Bản tin Pháp luật: Tết Nguyên đán, lại nhức nhối với tình trạng buôn pháo

Bản tin số này sẽ bàn luận vấn đề buôn pháo ngày Tết, một trong những vấn đề nhức nhối đã diễn ra nhiều năm.

Pháp luật 24s

Sơn La bắt đối tượng vận chuyển 2kg ma túy đá

Đối tượng bị bắt giữ là người nghiện ma túy và đã từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an tỉnh Sơn La và Công an hai huyện Vân Hồ khi làm nhiệm vụ tại quốc lộ 6, tại bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ đã phát hiện và bắt quả tang 1 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Tài Hải, sinh năm 1988, trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Công an thu giữ tại chỗ 2kg ma túy dạng đá, 01 điện thoại di động, cùng 1 số vật chứng liên quan khác.

Bắt xe ô tô chở hơn 7000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Lực lượng công an tỉnh Bình Thuận tổ chức chốt chặn kiểm tra, tạm giữ ô tô do lái xe Lê Anh Thi điều khiển, đang vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu trên Quốc lộ 1A đi qua địa phận huyện Hàm Tân.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe bán tải chứa hơn 7.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, chủ số hàng trên khai thuê xe ô tô đi đến tỉnh Long An mua thuốc lá ngoại nhập lậu của một đối tượng không rõ địa chỉ và tên tuổi rồi vận chuyển về tỉnh Bình Thuận để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Gã dượng mất nhân tính lãnh án 7 năm tù giam

Ngày 25/1, TAND tỉnh Vĩnh Long đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tấn Phát (49 tuổi, trú tại xã Trường An, TP Vĩnh Long) 7 năm tù về tội giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, Phát lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nạn nhân (17 tuổi, trú tại huyện Long Hồ, gọi Phát bằng dượng rể), Phát đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu. Hậu quả làm nạn nhân có thai và sinh con.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân mới 15 tuổi 3 tháng. Công an huyện Long Hồ đã vào cuộc điều tra, khởi tố bị can đối với Phát và cấm đi khỏi nơi cư trú. Lợi dụng điều này, Phát bỏ trốn. sau đó, Công an huyện Long Hồ đã ra quyết định truy nã, bắt giữ Phát tại tỉnh Đồng Nai.

Bắt 120 bánh hêrôin tại cửa khẩu Cầu Treo

Tại khu vực cửa khẩu Cầu Treo, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Anh, trú huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đang vận chuyển trái phép 120 bánh hêrôin.

Đối tượng Nguyễn Văn Anh khai nhận, đã được đối tượng Nguyễn Quốc Trung, trú tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh thuê lái từ Viêng Chăn – Lào về Việt Nam.

Ngay trong chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Quốc Trung và 2 đối tượng trong đường dây này là Nguyễn Duy Quế và Lê Thanh Tập, trú tỉnh Nghệ An.

Giở trò đồi bại với phụ nữ đi làm rẫy

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với Hà Văn Hoành (33 tuổi) trú tại buôn Pôk A, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar về tội hiếp dâm.

Theo cáo trạng, ngày 16/10/2018, Hoành bẫy chim thì thấy một người phụ nữ đi làm rẫy đang ngồi xem điện thoại một mình. Hoành liền lấy một bao lưới màu xanh trùm lên đầu của mình, mục đích không để người phụ nữ nhận ra mình là ai. Sau đó, Hoành lao từ phía sau tới siết cổ, dùng dao kề vào cổ khống chế nạn nhân để quan hệ tình dục.

Sau đó, hắn bỏ người phụ nữ lại rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Được biết, Hoành đã có tiền sự về hành vi cưỡng bức một cháu gái hàng xóm nhưng không thành.

Tâm điểm pháp luật: Tết nguyên đán, lại nhức nhối tình trạng buôn pháo

Cứ vào dịp Tết hàng năm, các lực lượng chức năng liên tục ra quân xử lý việc mua bán trái phép pháo nổ, đồng thời bắt giữ hàng loạt vụ vận chuyển, tiêu thụ pháo lậu song tình trạng đốt pháo lậu vẫn diễn ra ở nhiều nơi, gây tai nạn đáng tiếc.

Việc mua bán, đốt pháo nổ, nhất là pháo hoa càng tăng cao và hoạt động phức tạp hơn. Mặc dù đã có quy định cấm nhưng tình trạng sản xuất, buôn bán và đốt pháo bất hợp pháp vẫn xảy ra, nhất là người dân tự ý sản xuất pháo để sử dụng rất khó phát hiện, đây là hành vi nguy hiểm dễ dẫn đến thương tích do pháo nổ.

Trước Tết, lực lượng chức năng đã ra quân truy quét nhưng không thể ngăn chặn tình trạng sử dụng pháo, cho thấy nhu cầu sử dụng pháo bất hợp pháp của một bộ phận người dân vẫn còn, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên.

Nguy hiểm hơn, nhiều trường hợp nghịch pháo dẫn đến chấn thương và chủ yếu là chấn thương bàn tay, nhiều bệnh nhân phải cắt cụt một phần chi thể. Phần lớn nạn nhân là học sinh, sinh viên bị tai nạn do chưa nhận thức được mối nguy hiểm và tác hại của việc tự chế thuốc gây nổ.

Hành vi mua bán, kinh doanh và sử dụng các loại pháo nổ là vi phạm pháp luật, tùy từng trường hợp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội buôn lậu (Điều 188 Bộ luật Hình sự) hoặc Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm (Điều 190).

Càng thời điểm gần Tết Nguyên đán 2019, tình trạng mua bán và vận chuyển các loại pháo càng tiếp tục tăng cao với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Thậm chí để “tiếp thị” sản phẩm đến người mua, một cá nhân còn lên mạng xã hội Facebook để quảng cáo. Một số trang hội chợ mặt hàng này cấm này vẫn được đăng bán công khai, thậm chí kèm cả số điện thoại liên hệ và hình ảnh bắt mắt. Chủ nhân không quên những lời cam kết dành cho người mua để gây dựng niềm tin. Thậm chí với những đơn hàng số lượng lớn, khoảng cách gần còn được ship đến tận nơi.

Theo quy định của pháp luật, cả người bán và người mua pháo nổ trên mạng xã hội cũng đều vi phạm pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không tham gia mua bán pháo nổ dưới bất kỳ hình thức nào. Những người sử dụng facebook không nên bình luận hoặc chia sẻ với những trang rao bán pháo trên mạng vì như vậy là đã tiếp tay cho vi phạm.

Cùng với những nỗ lực của lực lượng chức năng, cũng cần sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, ý thức trách nhiệm của mọi người dân trong công tác đấu tranh, ngăn chặn hành vi sử dụng, mua bán và vận chuyển các loại pháo nổ, pháo hoa nổ trái phép. Ðặc biệt, Công an các tỉnh cần cương quyết xử lý nghiêm những hành vi liên quan đến pháo hoa có đặc tính là pháo nổ nhằm răn đe chung trong toàn xã hội, qua đó, ngăn chặn và đẩy lùi pháo lậu ra khỏi địa bàn, góp phần giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân vui đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Tin Thế giới

5 người thiệt mạng do nổ súng tại ngân hàng ở Mỹ

Vụ nổ súng xảy ra tại ngân hàng ở Mỹ, nghi can 21 tuổi, đã gọi cho cảnh sát thú nhận vụ việc, nhưng sau đó cố thủ trong ngân hàng khi cảnh sát đến. Sau khi được thuyết phục, nghi phạm đầu hàng. Động cơ gây án vẫn chưa được làm rõ. Ngoài ra, cũng chưa có thống kê về số người bị thương.

Bang Florida trong nhiều năm gần đây thường xuyên xảy ra các vụ xả súng nhằm vào đám đông. Hồi tháng 2 năm ngoái, một thiếu niên đã tấn công 17 người tại một trường trung học ở Parkland. Và hồi tháng 6/2016, một tay súng đã sát hại 49 người tại một hộp đêm ở thành phố Orlando.

Thái Lan bắt thành viên nhóm buôn hổ người Việt

MC: Tháng 10/2018, trong lúc vận chuyển hai hành khách người Việt, một tài xế taxi Thái Lan đã mật báo cảnh sát vì nghi ngờ họ vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Các nhà chức trách chặn xe, phát hiện trong hành lý của hai người Việt chứa xương hổ, trong điện thoại di động có ảnh con vật bị giết nên đã vào cuộc điều tra.

Hai vụ nổ liên tiếp tại Trung Quốc

2 vụ nổ xảy ra liên tiếp đã làm rung chuyển một tòa nhà cao tầng ở tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc, khiến 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Theo truyền thông Trung Quốc, các nhân chứng cho biết họ nghe thấy hơn 20 tiếng nổ, nhiều người đã được sơ tán khỏi các tòa nhà xung quanh Wanda Plaza. Trong khi đó, các hình ảnh trên truyền thông cho thấy khói đen bao trùm một con phố đông người qua lại.

Nguyễn Xinh - Lương Liễu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ban-tin-phap-luat-tet-nguyen-dan-lai-nhuc-nhoi-voi-tinh-trang-buon-phao-d89754.html