Bản tin Pháp luật: Thầy cúng giết cả nhà hàng xóm, cảnh báo tình trạng mê tín dị đoan

Ngoài những thông tin pháp luật nổi bật, bản tin pháp luật số này bàn luận về vụ việc thầy cũng truy sát cả nhà hàng xóm tại Nam Định.

Pháp luật 24s

Truy tố 2 đối tượng lừa bán 5 cô gái sang Trung Quốc

Hai đối tượng Nguyễn Văn Đông và Lê Xuân Dũng, cùng trú tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông vừa bị VKSND tỉnh Đắk Lắk ban hành cáo trạng truy tố về tội mua bán người.

Theo cáo trạng, tháng 10/2017 Đông được một người bác ruột tên Thêu đang sinh sống ở Trung Quốc đặt vấn đề tìm kiếm phụ nữ để bán cho đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ. Mỗi trường hợp bán trót lọt, bà Thêu sẽ trả cho Đông 25 triệu đồng. Sau đó, Đông về bàn bạc và và rủ em rể là Lê Xuân Dũng cùng tham gia.

Từ tháng 3 đến tháng 5/2018 cả 2 đã lừa trót lọt được 4 cô gái ở tỉnh Đắk Lắk và 1 cô gái ở tỉnh Kiên Giang. Hiện có 3 cô gái đã trở về lại Việt Nam, 2 người còn lại chưa xác định được tung tích.

Truy tố bác sĩ vì làm giả bệnh án tâm thần cho tội phạm

Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Thân Thái Phong - nguyên phó khoa tâm thần người cao tuổi, Bệnh viện tâm thần Trung ương I về tội Nhận hối lộ.

Ngoài ra, vụ án còn hai bị can khác là Nguyễn Tuấn Sơn - kỹ thuật viên trưởng Khoa dinh dưỡng bệnh viện bị tuy tố về tội Môi giới hối lộ; và Lê Thanh Tùng trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội bị truy tố về tội Đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, đêm 27/10/2017, Tùng gây thương tích cho 3 người nên nhờ Sơn "lo giúp" bệnh án tâm thần giả nhằm thoát tội. Nhận lời, Sơn đã gặp và trao đổi với Phong, đặt vấn đề làm giả bệnh án tâm thần cho Tùng với giá 85 triệu đồng.

Bắt nguyên Phó cục trưởng Cục Đường thủy nội địa

Ngày 08/3/2019, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Đức Hải, sinh năm 1961, nguyên Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, trú tại đường Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định, lệnh nêu trên, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan.

Tâm điểm pháp luật: Thầy cúng giết cả nhà thầy bói rồi tự sát

Xã hội hiện đại, khoa học phát triển ngày càng mạnh mẽ, thế nhưng vẫn có không ít người mù quáng tin vào mê tín dị đoan. Cho rằng mình bị yểm bùa dẫn tới sức khỏe sa sút, gã thầy bói đã nhẫn tâm ra tay sát hại cả 4 người trong 1 gia đình hàng xóm của mình rồi tự sát.

Đó là vụ án mạng kinh hoàng vừa xảy ra tại tỉnh Nam Định gây hoang mang dư luận. Theo đó, vào 4h sáng ngày 4/3, đối tượng Trịnh Viết Ba (SN 1967, hộ khẩu tại 47/74 Điện Biên, phường Cửa Bắc, TP Nam Định, tạm trú tại 8B/25 Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, TP Nam Định) cầm 2 con dao sang gọi cửa nhà ông Bùi Sỹ Được (SN 1940, trú tại 9B/25 Hoàng Hoa Thám).

Tại đây, đối tượng Ba ra tay sát hại vợ và con dâu ông Được, riêng ông Được và con trai bị chém trọng thương. Sau khi gây ra thảm án, Ba về nhà đóng cửa, cứa cổ tự sát, đến ngày 5/3, ông Ba đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Ba nghi ông Được yểm bùa để hãm hại, cản trở việc làm ăn của mình. Chính vì vậy, Ba đã mang hung khí sang đâm cả nhà ông Được để trả thù.

Đánh giá về vụ án nghiêm trọng này, các chuyên gia về pháp luật hình sự nhận định, đây là một vụ án mạng gây hậu quả rất nghiêm trọng khiến 2 người chết, 2 người bị thương. Với hành vi giết nhiều người, nếu bị kết tội, đối tượng Ba có thể đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình về tội “Giết người”.

Hành vi phạm tội của nghi phạm thể hiện sự côn đồ hung hãn, vô cớ sát hại người khác. Hậu quả của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng với nhiều người chết và bị thương đã gây tang thương mất mát cho gia đình người bị hại, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, nên cần phải xử lý nghiêm minh.

Giết người có tính chất côn đồ là trường hợp giết người vô cớ (không có nguyên cớ) hoặc cố tình sử dụng những nguyên cớ nhỏ nhặt để giết người, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, coi thường tính mạng người khác và những quy tắc trong cuộc sống.

Khi xác định trường hợp giết người có tính chất côn đồ cần phải có quan điểm xem xét toàn diện mối quan hệ giữa người phạm tội với nạn nhân, thái độ của người phạm tội khi gây án, nguyên nhân nào dẫn đến việc người phạm tội giết người...

Tin Thế giới

Máy bay rơi ở Ethiopia, 157 người thiệt mạng

Một chiếc máy bay rơi khi đang trong hành trình tới Kenya, khiến toàn bộ người trên khoang thiệt mạng.

Máy bay này chở 149 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn. Hành khách đến từ 33 quốc gia. Chưa rõ nguyên nhân dẫn tới tai nạn. Cơ quan tìm kiếm cứu nạn đã có mặt tại hiện trường.

Người phụ nữ thuê mafia Italy chôn tình nhân cũ trong bê tông

MC: Một phụ nữ 64 tuổi bị cáo buộc thuê 4 mafia Sicily sát hại tình nhân, người từng ăn trộm trang sức của bà, những kẻ được thuê đã thực hiện mệnh lệnh giết người bằng cách chôn nạn nhân trong bê tông.

Người đàn ông bị sát hại 41 tuổi, nạn nhân biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào hồi năm 2013. 6 năm sau, cuộc điều tra do các công tố viên chống mafia thực hiện đã phát hiện ra thi thể nạn nhân được giấu bên trong cột bê tông tại một biệt thự thuộc thành phố Senago.

11 trẻ sơ sinh tử vong Tunisia tử vong bất thường

Trong khoảng thời gian từ ngày 7 đến ngày 8/3, 11 trẻ sơ sinh đã đồng loạt tử vong tại một bệnh viên ở thủ đô Tunisia. Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn chưa được làm rõ. Bộ trưởng Tunisia ngay sau đó đã xin từ chức.

Cộng đồng y khoa Tunisia nghi ngờ rằng 11 bé sơ sinh tử vong là do bị nhiễm trùng máu gây ra bởi một loại thuốc truyền vào tĩnh mạch.

Các cuộc điều tra đang được tiến hành để kiểm tra toàn bộ công tác y tế, dược phẩm và vệ sinh của bệnh viện nhà nước này.

Nguyễn Xinh - Lương Liễu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ban-tin-phap-luat-thay-cung-giet-ca-nha-hang-xom-canh-bao-tinh-trang-me-tin-di-doan-d92599.html