Bản tin Pháp luật Plus: Không nương nhẹ hành vi ca sĩ dùng tỏi giết bạn gái do ngáo đá

Trong bản tin pháp luật tuần này, Pháp luật Plus truyền tải những thông tin nổi bật nhất về pháp luật, xã hội vừa xảy ra trong tuần qua, trong đó tâm điểm là vụ việc ca sĩ dùng tỏi giết bạn gái do ngáo đá mà dư luận cả nước đang quan tâm.

Pháp luật 24S

Nam sinh lớp 8 bóp cổ giáo viên trong giờ học

Ngày 2/3, một học sinh nữ lớp 8, Trường Trung học cơ sở Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre đang mang vở dạy môn khác ra viết thì bị cô giáo phát hiện và nhiều lần yêu cầu chú tâm vào việc học nhưng nữ sinh này không nghe.

Sau đó, cô giáo đến bàn thu giữ quyển vở của nữ học sinh này nhưng bị nam sinh ngồi ở bàn phía sau đứng dậy có lời lẽ thách thức, hạ nhục cô.

Nam sinh này vừa chửi vừa dùng tay bóp cổ cô và phải nhờ sự can ngăn của mọi người cô giáo này mới thoát ra được.

Chồng cầm dao đâm vợ tử vong trong bữa ăn

Vụ việc Chồng cầm dao đâm vợ tử vong trong bữa ăn xảy ra vào tối 4/3 tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. Nạn nhân là Nguyễn Thị Nga (SN 1986).

Theo thông tin ban đầu, trong lúc Bùi Văn Vương (SN 1985) và vợ là chị Nguyễn Thị Nga cùng hai con trai (cháu lớn học lớp 2, cháu nhỏ gần 2 tuổi) ngồi ăn cơm, thì giữa anh Vương và vợ xảy ra mâu thuẫn cãi vã, dẫn đến anh Vương cầm dao đâm vợ tử vong tại chỗ.

Trộm gần 1 tỷ đồng "nướng" sạch vào sòng bạc

Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang vừa bắt tạm giam Lê Trung Toàn, trú quận Ô Môn và Phan Vũ Hảo, trú quận Bình Thủy, TP Cần Thơ về hành vi trộm cắp tài sản.

Khuya ngày 14/01, Toàn rủ Hảo đi tìm tài sản lấy trộm. Đến khu vực chợ thuộc ấp Bình Lợi, xã Minh Hòa, phát hiện có một căn nhà đóng cửa không người trông giữ nên Toàn và Hảo đột nhập vào nhà lục soát lấy trộm 4 ngàn đô la Mỹ, 15 triệu đồng tiền Việt Nam, 24,8 lượng vàng.

Số tiền này hai đối tượng tiêu sài cá nhân và sang biên giới Campuchia đánh bạc.

Phụ huynh bắt cô giáo quỳ gối xin lỗi bị đề nghị kỷ luật

Do phạt học sinh, cô giáo B.T.T.N, giáo viên lớp 4/3 Trường Tiểu học Bình Chánh, tỉnh Long An đã bị một phụ huynh ép phải quỳ gối xin lỗi. Sự việc khiến dư luận bất bình vì làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự nhà giáo.

Liên quan đến sự việc này, chi bộ ấp 6, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đã họp để xem xét kỷ luật đối với phụ huynh này.

Bắt đối tượng bán và thầu số đề

Ngày 7/3, Nguyễn Thị Lịnh trú tại tỉnh Kiên Giang đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi bán và thầu số đề.

Tang vật thu giữ gồm 16 phơi đề trên 25 triệu đồng, 02 điện thoại di động và một số phương tiện khác dùng cho việc bán số đề.

Lịnh khai nhận đã thực hiện bán và làm thầu đề khoảng 04 năm nay tại nhà riêng, đa số là thông qua điện thoại. Trung bình mỗi ngày Lịnh bán và nhận tiền phơi đề từ người khác với số tiền trên 10 triệu đồng.

Tâm điểm pháp luật: Không nương nhẹ hành vi ca sĩ giết bạn gái do ngáo đá

Thưa quý vị, thông tin làm dư luận cả nước quan tâm trong những ngày qua là vụ việc ca sĩ Châu Việt Cường do ảo giác trong quá trình sử dụng ma túy đã nhét hơn 30 nhánh tỏi vào miệng bạn gái khiến nạn nhân nghẹt thở và tử vong. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án vô ý làm chết người để điều tra.

Luật pháp nước ta không miễn trách nhiệm, không xem tình tiết sử dụng ma túy hay các chất kích thích khác là tình tiết giảm nhẹ. Đó cũng là vấn đề mà chúng tôi muốn nhấn mạnh trong bản tin pháp luật tuần này.

Ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, sinh 1984 ở Thanh Hóa) bị cơ quan công an tạm giữ vì liên quan đến cái chết của một cô gái vào hôm 6/3 đã khiến dư luận dậy sóng. Nhiều thông tin về lí lịch cũng như âm nhạc của Châu Việt Cường cũng đã được bàn tán xôn xao.

Thông tin ban đầu cho biết vào tối 4/3, nhóm ca sĩ gồm Châu Việt Cường, Nam Khang (tức Đoàn Quý Nguyên, quê Thừa Thiên - Huế) rủ chị Trương Mỹ H. (20 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội) và một cô gái có tên Phượng A. đến căn phòng Phạm Đức Thế đang ở để sử dụng ma túy tổng hợp.

Khoảng 8h ngày 5/3, Châu Việt Cường bị ảo giác do dùng ma túy đá. Cường tưởng chị H. bị ma nhập nên đã nhét tỏi vào miệng nạn nhân dẫn đến tử vong. Ngày 6/3, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Châu Việt Cường để điều tra về tội Vô ý làm chết người theo Điều 128 Bộ luật hình sự 2015.

Dưới góc độ luật pháp, “ngáo đá” có thể khiến người sử dụng ma túy gây các tội ác trong tình trạng loạn thần nặng nhưng không phải là tình tiết giảm nhẹ. Pháp luật buộc công dân phải nhận thức được tác hại khi sử dụng các chất kích thích sẽ dẫn tới tình trạng mất kiểm soát hành vi, nên khi hậu quả xảy ra thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 13 Bộ luật hình sự 2015 đã quy định về trường hợp người phạm tội trong tình trạng say rượu hoặc các chất kích thích mạnh khác vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự, và “ngáo đá” cũng không ngoại lệ.

Mọi hành vi tước đoạt quyền sống của con người trái pháp luật đều bị xử lý. Theo lời khai ban đầu của Châu Việt Cường, trong cơn ảo giác vì phê ma túy, đối tượng nghĩ nạn nhân là “ma” nên lấy tỏi nhét vào miệng để "trừ tà", "trừ ma" dẫn đến nạn nhân bỏng họng, nghẹt thở mà chết.

Về điều này, nhiều chuyên gia pháp lý cũng cho rằng do đối tượng không có động cơ giết người từ ban đầu nên gọi là vô ý làm chết người và cơ quan điều tra khởi tố đối tượng về hành vi vô ý làm chết người là khách quan.

Tuy nhiên, đây không phải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Việc giết người do ảo giác, do mê tín hay do bất cứ nguyên nhân nào khác trái với quy định của pháp luật đều bị trừng trị nghiêm khắc.

Trong vụ án này, ngoài hành vi xâm hại đến tính mạng người khác thì còn có hành vi xâm hại đến chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước về việc sử dụng chất ma túy với mục đích chữa bệnh. Do đó, cần thiết phải làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định tại Điều 255 Bộ luật hình sự 2015.

Có thể nói, vụ án Châu Việt Cường giết bạn gái là vụ án kinh hoàng và đã trở thành tâm điểm của dư luận trong những ngày vừa qua. Trong nghề, Châu Việt Cường được đánh giá là có giọng hát rất nội lực, giọng hát khàn khàn, rất khỏe, cộng với đam mê cháy bỏng trên sân khấu, khả năng ăn nói lưu loát, hài hước nên đã mang đến cho khán giả cảm giác đầy ắp tiếng cười, phấn khích.

Nam ca sĩ cũng từng có một gia đình êm ấm hạnh phúc với mẹ, vợ và con cái dẫu hoàn cảnh gia đình anh không mấy khá giả.

Vậy nhưng, chỉ vì một phút choáng ngợp trong cơn say ma túy khiến mình bị ảo giác, không điều khiển được hành vi, Châu Việt Cường đã tước đoạt mạng sống người khác và đối mặt với sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật. Hy vọng rằng đây cũng sẽ là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người vẫn đang bị cuốn vào vòng xoáy ma túy và các loại chất kích thích gây ảo giác khác…

Tin Quốc tế

Học sinh trung học Hà Lan đuổi đánh kẻ tấn công cầm dao

Một người đàn ông cầm hai con dao xông vào sân trường trung học Scala ở thị trấn Alphen aan den Rijn, miền tây Hà Lan, hôm 7/3.

Một nam sinh ném cặp vào kẻ tấn công, khiến hắn ngã xuống đất khi đang chạy ra ngoài, theo Sputnik.

Cảnh sát đã bắt giữ ông ta và xác định người này 44 tuổi, có dấu hiệu thần kinh bất ổn.

Chặt tay con trai nghiện xem phim khiêu dâm

Tranh cãi xảy ra giữa ông Mohammed Qayyum Qureshi, 45 tuổi, ở Hyderabad, Ấn Độ và con trai Mohammad Khalid Qureshi, 18 tuổi, vào ngày 4/3 sau khi ông bắt quả tang cậu xem phim khiêu dâm, theo Hindustan Times.

Trong cơn giận, người bố vớ lấy dao chặt thịt chặt vào tay phải của Khalid giữa phần cổ tay và cùi chỏ. Ông bị giới chức bắt giữ với cáo buộc âm mưu giết người.

Hủy 80 chuyến bay vì núi lửa Shinmoe phun trào dữ dội

Ngày 6/3, cột khói và tro bụi cao hàng nghìn mét do núi lửa Shinmoe ở phía Tây Nam đảo Kyushu của Nhật Bản phun trào đã khiến hàng chục chuyến bay mắc kẹt tại sân bay Kagoshima gần đó. Khoảng 80 chuyến bay đến và đi từ sân bay này đã bị hủy.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết núi lửa Shinmoe bắt đầu phun trào vào lúc 2h30 (giờ địa phương) và phun các cột tro bụi cao 2.300 mét lên không trung.

JMA cho biết núi lửa sẽ tiếp tục hoạt động và cảnh báo các cư dân cần có biện pháp đề phòng tro bụi và dòng chảy nham thạch.

Xuân Thái - Nguyễn Xinh - Lương Liễu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ban-tin-phap-luat-plus-khong-nuong-nhe-hanh-vi-ca-si-dung-toi-giet-ban-gai-do-ngao-da-d65463.html