Bản tin Pháp luật: Tranh cãi việc xử lý hành vi cướp 100 nghìn đồng trên ban thờ thần tài

Vụ việc hai thanh niên cướp 100 nghìn trên bàn thờ thần tài tại Hà Nội đang gây xôn xao dư luận.

Pháp luật 24s

Tuyên án kẻ dùng dao chém chết chồng rồi lạnh lùng chặt xác phi tang

Sáng ngày 23/8, TAND tỉnh Bình Dương đưa Hàng Thị Hồng Diễm (37 tuổi, quê Hậu Giang) ra xét xử về tội Giết người.

Theo cáo trạng, vào đêm ngày 15/12/2017, vì có mâu thuẫn từ trước nên khi đi nhậu về, anh Trần Thanh Tú (37 tuổi, quê Sóc Trăng) và Diễm xảy ra cự cãi. Anh Tú cầm dao chém Diễm nhưng Diễm tránh được, giật dao chém chồng tử vong.

Gây án xong, Diễm phân xác chồng, bỏ vào các túi nylon, ba lô sau đó mang phi tang ở những nơi để rác ở tại các khu vực nhà trọ thuộc phường Thuận Giao, Bình Dương.

Khởi tố thêm Phó phòng khảo thí để điều tra vụ gian lận điểm thi ở Sơn La

Công an tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố, khám xét nơi ở và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1966), Phó phòng Khảo thí - Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La liên quan vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh này.

Bà Nhàn bị khởi tố để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Kết quả chấm thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngay sau đó cho thấy tổng số bài thi môn văn mà điểm công bố ngày 11/7 cao hơn điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo chấm thẩm định là 42 bài.

Kẻ nợ tiền tôm giống đâm chết chủ nợ

Công an tỉnh Kiên Giang đang tạm giam về hành vi giết người đối với bị can Nguyễn Thanh Vân, 34 tuổi ngụ xã Đông Hưng, huyện An Minh.

Trước đó vào lúc 15h ngày 12/8/2018, Vân đang nhậu tại nhà hàng xóm thì ông Trần Minh Long gọi Vân ra đòi tiền mua tôm mà Vân đã nợ trước đó.

Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Vân rút kéo trong người ra đâm vào người ông Long hai nhát làm ông này tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hà Nội: Đình chỉ gần 900 quán karaoke không đảm bảo về phòng cháy, chữa cháy

Ngày 23/8, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội cho biết, qua tổng kiểm tra, rà soát đã phát hiện và đình chỉ hoạt động 892 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố không bảo đảm các điều kiện về PCCC.

Trong đó huyện Đông Anh có tới 121 cơ sở; huyện Phúc Thọ 83 cơ sở; Sóc Sơn 69 cơ sở. Tại khu vực nội thành, quận Đống Đa đứng đầu danh sách với 40 cơ sở vi phạm, sau đó đến quận Hai Bà Trưng với 28 cơ sở, Hoàn Kiếm 12 cơ sở.

Lái xe lăng mạ CSGT Vũng Tàu đang thi hành công vụ

Mới đây, tại xã Hòa Long, TP Bà Rịa Vũng Tàu, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bà Rịa do Thượng úy Nguyễn Hữu Thọ (Tổ trưởng) phát hiện xe ôtô biển số 72A- 19629 chạy quá tốc độ cho phép trong đoạn đường đông dân cư (58/50km/giờ), nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tài xế là ông Nguyễn Văn Ngưu (trú phường 11, thành phố Vũng Tàu) không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy tờ xe mà có ý đưa một tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng cho Cảnh sát giao thông để bỏ qua lỗi vi phạm.

Khi không được chấp nhận, lái xe đã có hành vi lăng mạ, chửi bới, xúc phạm và ngăn cản tổ công tác thực hiện nhiệm vụ.

Tâm điểm pháp luật: Cướp 100 nghìn trên bàn thờ thần tài, có nên xử lý hình sự?

Vụ việc hai thanh niên cướp 100 nghìn trên bàn thờ thần tài tại Hà Nội đang gây xôn xao dư luận. Nhiều chuyên gia pháp lý và người dân đang băn khoăn rằng, liệu có nên xử lý hình sự đối với hành vi này?

Ngày 21/8, Cơ quan điều tra Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố Ngô Văn Tú (16 tuổi, ở Bắc Giang) và Ly Tư Hừ (19 tuổi, ở Lai Châu) về hành vi Cướp tài sản. Đây là hai người bị cho là đã thực hiện hành vi cướp 100.000 đồng trên ban thờ thần tài.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, hai bị can này từng giúp việc tại một quán ăn rồi quen nhau, sau đó họ nghỉ làm, sống lang thang. Đến đầu tháng 8, do nhịn đói nhiều ngày, Tú mang theo dao rủ đồng bọn đến cửa hàng tạp hóa ở phường Đồng Xuân (nơi Tú từng làm thuê) để trộm cắp tài sản.

Khuya ngày 1/8, bộ đôi xông vào địa điểm trên. Tú bịt khẩu trang, rút dao uy hiếp chủ nhà. Nghe nạn nhân tri hô, Tú cướp 100.000 đồng trên bàn thờ thần tài ở cửa hàng rồi cùng đồng bọn bỏ chạy. Số tiền cướp được, họ mua bánh mỳ và nước uống.

Trong vụ việc này, đồng bọn đã chuẩn bị phương tiện nguy hiểm (dao gấp), đe dọa chủ nhà nhằm mục đích chiếm đoạt tiền đã cấu thành tội Cướp tài sản.

Thực tế có rất nhiều vụ việc các đối tượng gây án chưa đủ tuổi thành niên nhưng hậu quả của hành vi đó gây ra còn nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần. Vào tháng 10/2011, TAND tỉnh Nghệ An cũng đã mở phiên tòa xét xử Mộng Thế Xương (SN 1996, trú tại xã Yên Hòa, Tương Dương, Nghệ An) về tội giết người, cướp tài sản. Tại thời điểm phạm tội, Xương mới được 14 tuổi 7 tháng 19 ngày. Tuy nhiên hành vi phạm tội mà Xương gây ra thì ngoài sức tưởng tượng của người khác.

Chỉ vì cần tiền chơi game, Xương đã xô ngã cô bé cùng bản xuống suối để cướp đôi bông tai vàng. Thấy nạn nhân cử động, sợ rằng sẽ về mách người lớn, Xương lạnh lùng nhặt hòn đá đánh liên tiếp vào đầu khiến cô bé tử vong. Dù chưa đủ tuổi thành niên nhưng với hành viphạm tội của mình, Mộng Thế Xương phải lĩnh 10 năm tù giam (8 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội cướp tài sản).

Những vụ việc trên cho thấy, những năm gần đây, tội phạm hình sự, đặc biệt là các loại tội phạm nguy hiểm như giết người, cướp tài sản đang bị trẻ hóa, nghĩa là đối tượng phạm tội tuổi còn rất nhỏ. Điều này đang đặt ra sự lo ngại đối với bộ phận giới trẻ hiện nay.

Một số chuyên gia pháp lý nhận định, hành vidùng dao khống chế, đe dọa người khác nhằm mục đích chiếm đoạt tiền mà đối tượng thực hiện đã cấu thành tội "Cướp tài sản" theo khoản 1 Điều 168 Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên, đối tượng Tú khi phạm tội mới 16 tuổi 11 tháng nên sẽ được áp dụng Khoản 1 Điều 101 Bộ luật hình sự quy định về tù có thời hạn đối với người phạm tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Như vậy, Ngô Văn Tú có thể chịu mức hình phạt cao nhất là 7 năm 6 tháng tù giam.

Liên quan đến vụ việc trên, pháp luật cũng đã có những chế tài xử lý giảm nhẹ hình phạt đối với những hành vi gây án ở mức chưa nghiêm trọng.

Trong vụ việc này, các bị can khai cướp 100.000 đồng để mua bánh mỳ và nước uống vì đói. Do đó, theo đánh giá của các luật sư, nếu có căn cứ xác định Tú và đồng bọn gây án do túng quẫn thì cần thiết phải đánh giá tính chất, mức độ hành vi, nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh lúc phạm tội để kết án.

Tú và Hừ khi phạm tội có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, số tiền chiếm đoạt không đáng kể, động cơ chiếm đoạt vì đói khát. Với những căn cứ đó, cơ quan tố tụng cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tuyên án ở mức dưới khung thấp nhất hoặc có thể cho hưởng án treo, thể hiện sự nhân đạo của pháp luật.

Theo quy định tại Bộ luật hình sự năm 2015 về tội phạm, Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm.

Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể, thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác. Điều đó chứng tỏ, mọi hành vi trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh, vậy nhưng đối với một số trường hợp đặc biệt, pháp luật luôn thể hiện tinh thần nhân văn và sự khoan hồng.

Tin Thế giới

Máy bay Nga chở 202 hành khách cháy động cơ ngay khi cất cánh

Chuyến bay số hiệu 808 của Nga chở 202 hành khách đã gặp sự cố bốc cháy sau khi cất cánh từ sân bay ở Nga.

Cơ trưởng phải yêu cầu quay lại sân bay và hạ cánh khẩn cấp trong khi tiếp viên đề nghị hành khách giữ bình tĩnh, ngồi xuống và thắt dây an toàn.

Hành khách sau đó được chuyên gia tâm lý hỗ trợ trong khi nhân viên kỹ thuật kiểm tra máy bay. Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân dẫn đến sự cố.

Tử hình kẻ giết vợ, giấu xác trong tủ lạnh ba tháng

MC: Zhu Xiaodong ở Thượng Hải, Trung Quốc, ra tay bóp cổ vợ là Yang Liping đến chết sau nhiều lần tranh cãi vặt trong gia đình vào tháng 10/2016.

Tòa án Thượng Hải tuyên bố mức án tử hình đối với Zhu, sau khi các công tố viên nói hành động đầu thú không không làm giảm tội ác của anh ta và những việc Zhu làm sau khi giết người cho thấy anh ta không tỏ ra hối hận.

Người phụ nữ Mỹ bị thương nặng vì giằng co với tên cướp túi xách

Sự việc người phụ nữ Mỹ bị thương nặng vì giằng co với tên cướp túi xách xảy ra hôm 17/8 ở bang Texas, sau khi nạn nhân rút tiền ở một ngân hàng và bị các nghi phạm đi ôtô bám theo với âm mưu cướp túi xách.

Chồng của người phụ nữ cũng lao ra khỏi trạm xăng và cố gắng khống chế tên cướp nhưng bất thành. Họ vật lộn trên mặt đất để tranh giành chiếc túi.

Cảnh sát đã đuổi theo và bắt được một nghi phạm là Davis Mitchell, 31 tuổi. Y bị buộc tội cướp tài sản với tình tiết tăng nặng. Nghi phạm còn lại là Travonn Johnson, 27 tuổi.

Xuân Thái - Nguyễn Xinh - Lương Liễu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ban-tin-phap-luat-tranh-cai-viec-xu-ly-hanh-vi-cuop-100-nghin-dong-tren-ban-tho-than-tai-d76487.html