Bản tin Pháp luật Plus: Câu chuyện trách nhiệm nghề nghiệp trong vụ án chạy thận khiến 8 người chết ở Hòa Bình

Trong bản tin pháp luật tuần này, ngoài những thông tin chính về pháp luật diễn ra trong tuần, mời quý vị cùng bàn về vấn đề tai nạn nghề nghiệp nhìn từ vụ án chết 8 người do chạy thận tại Hòa Bình.

Tin nên đọc

Nỗi day dứt của công an về vụ án mạng 13 giây

Hành trình của Chuyên án mang bí số 691 Lv

Clip nữ giáo viên gọi học sinh “mặt người óc lợn” làm dậy sóng cư dân mạng

"Hóa giải" mối đe dọa an ninh từ không gian mạng: Nhiệm vụ hệ trọng và cấp bách

Tin 24s

Chém chết mẹ ruột rồi nhảy sông tự vẫn

Khoảng 6h ngày 17/5, Công an phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội nhận được tin báo có vụ án mạng xảy ra tại khu nhà dành cho người thu nhập thấp Sài Đồng (phường Việt Hưng).

Điều tra ban đầu cho biết, nạn nhân là một phụ nữ 71 tuổi đã tử vong trên sàn nhà, xung quanh có nhiều máu.

Nghi phạm là con gái của nạn nhân. Sau khi gây án, đối tượng đã đi xe máy lên cầu Phù Đổng nhảy xuống sông. Tuy nhiên, lực lượng chức năng và người dân đã kịp thời cứu vớt.

Lạng Sơn: Phá thành công chuyên án, thu giữ 20 bánh heroin cùng 41 viên đạn

Vào khoảng 17h30 ngày 16/5/2018, tại xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn, tổ trinh sát đã phát hiện, kiểm tra xe ô tô tải do đối tượng Phạm Xuân Lân (SN 1981) điều khiển.

Qua kiểm tra, công an phát hiện 20 bánh chất bột màu trắng (nghi heroin) được giấu kín trong khung sườn xe tải ô tô. Đấu tranh tại chỗ, các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê 20 bánh heroin cho một người tên Triệu Ký Voòng từ Sơn La về Lạng Sơn.

Dựa trên lời khai của các đối tượng, mở rộng điều tra, lực lượng công an tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với đối tượng Triệu Ký Voòng (SN 1969, trú tại đường Lý Thường Kiệt, khu đô thị Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) thu giữ 57 triệu VNĐ, 1 xe ô tô, 10 điện thoại di động, 41 viên đạn và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Tài xế taxi bị “choảng” gạch giữa đường

Khoảng 17h ngày 10/5, anh Nguyễn Vũ Thái (SN 1987, ở Tổ 8, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm – Hà Nội) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mercedes về nhà, khi đến chỗ ngã 3 gần nhà, anh Thái đã cho xe rẽ phải và dừng đỗ ở lề đường bên trái.

Lúc này, anh Đinh Văn Điềm (SN 1981, quê Nam Đinh, hiện đang ở Phú Đô, Nam Từ Liêm – Hà Nội) điều khiển xe taxi của hãng Mai Linh ngay phía sau xe anh Thái, cho rằng anh này đỗ xe chưa chuẩn nên anh Điềm đã bấm còi liên tục.

Trong lúc mâu thuẫn, anh Thái cho rằng bố mình bị xúc phạm nên đã xông vào đánh anh Điềm khiến anh này bị chảy máu ở vùng đầu.

Sát hại 2 người ở Hưng Yên: Bắt con, truy nã cha

Khoảng 17h chiều 13/5, tại thôn Nội Lễ (xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) xảy ra vụ trọng án, khiến 2 bố con tử vong với nhiều vết đâm chém.

Được biết, trước khi xảy ra án mạng, anh Miên có ăn liên hoan tại gia đình anh Phạm Văn Thế ở cùng thôn. Sau khi uống rượu, anh Miên và Phạm Văn Xương, SN 1971 (người trong dòng họ) xảy ra mâu thuẫn và xô xát với nhau.

Do bực tức, đối tượng Xương về nhà lấy con dao tự chế đến chém liên tiếp vào vùng mặt, vùng đầu anh Miên, khiến nạn nhân gục ngã và tử vong tại chỗ.

Đình chỉ thẩm phán xử án treo vụ dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu

Liên quan đến bản án phúc thẩm 18 tháng tù cho hưởng án treo đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy phạm tội dâm ô với trẻ em do TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên gây xôn xao dư luận mấy ngày gần đây, TAND cấp cao tại TP HCM đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm này.

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP HCM đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP HCM hủy bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và yêu cầu xét xử phúc thẩm lại theo đúng pháp luật.

Đồng thời Tòa án Nhân dân Tối cao chỉ đạo Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm đình chỉ công tác thẩm phán chủ tọa phiên tòa phúc thẩm Huỳnh Ngọc Thiện để kiểm điểm.

Tâm điểm pháp luật: Câu chuyện trách nhiệm nghề nghiệp nhìn từ vụ án chạy thận 8 người chết ở Hòa Bình

Những ngày vừa qua, dư luận đang quan tâm đến phiên tòa xét xử vụ án chạy thận làm 8 người chết ở Hòa Bình. Vì sao một bác sĩ khi trở thành bị cáo lại nhận được hàng vạn chữ kí của đồng nghiệp và người dân gửi đến tòa án như vậy đang khiến dư luận suy ngẫm.

TAND tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vô ý làm chết người xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình khiến 8 người thiệt mạng.

Bác sĩ Hoàng Công Lương cùng một số cán bộ phòng vật tư của BV đa khoa tỉnh Hòa Bình đã bị đưa ra xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vô ý làm chết người.

Vụ án hình sự trên xảy ra ngày 29/5/2017 tại Đơn nguyên thân nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình được nhận định là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều người.

Cơ quan chức năng cho rằng, bác sĩ Lương đã thiếu trách nhiệm trong việc sửa hệ thống nước RO, gây nên hậu quả nghiêm trọng trên. Trong khi trả lời phần xét hỏi của hội đồng xét xử, bác sỹ Lương cho rằng, tình trạng hỏng hóc của thiết bị y tế thuộc về trách nhiệm của phòng vật tư y tế, anh là bác sĩ, chỉ có trách nhiệm điều trị cho các bệnh nhân.

Cơ quan điều tra cũng xác định, quá trình thao tác do cẩu thả đã để tồn dư 1 lượng hóa chất lớn trong hệ thống nước, đồng thời khi chưa tiến hành lấy mẫu nước để kiểm định theo tiêu chuẩn nhưng ngày 29/5/2017 bị cáo Bùi Mạnh Quốc đã đưa hệ thống lọc nước RO vào sử dụng dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bị can Trần Văn Sơn, người được giao kiểm tra, giám sát việc bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO số 2 nhưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Sơn không trực tiếp có mặt để giám sát.

Phiên tòa đã trải qua những ngày tranh cãi gay gắt. Dư luận đang chờ một phán quyết đúng đắn nhất nhưng rõ ràng, việc xảy ra tai nạn khiến 8 người tử vong cùng lúc là một sự việc rất đau long, cần xác định rõ ràng sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng của các bên liên quan.

Trước khi phiên tòa diễn ra, vào ngày 20/4, bác sĩ Hoàng Công Lương đã có gửi bức tâm thư gửi đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trong bức tâm thư này, bác sĩ Lương mong muốn vụ án được xét xử đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, thượng tôn pháp luật; đúng người, đúng tội.

Liên quan đến phiên tòa xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo xem xét, giải quyết theo quy định; đảm bảo việc xét xử công bằng, không bỏ lọt tội phạm, nhưng cũng không làm oan người vô tội.

Có thể nói trong vụ việc này, cơ quan chức năng cần làm rõ người chịu trách nhiệm để xử lý theo pháp luật, nhưng điều quan trọng hơn cả là từ vụ 8 người tử vong do chạy thận ở Hòa Bình, làm sao để hạn chế được rủi ro, những tai biến trong y khoa? Và qua vụ việc này cần có thêm bài học nào để không có thêm bệnh nhân phải ra đi một cách đáng tiếc?

Theo thống kê, ở các nước phát triển, tỷ lệ tai biến y khoa chiếm khoảng từ 0,4 - 16% số trường hợp nhập viện; với các nước đang phát triển, tỷ lệ này cao hơn do những thiếu hụt về nhân lực có chất lượng, trang thiết bị thiếu thốn, trình độ quản lý còn hạn chế.

Hiện ở Việt Nam có khoảng hơn 400.000 lượt khám tại bệnh viện (chưa kể các phòng khám và trạm y tế), khoảng 200.000 người bệnh điều trị nội trú tại các bệnh viện. Tuy chưa có nghiên cứu nào thống kê cụ thể về tai biến y khoa, nhưng tỷ lệ tai nạn nghề nghiệp là 7%.

Ước tính có khoảng 67 nghìn bệnh nhân bị tai biến y khoa, 15.300 bệnh nhận bị thương tật vĩnh viễn hàng năm, con số tử vong do tai biến y khoa chiếm 5% con số tử vong của cả nước.

Tai biến y khoa là điều khó tránh khỏi, nhưng làm thế nào để hạn chế tai biến y khoa là vẫn đề nóng, mà chúng ta - ngành y tế và toàn xã hội phải thẳng thắn đối diện để có nhận định khách quan và đưa ra giải pháp phù hợp.

Tin thế giới

Tấn công bằng dao tại Paris khiến 1 người thiệt mạng

Ngày 14/5, Cơ quan chức năng Pháp đã công bố danh tính của hung thủ trong vụ tấn công bằng dao ở trung tâm thủ đô Paris khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương nặng.

Theo cảnh sát Pháp, đối tượng tên là Khamzat Azimov, sinh năm 1997 tại Cộng hòa Chechnya thuộc Liên bang Nga. Người phát ngôn của chính phủ Pháp cho biết Azimov được nhập quốc tịch Pháp vào năm 2010.

Cùng ngày, cảnh sát Pháp cũng tiến hành bắt giữ và khám xét nhà một người bạn của Azimov tại Strasbourg.

Sập cầu vượt đang thi công ở Ấn Độ, ít nhất 18 người thiệt mạng

Ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi chiếc cầu vượt ở thành phố Varanasi đổ sập, nghiền nát nhiều xe cộ bên dưới.

Hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy nhiều người vẫn mắc kẹt bên trong các phương tiện. Sự cố xảy ra khi chiếc cầu đang được thi công. Giới chức Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia Ấn Độ cho biết 18 thi thể đã được đưa ra ngoài.

Đánh bom tự sát ở ba nhà thờ Indonesia, ít nhất 9 người chết

Loạt vụ tấn công khiến 49 người thương vong tại các nhà thờ Công giáo Indonesia được cho là do những phần tử thân IS thực hiện.

Đã có ít nhất 9 người thiệt mạng, 40 người bị thương đang được chữa trị tại bệnh viện. Vài giờ sau loạt vụ tấn công, đội xử lý bom mìn tiếp tục phá hủy một thiết bị nổ.

Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom.

Nguyễn Xinh - Lương Liễu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ban-tin-phap-luat-plus-cau-chuyen-trach-nhiem-nghe-nghiep-trong-vu-an-chay-than-khien-8-nguoi-chet-o-hoa-binh-d70183.html