Bản tin Pháp luật: Tăng cường đấu tranh chống cháy nổ dịp Tết Nguyên đán

Cháy nổ luôn là một trong những mối lo đối với người dân Việt, nhất là ở mỗi độ tết đến xuân về.

Phápluật 24s

Kiên Giang: Truy tố ngư phủ giết người trên biển

Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong việc tranh cãi nhưng không được hòa giải, một ngư phủ đã dùng dao đâm người bạn cùng đi làm thuê với mình trên 1 chiếc tàu cá giữa biển. Với hành vi này, sáng ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang cho biết, cơ quan này đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố Trần Văn Thương, 28 tuổi, ngụ phường Tô Châu, thị xã Hà Tiên về tội giết người.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng tối ngày ngày 24/10/2018, Thương và Danh Trọng, 20 tuổi, ngụ xã Minh Hòa, huyện Châu Thành cùng làm chung xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Thương lấy dao đâm vào người làm Trọng bị thương, tử vong sau đó.

Chồng sát hại vợ dã man, nghi ghen tuông

Thông tin từ UBND xã An Thịnh (Văn Yên, Yên Bái) cho biết, Trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng chồng sát hại vợ.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Công an xã An Thịnh đã có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an huyện Văn Yên tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Thìn. Theo nguồn tin một số người dân cho biết, nguyên nhân dẫn tới vụ án dã man trên có thể do mâu thuẫn, ghen tuông.

Bắt cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả tại Công ty Cổ phần VN Pharma, ngày 16/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Phan Xuân Thiện là cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VN Pharma và bà Hoàng Trúc Vy, cựu nhân viên Phòng nghiên cứu phát triển thuộc Công ty Cổ phần VN Pharma để điều tra tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh".

Theo Bộ Công an, ông Phan Xuân Thiện là người giới thiệu cho Hoàng Trúc Vy thuê dược sĩ Phạm Văn Thông viết hồ sơ kỹ thuật thuốc. Trong hồ sơ vụ án thể hiện, ông Thiện biết rõ xuất xứ lô thuốc và con dấu của Công ty Helix Canada là giả nhưng ông vẫn để cho Nguyễn Minh Hùng - nguyên Tổng Giám đốc VN Pharma và cấp dưới thực hiện hành vi hợp thức hóa để tiêu thụ lô thuốc là vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Tử hình thầy giáo buôn bán ma túy

Ngày 15/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Vừ Bá Xênh (40 tuổi) về tội Mua bán trái phép chất ma túy, tuyên phạt mức án tử hình.

Thời điểm phạm tội, Xênh là giáo viên tiểu học tại huyện Kỳ Sơn. Theo cáo trạng, giữa tháng 6/2018 trong lần đi chợ ở vùng biên giới, Xênh quen Vừ Bá Của (người Lào) và được thuê làm phiên dịch trong giao dịch mua bán ma túy với tiền công 200 USD mỗi lần.

Khi bị bắt, Xênh bị khống chế cùng 20 bánh heroin; gần 7 kg ma túy đá và 12 nghìn viên ma túy tổng hợp; một khẩu súng và nhiều viên đạn.

Hải Phòng phá đường dây cá độ bóng đá 250 tỷ đồng

Ngày 15/1, Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng), cho biết vừa triệt phá chuyên án 988M, đập tan đường dây tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với quy mô và số người tham gia lớn, tổng số tiền cá độ lên đến 250 tỷ đồng.

Ban chuyên án đã bắt giữ ông trùm cầm đầu đường dây là Trần Văn Chung (30 tuổi, trú tại Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Cùng với đó, cơ quan công an đã triệu tập 10 người có liên quan. Tang vật thu giữ 10 điện thoại, 3 ôtô, 4 môtô, 1 iPad và một số tang vật có liên quan. Tổng số tiền họ thực hiện từ tháng 10/2018 đến khi bị bắt khoảng 250 tỷ đồng.

Tâm điểm pháp luật:Tăng cường đấu tranh chống cháy nổ dịp Tết Nguyên đán

Cháy nổ luôn là một trong những mối lo đối với người dân Việt, nhất là ở mỗi độ tết đến xuân về. Vậy người dân và các cơ quan chức năng đã có những biện pháp như thế nào đối với vấn đề này? Chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây.

Thời gian qua, cả nước đã xảy ra khá nhiều vụ cháy nổ nghiêm trọng, khiến nhiều người thương vong. Do đó, để ngăn ngừa tối đa những vụ cháy có thể xảy ra, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lực lượng cảnh sát PCCC cả nước đã thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra tại những cơ sở kinh doanh trên địa bàn, qua đó góp phần làm giảm tối đa những thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Hiện cả nước có hàng ngàn khu, cụm công nghiệp. Hầu hết các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao với các ngành nghề sản xuất như dệt may, nhựa, bông vải sợ, đồ gỗ. Đặc biệt với khối lượng hàng hóa lớn, nhưng tại nhiều kho chứa hàng lại có rất ít lối thoát hiểm, hàng hóa chất chồng, khi hỏa hoạn xảy ra lại càng khó xử lý.

Những cơ sở kinh doanh mặt hàng dễ cháy thì nguyên nhân cháy chủ yếu là do sự cố điện, máy móc thiết bị và cũng do chính sự chủ quan, lơ là thiếu ý thức của mỗi người.

Cuối năm cũng luôn là thời điểm để các doanh nghiệp đẩy mạnh gia tăng sản xuất. Khối lượng hàng hóa cũng luôn cao gấp nhiều lần, nếu không làm tốt công tác đảm bảo PCCC thì nguy cơ hỏa hoạn luôn thường trực. Do vậy, lực lượng cảnh sát PCCC và công an các địa phương đã thường xuyên có những buổi kiểm tra và hướng dẫn xử lý sự cố cháy tại các doanh nghiệp.

Nhắc nhở cán bộ, công nhân chấp hành nghiêm túc các quy định về PCCC nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình lao động sản xuất. Phải vệ sinh cơ sở sạch sẽ, sắp xếp hàng hóa, thiết bị máy móc đảm bảo khoảng cách từ vật liệu dễ cháy đến các thiết bị điện, thiết bị sinh nhiệt, chống cháy lan, thoát nạn trong các nhà xưởng, doanh nghiệp.

Để đảm bảo an toàn cháy nổ dịp cuối năm, đặc biệt là trước trong và sau Tết Nguyên đán năm 2019, ngoài sự vào cuộc của lực lượng PCCC chuyên nghiệp, mỗi doanh nghiệp, nhà dân cũng cần chủ động rà soát các nguồn nhiệt và bổ sung các phương án chữa cháy hợp lý, kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót để chấn chỉnh, đồng thời chủ động xử lý tốt các tình huống cháy nổ. Nhằm mang đến cho người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương đón một tết an toàn và hạnh phúc.

Tin Thế giới

Đánh bom học viện cảnh sát Colombia, ít nhất 10 người chết

Một chiếc xe chứa 80kg chất nổ phát nổ lúc 9h30 (21h30 giờ Việt Nam) tại Học viện Cảnh sát ở phía nam thủ đô của Colombia, gây ra tiếng động lớn và làm vỡ cửa sổ các tòa chung cư bên cạnh.

Ít nhất 10 người thiệt mạng và 65 người bị thương trong vụ tấn công. Khung cảnh bên ngoài học viện rất hỗn loạn với xe cứu thương và trực thăng được điều động, trong khi cơ quan chức năng phong tỏa chặt chẽ hiện trường.

Kẻ tấn công được cho là đã thiệt mạng trong vụ nổ. Bộ Quốc phòng Colombia mở một cuộc điều tra "để tìm ra những kẻ phải chịu trách nhiệm cho hành động khủng bố này".

3 em nhỏ Mỹ thiệt mạng vì mắc kẹt trong tủ đông lạnh

Ba em nhỏ 1, 4 và 6 tuổi, sống ở Live Oak, Florida, ngày 13/1 trèo vào một chiếc tủ đông lạnh vừa được mang tới nhà các em trong lúc đang chơi đùa trước sân.

Sau đó, hai người phụ nữ đã phát hiện ba đứa trẻ bên trong tủ đông sau khoảng 30 đến 40 phút tìm kiếm song tất cả các em đều đã tắt thở.

Đại diện lực lượng cứu hỏa nhanh chóng đưa các nạn nhân tới bệnh viện nhưng ca ba em đều đã qua đời, hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra.

Đánh bom ở Syria, 4 người Mỹ thiệt mạng

Một vụ nổ xảy ra gần một nhà hàng, khiến 4 người Mỹ thiệt mạng. Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận trách nhiệm, nói rằng một kẻ tấn công tự sát mặc đã nhắm vào đội tuần tra quân sự nước ngoài.

Mỹ có khoảng 2.000 binh sĩ ở Syria, phần lớn là lực lượng đặc nhiệm hỗ trợ Lực lượng Dân chủ.

Nguyễn Xinh - Lương Liễu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ban-tin-phap-luat-tang-cuong-dau-tranh-chong-chay-no-dip-tet-nguyen-dan-d89071.html