản lượng tăng so với năm trước. Những loại quả có múi là "nạn nhân" trong đợt mất giá này. Cụ thể bưởi. Bưởi da xanh loại 1 (trái đẹp, trọng lượng từ 1,5 - 1,8 kg/trái) giá chỉ còn từ 32.000 - 35.000 đồng/kg, loại 2 chỉ có 20.000 - 23.000 đồng… thấp hơn 50% so với 2 tháng trước. Có nhiều lí do khiến bưởi mất giá, trong đó có nguyên nhân từ sự mất giá của các loại trái có múi như cam quýt.(CHI TIẾT)

Hàn Quốc liên tục dẫn đầu FDI vào Việt Nam 5 năm qua

Ảnh minh họa.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng cho biết, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký hằng năm của Hàn Quốc luôn duy trì ở mức 7 - 9 tỷ USD liên tục trong 5 năm qua, là đối tác dẫn đầu đầu tư ổn định vào Việt Nam.(CHI TIẾT)

Thái Lan đứng top đầu các quốc gia đầu tư vào Việt Nam

Thái Lan xếp vị trí thứ 9 trong số 129 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 521 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 10,384 tỷ USD.(CHI TIẾT)

Tập đoàn Tân Hoàng Minh tri ân khách hàng dự án D’. El Dorado

Một chiếc xe ô tô Mercedes C200 và nhiều phần quà giá trị khác với tổng giá trị lên tới 2,5 tỷ đồng đã được trao cho khách hàng mua dự án D’. El Dorado trong sự kiện tri ân cuối năm do Tập đoàn Tân Hoàng Minh tổ chức.(CHI TIẾT)

Hai kịch bản cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2019-2020

Nền kinh tế Việt Nam có nhiều điểm nổi bật, tăng trưởng kinh tế trên đà hồi phục, tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng chưa đạt được mục tiêu đề ra.(CHI TIẾT)

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Phát triển nghề cá theo thông lệ quốc tế

Thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực nhằm khắc phục “thẻ vàng” của EC, đồng thời đây là cơ hội để thay đổi nghề cá có trách nhiệm, phát triển theo thông lệ quốc tế.(CHI TIẾT)

Số lượng ô tô ngoại nhập giảm 20% so với cùng kỳ

Ô tô ngoại nhập giảm.

Theo Tổng cục Hải quan, số lượng và giá trị xe nhập khẩu các loại giảm lần lượt 20% và 21% so với cùng kỳ. Thái Lan và Indonesia vẫn là các thị trường nhập xe chính của Việt Nam. Tính riêng thị trường Thái Lan, Việt Nam đã nhập hơn 52.000 xe, trị giá hơn 1 tỷ USD từ đầu năm 2018. Cũng theo số liệu của hải quan, trong tuần vừa qua, lượng xe nhập khẩu về chậm hơn, đạt hơn 2.800 xe, giảm khoảng 700 chiếc so với tuần trước đó.(CHI TIẾT)

98% người dùng Việt Nam từng mua sắm trực tuyến

Con số này tăng so với năm 2017 nhờ hệ sinh thái mua hàng trực tuyến đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khách hàng. Thời trang, du lịch, sách và âm nhạc tiếp tục là các ngành hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các giao dịch trực tuyến. Đây được đánh giá là danh mục điển hình đối với người mua sắm trực tuyến lần đầu.(CHI TIẾT)

Ôtô nhập khẩu Nhật Bản khan hiếm tại Việt Nam

Theo thống kê của tổng cục Hải Quan, từ đầu năm đến hết tháng 11, số lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản đạt khoảng 1.500 xe, trị giá hơn 71 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái lượng xe nhập từ Nhật Bản giảm hơn 45% về số lượng. (CHI TIẾT)

Quốc Bảo (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/ban-tin-tai-chinh-kinh-doanh-viet-nam-%E2%80%98dac-loi%E2%80%99-tu-cuoc-chien-thuong-mai-oto-ngoai-nhap-giam-20/20181217080550140