Bản tin Pháp luật Plus: Từ vụ cô giáo chửi học viên là 'lợn' đến câu chuyện đạo đức nghề giáo và góc nhìn chuyên gia pháp lý

Sự việc nữ giáo viên Nguyễn Thị Kim Tuyến có những lời nói phản cảm với học viên của mình đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Pháp luật 24s

2 tử tù khoét tường vượt ngục lĩnh án

Sáng ngày 8/5, TAND TP Hà Nội đã tuyên án phạt 7 năm tù đối với 2 bị cáo là Lê Văn Thọ (tên gọi khác là Thọ “sứt”) và Nguyễn Văn Tình về tội “Trốn khỏi nơi giam, giữ” theo quy định tại Điều 386, khoản 2 - Bộ luật Hình sự năm 2015. Tổng hợp hình phạt chung mà hai bị cáo phải nhận cùng với tội danh trước đó là tử hình.

Theo cáo trạng, đêm ngày 10/9/2017, Thọ và Tình đã tháo cùm chân, xé chăn quấn thành dây và dùng đinh sắt đã chuẩn bị từ trước rồi đục thủng tường rồi đu dây, trốn khỏi buồng biệt giam. Lực lượng chức năng đã truy bắt được 2 tử tù trên ngay sau đó.

Điều tra nghi án bác ruột hiếp dâm cháu gái dẫn đến có thai

Ngày 8/5, Công an huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đã nhận được đơn thư tố cáo của anh N.V.Q. (SN 1967, trú huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) về việc con gái mình bị chính bác ruột hiếp dâm dẫn đến có thai, sinh em bé.

Theo đơn tố cáo của anh Q., con gái anh đã bị chính bác ruột là N.V.N hiếp dâm, nhưng cháu không dám tố cáo vì người này đe dọa nếu tiết lộ thì sẽ giết chết. Hiện tại cháu M. đã sinh con và đang trong tình trạng bị trầm cảm. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc này.

Giết 4 người vì hiếp dâm bất thành

Chiều ngày 6/5, đối tượng Lý Đình Khánh (SN 1987, trú tại cụm dân cư Kéo Chả, xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) đi giúp gia đình bên ngoại chị Triệu Thị P. làm nhà. Trên đường về, Khánh vào nhà trêu ghẹo và có ý định hiếp dâm chị P. nhưng bị chống trả.

Khi chị P. bỏ chạy sang nhà em dâu là Triệu Thị C. để cầu cứu, Khánh đã đuổi theo và chém chị P. tử vong tại chỗ, còn chị C. chạy thoát ra ngoài.

Do đuổi không kịp chị C. nên Khánh quay lại nhà chém chết 2 người con của chị C. là cháu Triệu Văn T., sinh năm 2012 và cháu Triệu Nhật U., sinh năm 2016 và bà Lý Thị D. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đòi tiền không được, ông lão U90 đánh chết vợ

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tạm giữ ông Nguyễn Chuyền (81 tuổi) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân bà Nguyễn Thị Ý (79 tuổi, vợ ông Chuyền).

Theo điều tra, vào tối ngày 6/5, sau khi hỏi tiền nhưng bà Ý không đưa, ông Chuyền dùng một khúc cây đánh vợ tử vong. Gây án xong ông Chuyền dựng hiện trường giả rồi nói bà Ý không may bị ngã cầu thang thiệt mạng.

Bắt tạm giam hiệu trưởng lạm thu tại Hải Phòng

Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thu Thủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng vì tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo kết quả điều tra, từ niên học 2015-2016 đến đầu niên học 2016-2017, lợi dụng chức vụ là Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Cương, bà Thủy đã tổ chức thu nhiều khoản đóng góp của cha mẹ học sinh mà chưa được phê duyệt của cơ quan quản lý cấp trên, không nộp vào tài khoản tiền gửi của trường tại Kho bạc mà toàn chi tiền mặt vào các hoạt động trái mục đích thu, không công khai, minh bạch.

Tâm điểm pháp luật: Cô giáo chửi học viên óc lợn, đạo đức nghề giáo và góc nhìn chuyên gia pháp lý

Trong tuần vừa qua, sự việc nữ giáo viên Nguyễn Thị Kim Tuyến tại trung tâm Anh ngữ MST có những lời nói phản cảm với học viên của mình, đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Dư luận tỏ ra bức xúc trước câu chuyện trên và bày tỏ sự lo lắng về vấn đề đạo đức nghề giáo.

Trên mạng xã hội đã không ngừng lan truyền một đoạn video clip ghi lại sự việc của một giáo viên tiếng Anh có tên là Nguyễn Thị Kim Tuyến, là chủ trung tâm Anh ngữ MST và học viên của mình đã có những lời qua tiếng lại hết sức phản cảm, thậm chí là còn mang tính chợ búa.

Những kỷ luật thép, những quy định cứng nhắc về việc học hay chịu phạt do chính cơ sở giáo dục, người giáo viên đó tự đề ra, liệu rằng có làm khả năng học tập, mối quan hệ, tình cảm giữa thầy và trò tốt hơn không?

Liên quan đến vụ việc này, cơ quan chức năng đã ra quyết định dừng hoạt động đối với 3 cơ sở giảng dạy của Công ty MST, xử phạt hành chính 20 triệu đồng đối với Công ty MST do đã tự ý thành lập cơ sở giáo dục để tổ chức dạy ngoại ngữ, xử phạt 5 triệu đồng đối với bà Tuyến do đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về kỷ luật người học, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học.

Cũng sau những ồn áo về vụ người dạy của Trung tâm tiếng Anh MST mạt sát, xúc phạm học viên, ngày 09/5, Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi các đơn vị nhằm tăng cường quản lí đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể về hoạt động của các trung tâm đang hoạt động trên địa bàn hoặc phạm vi quản lí.

Phối hợp với các ban, ngành có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về thành lập, cấp phép hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của các trung tâm và có biện pháp xử lí kiên quyết những hiện tượng vi phạm các quy định hiện hành.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc công khai thông tin về danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học cả công lập, tư thục, có vốn đề tư nước ngoài, trung tâm bồi dưỡng ngắn hạn được cấp phép hoạt động. Những thông tin này phải được cập nhật thường xuyên.

Về mặt trách nhiệm pháp lý, nhiều chuyên gia nhận định, bản chất của việc học viên đăng ký học tại trung tâm ngoại ngữ là một thỏa thuận, hợp đồng dân sự. Bên A (người học) cần được cung cấp kiến thức, kỹ năng và chứng chỉ, bằng cấp; bên B (trung tâm ngoại ngữ) phải bảo đảm các điều kiện để cung cấp kiến thức, kỹ năng, cấp bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

Bên A phải chi trả chi phí theo thỏa thuận, tuân thủ các nội quy, quy định của bên B; bên B phải bảo đảm các điều kiện để tổ chức giảng dạy, cấp bằng, chứng chỉ. Việc bên B chưa được cấp phép, nghĩa là không có tư cách pháp nhân để cấp chứng chỉ, người dạy chưa có bằng cấp theo quy định, nhưng vẫn quảng cáo, chiêu sinh, giảng dạy và thu tiền của người học là cố ý làm trái.

Do vậy, trong trường hợp này, bên A có thể khởi kiện, yêu cầu bên B bồi hoàn các chi phí về học phí, các chi phí hợp lý khác do hậu quả của việc làm sai từ bên B. Trường hợp cơ quan chức năng có căn cứ cho thấy mục đích của bên B là dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của bên A thì có thể xem xét khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Những chuẩn mực về đạo đức của nghề giáo liệu rằng có đang bị đánh mất quá dễ dàng, đang chính là vấn đề được cộng đồng mạng đặt một câu hỏi lớn.

Câu chuyện này cũng đã dấy lên một thực trạng đáng báo động của một bộ phận những người đang giữ vai trò là người truyền dạy kiến thức cho xã hội.

Tin thế giới

Hơn 100 tài xế Uber ở Mỹ bị cáo buộc xâm hại tình dục hành khách

Một phụ nữ ở San Diego, bang California, Mỹ ngà ngà say sau một buổi tối uống quá chén với bạn, quyết định gọi Uber để về nhà. Thiếp đi trên ghế sau, nữ hành khách tỉnh lại trong tình trạng bị tài xế xâm hại tình dục.

Cảnh sát sau đó bắt giữ John David Sanchez, 54 tuổi. Khi lục soát máy tính cá nhân của nghi phạm, cảnh sát phát hiện các đoạn video quay ít nhất 5 năm trước, cho thấy Sanchez hãm hiếp và lạm dụng tình dục nhiều thiếu nữ.

Trong phiên tòa diễn ra vào tháng 11/2017, Sanchez bị kết án 80 năm tù vì tội hãm hiếp nữ hành khách Uber và 33 tội danh khác liên quan đến xâm hại tình dục ít nhất 9 phụ nữ và trẻ em.

Vợ dùng súng bắn chồng vì bị chê nấu ăn dở

Cảnh sát thành phố Fayette (bang Pennsylvania, Mỹ) đã bắt giữ Rachel Aarold Eutsey, 36 tuổi, sau khi cô này dùng súng bắn chồng mình là anh John Maki, 29 tuổi.

Vào buổi sáng xảy ra sự việc, Eutsey dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng, là món cháo bột yến mạch cho chồng.

Tuy nhiên khi thưởng thức bữa ăn sáng, Maki đã không hài lòng và chê trách vợ vì bữa ăn sáng không ngon. Tranh cãi đã nổ ra giữa hai người, trong lúc tức giận, Eutsey vớ lấy khẩu súng trong phòng bắn vào đầu chồng.

Cú lao đầu xuống đất làm 9 người chết của vận tải cơ Mỹ

Chiếc WC-130 đang thực hiện chuyến bay cuối cùng thì lao xuống đường cao tốc ở bang Georgia, Mỹ, khiến toàn bộ những người trên máy bay thiệt mạng.

Chiếc WC-130 chúi mũi xuống đất và dần lật úp, sau đó đâm thẳng xuống đường cao tốc ở Savannah, bang Georgia, gần sân bay Savannah và tạo ra quả cầu lửa lớn. Vụ việc xảy ra vào 2/5 với chiếc máy bay của lực lượng vệ binh quốc gia Puerto Rico khiến 9 người thiệt mạng.

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn chưa được xác định. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận thông báo về vụ rơi máy bay, đồng thời gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình của họ.

Nguyễn Xinh - Lương Liễu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ban-tin-phap-luat-plus-tu-vu-co-giao-chui-hoc-vien-la-lon-den-cau-chuyen-dao-duc-nghe-giao-va-goc-nhin-chuyen-gia-phap-ly-d69625.html