Bản tin Pháp luật: Xử phạt học trò bằng những cái tát - Hành vi phản giáo dục, vi phạm pháp luật

Vụ học sinh ở Quảng Bình bị tát 231 cái vẫn chưa lắng xuống, thì một giáo viên tại Hà Nội cũng bị cho là đã yêu cầu học sinh tát nhau.

Pháp luật 24s

Bắt 2phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Kiên Giang

Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Công an tỉnh An Giang đã bắt được 2 phạm nhân trốn khỏi Trại tạm giam công an tỉnh Kiên Giang vào rạng sáng 5/12.

Phạm nhân Nguyễn Văn Hân (tội giết người) bị bắt vào lúc 1h20 sáng 6/12 tại TP Long Xuyên (An Giang); phạm nhân Nguyễn Duy Minh (mua bán trái phép chất ma túy) bị bắt vào lúc 4h30 sáng 6/12 tại Tri Tôn (An Giang). Riêng phạm nhân Trần Quốc Quân (phạm tội mua bán trái phép chất ma túy) đang bị lực lượng chức năng ráo riết truy bắt.

Được biết tháng đầu năm 2018, Nguyễn Văn Hân phạm tội giết người, sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn khỏi địa phương, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang ra Quyết định truy nã, đến tháng 5/2018 đã bắt được Nguyễn Văn Hân và bị Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên án 12 năm tù giam.

Triệt phá đường dây trốn vé vào sân Mỹ Đình của nhóm bảo vệ

Thực hiện phương án bảo vệ trận bán kết lượt về giữa 2 đội Việt Nam và Philippines, Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm cùng với việc ngăn chặn các “cò vé” hoạt động gây mất ANTT đã phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi thông đồng cho khách không có vé vào sân xem đá bóng với giá 1 triệu đồng/người.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h chiều nay tại cửa soát vé của SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Trong khi đang làm nhiệm vụ, tổ công tác Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm phát hiện có một số người không có vé nhưng qua ám hiệu của nhân viên bảo vệ cũng đã được vào sân.

Nghi ngờ có sự gian lận, tổ công tác đã yêu cầu nhóm nhân viên bảo vệ của Công ty KTC về trụ sở cơ quan công an để làm rõ. Mở rộng điều tra, tổ công tác còn phát hiện thêm 3 người khác có liên quan.

Thông tin mới vụ người đàn ông chết lõa thể trong căn nhà 3 tầng

Ngày 6/12, liên quan đến vụ “Người đàn ông chết lõa thể trong căn nhà 3 tầng” như đã thông tin, đến nay, Công an tỉnh Bình Dương đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ việc và có kết quả điều tra ban đầu. Nạn nhân là một người đàn ông 30 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương.

Theo điều tra, khoảng 11 giờ 30 ngày 30/11, một người quen gọi điện thoại nhiều lần cho anh M. nhưng không được nên đã tới căn nhà 3 tầng của anh này ở khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã chết lõa thể trên nệm ở tầng 2 của căn nhà.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện gần thi thể có ma túy đá và cỏ Mỹ. Nguyên nhân ban đầu được công an xác định là do nạn nhân sử dụng ma túy bị sốc nên dẫn tới tử vong.

Tạm giữ hơn 50 phương tiện “đi bão” vi phạm ATGT tại TP HCM

Tối 6/12, ngay sau khi kết thúc trận đấu bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018. Hàng nghìn cổ động viên tại TP.HCM lại cầm cờ tổ quốc, kèn... chạy xe máy dọc qua nhiều tuyến đường ở khu trung tâm. Nhiều tuyến đường như: Lê Duân, Đồng Khởi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Hồng Thái, Lê Trai, Trần Hưng Đạo, ngã sáu Phù Đổng... kẹt cứng.

Lực lượng CSGT tiến hành lập biên bản xử lý 78 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ 56 xe các loại. Trong đó, có 20 vụ lưu thông thành đoàn, 28 vụ không đội mũ bảo hiểm, 5 vụ nẹt pô nổ to, 4 vụ vi phạm nồng độ cồn, 5 vụ kiểm tra hành chính, 1 vụ dàn hàng ngang và các lỗi khác có 9 vụ.

Bắt 3 đối tượng trong vụ 'bảo kê' ở chợ Long Biên

Liên quan đến vụ án “bảo kê” tại chợ Long Biên, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội, chiều 5/12, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh tạm giam đối với 3 bị can.

Ba bị can gồm: Dương Quốc Vương (sinh năm 1968, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Mạnh Long (sinh năm 1962, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Lê Thanh Hải (sinh năm 1963, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ba bị can này là nhân viên tổ bốc xếp tại chợ Long Biên, bị cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội khởi tố về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, vào tháng 9/2018, báo chí đã phản ánh về việc để có thể buôn bán, các tiểu thương tại chợ Long Biên phải đóng tiền bến bãi (tiền bảo kê) cho một nhóm đối tượng. Nếu không đóng tiền, các hộ kinh doanh ở chợ sẽ không có chỗ để đỗ xe, chuyển hàng.

Ngày 1/10, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 170, Bộ luật Hình sự năm 2015, để điều tra làm rõ vụ "bảo kê" xảy ra tại chợ Long Biên.

Tâm điểm pháp luật: Xử phạt học trò bằng những cái tát - Hành vi phản giáo dục, vi phạm pháp luật

Sự việc giáo viên chỉ đạo học sinh tát bạn tại Quảng Bình chưa kịp lắng xuống thì dư luận lại thêm xôn xao khi có thông tin một giáo viên ở Hà Nội bị tố bắt học sinh lớp 2 tát bạn. Đây được xem là hành vi phản giáo dục, không những đi ngược lại với đạo đức xã hội mà còn là hành vi vi phạm pháp luật.

Sáng 6/12, Trường Tiểu học Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội đã họp báo liên quan đến việc cô giáo bị “tố” bắt học sinh tát nhau trong lớp. Tại buổi họp báo, Trường Tiểu học Quang Trung cho biết, theo tường trình của giáo viên chủ nhiệm thì không có việc giáo viên yêu cầu học sinh khác tát em Phong mà hai học sinh tát nhau và giáo viên thấy hiện tượng đó đã ngăn cản lại.

Tuy nhiên, trái ngược với thông tin tường trình của giáo viên và nhà trường thì mẹ của em Phong lại khẳng định có sự việc giáo viên yêu cầu bạn khác tát con mình. Và giáo viên, nhà trường đã đến gia đình để xin lỗi về hành động này.

Tại buổi họp báo, đại diện phòng Giáo dục quận Đống Đa cho biết, sự việc chưa được xác định cụ thể. Thế nhưng vị lãnh đạo này lại khẳng định hành động của giáo viên là không thể chấp nhận được. Hiện giáo viên chủ nhiệm lớp 2A5 đang bị đình chỉ công tác 15 ngày. Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã có văn bản yêu cầu làm rõ vụ việc.

Trong khi giáo viên bảo không, phụ huynh bảo có, và chính xác em Phong bị tát 1 hay 50 cái? Những câu hỏi này vẫn được dư luận chờ đợi từ phía trường Tiểu học Quang Trung và phòng Giáo dục quận Đống Đa, Hà Nội.

Nửa tháng qua, dư luận cũng chưa nguôi ngoai chuyện cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy (Trường THCS Duy Ninh) ra hình phạt tát trò 231, và Ban Giám hiệu Trường THCS Duy Ninh, đứng đầu là Hiệu trưởng Phan Thị Lệ Anh trong việc phát phiếu thăm dò (gồm 19 câu hỏi) với 23 học trò đã tát bạn theo lệnh cô Thủy.

Sự việc này khiến chúng ta liên tưởng tới 2 năm trước, dư luận từng bức xúc chuyện bà Tạ Thị Bích Ngọc - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng phát phiếu khảo sát với những học trò mới có 8 tuổi, rằng có nhìn thấy xe ô tô cán vào chân bạn Trần Chí Kiên, học sinh lớp 2A2 trong sân trường.

Trước những sự việc này, chứng tỏ một thực tế rằng, một nền giáo dục vốn ảnh hưởng nặng nề tư tưởng độc đoán, phong kiến, lại bị bệnh thành tích học đường thì học sinh chúng ta hai lần bất hạnh.

Giáo viên áp lực thành tích, hiệu trưởng cũng áp lực thành tích. Áp lực thi đua, thành tích mới sinh ra bao che, ém nhẹm thông tin, cô Hiệu trưởng mới cầu khẩn báo chí không đưa tin để trường được công nhận chuẩn quốc gia khi đang chờ xét.

Có thể nói, kỉ luật học trò bằng bạo lực làhành vi côn đồ, không chỉ đi ngược lại với giáo dục mà còn là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Các vụ việc bạo hành học sinh trên ghế nhà trường đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Tuy nhiên về mặt pháp lý, nhiều chuyên gia nhận định, việc chỉ đạo học sinh tát nhau có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, tùy từng mức độ của các hành vi mà sẽ có khả năng bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Luật sư

Có thể nói, mối quan hệ giữa nhà giáo với các cấp quản lý giáo dục hiện nay vô cùng hà khắc. Trong lĩnh vực giáo dục, “vòng kim cô” kìm kẹp trên đầu, trên cổ nhà giáo không phải chỉ là bệnh hình thức, bệnh thành tích hay bệnh giả dối, vốn được tạo ra bởi các chỉ tiêu và các phong trào thi đua, mà còn do những mối quan hệ cấp trên – cấp dưới đầy áp đặt.

Việc bạo hành học trò, chỉ đạo học trò bạo hành lẫn nhau hay bất cứ hành vi bạo lực nào khác trên ghế nhà trường đều đi ngược lại với truyền thống sư phạm, làm xấu đi hình ảnh người thầy từ xa xưa, vốn được xã hội tôn trọng. Bởi vậy pháp luật nói chung và ngành giáo dục nói riêng cần nghiêm khắc hơn nữa đối với các hành vi này.

Tin Thế giới

Ấn Độ hút cạn hồ nước vì phát hiện thi thể nhiễm HIV

Nhà chức trách Ấn Độ hút hết nước khỏi một chiếc hồ để trấn an dân làng sau khi một phụ nữ nhiễm HIV nhảy xuống hồ tự tử.

Nhà chức trách đã giải thích với dân làng rằng virus HIV thường lây truyền qua quan hệ tình dục, đường máu và từ mẹ sang con, không lây qua đường không khí, nước hay thực phẩm, cũng không thể tồn tại trong cơ thể người chết, nhưng người dân vẫn lo sợ và kiên quyết đòi thực hiện yêu cầu của mình.

Hồ nước rộng 13 hecta này nằm gần làng Morab, cách thủ phủ Bengaluru của bang khoảng 440 km. Hồ là nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính cho hơn 1.000 người sống trong vùng.

Hành khách tống tiền và sát hại tài xế ở Trung Quốc

Tài xế họ Chu của Didi, ứng dụng đặt xe lớn nhất Trung Quốc, tuần trước bị cướp hơn 2.000 nhân dân tệ (khoảng 290 USD) trước khi bị sát hại và ném xác xuống dưới một cây cầu ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

Cảnh sát địa phương cho biết hành khách 23 tuổi họ Tôn dùng dao đe dọa Chu để tống tiền trong chuyến xe hôm 26/11 tại thành phố Quý Dương. Tài xế 43 tuổi đã gọi điện cho một số người thân để vay tiền, nhưng không ai nhận ra ông đang bị khống chế. Chu bị giết sau khi đưa cho Tôn 1.000 nhân dân tệ tiền mặt và chuyển thêm hơn 1.100 nhân dân tệ qua thanh toán di động.

Người đàn ông Trung Quốc ném chất nổ lên xe buýt, 17 người bị thương

Đoạn video từ camera an ninh trên chiếc xe buýt ở huyện Giáp Giang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, cho thấy một người đàn ông hôm 5/12 sau khi lên xe đã đốt một gói chứa chất nổ rồi ném vào bên trong, khiến ngọn lửa nhanh chóng bùng phát.

17 người bị thương được đưa tới bệnh viện và tất cả đang trong tình trạng ổn định. Cảnh sát cho rằng thủ phạm là một cư dân tại huyện Giáp Giang, và đang truy lùng nghi phạm 44 tuổi này, đồng thời kêu gọi công chúng cung cấp thông tin.

Nguyễn Xinh - Lương Liễu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ban-tin-phap-luat-xu-phat-hoc-tro-bang-nhung-cai-tat--hanh-vi-phan-giao-duc-vi-pham-phap-luat-d85650.html