Bản tin Pháp luật: Phẫn uất với những kẻ đồi bại khi thực hiện hành vi hiếp dâm tập thể!

Bản tin Pháp luật Plus đề cập vấn đề hiếp dâm tập thể đối với trẻ em - vấn đề đạo đức và câu chuyện trách nhiệm pháp lý.

Pháp luật 24s

Tuyên y án đối với chủ quán karaoke bị cháy khiến 13 người chết

HĐXX Tòa án Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên y án 9 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Diệu Linh (32 tuổi, ở phường Văn Quán, quận Hà Đông, chủ quán karaoke 68 Trần Thái Tông); 7 năm tù đối với các bị cáo Hoàng Văn Tuấn (25 tuổi, ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, nhân viên hàn xì) và Lê Thị Thì (56 tuổi, ở phường Dịch Vọng Hậu).

Theo nội dung vụ án, vào chiều ngày 1/11/2016, tại quán karaoke ở số 68 phố Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra vụ cháy kinh hoàng làm 13 người chết, mặt tiền 4 ngôi nhà cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi, thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do quá trình hàn, cắt kim loại bằng hồ quang điện gây cháy dữ dội.

Chồng sát hại vợ ngay tại phiên tòa hòa giải ly hôn

Sáng ngày 11/9, TAND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk mở phiên hòa giải ly hôn giữa anh Nguyễn Văn Hùng (trú phường Thiện An, Thị xã Buôn Hồ) và chị Nguyễn Thị Bích Thuận thì hai người xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, anh Nguyễn Văn Hùng rút dao thủ sẵn trong người đâm vào người chị Thuận, khiến nạn nhân tử vong.

Bắt nghi phạm trong vụ xác chết phân hủy ở Vĩnh Phúc

Liên quan đến vụ việc một tử thi đã phân hủy, chỉ còn trơ xương, không rõ danh tính được phát hiện vào ngày 9/9 tại ngôi nhà thuộc phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Hòa, là con của chủ nhà và tiến hành điều tra, bắt giữ được nghi phạm trong vụ án.

Nghi phạm được xác định là Lương Văn Dư (trú ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang). Dư khai nhận tối ngày mùng 5 hoặc mùng 6/7/2018, sau khi uống rượu, anh Hòa và Dư xảy ra xô xát, Dư đã dùng một ống sắt đánh vào vùng cổ và đỉnh đầu khiến nạn nhân tử vong.

Khách karaoke bị đánh chết vì gạ hỏi mua dâm

Công an TP Hà Nội đang phối hợp cùng CA huyện Đan Phượng điều tra vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 9/9, một người đàn ông cùng bạn đến một quán karaoke nằm trên địa bàn xã Đồng Tháp, Đan Phượng và hỏi chủ quán hát là Lê Văn Ngoại (SN 1976 trú tại xã Đồng Tháp, Đan Phượng) rằng quán có dịch vụ gái đi khách không, thì xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Ngoại cùng đối tượng Nguyễn Văn Bình (SN 1977 trú tại Phương Đình, Đan Phượng) là nhân viên làm thuê của quán hành hung khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Nổ súng giải quyết nợ nần ở Hòa Bình

Khoảng 20h ngày 8/9, vụ xả súng xảy ra giữa hai nhóm thanh niên tại tổ 20 phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Thịnh phối hợp với Công an TP Hòa Bình đến hiện trường điều tra vụ việc, thu giữ 13 viên bi sắt.

Công an cũng xác định 2 người bị thương, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn nợ nần tiền bạc.

Tâm điểm pháp luật: Báo động tình trạng hiếp dâm tập thể

Xâm hại tình dục trẻ em là vấn đề bức xúc luôn được các cấp, các ngành và toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Nhất là trong thời gian vừa qua, khi hàng loạt vụ xâm hại tình dục, thậm chí là xâm hại tình dục tập thể đối với trẻ em diễn ra, lại càng khiến vấn đề này gây nhức nhối hơn bao giờ hết.

Thời gian qua, trên cả nước, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều vụ xâm hại tình dục xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng về tâm, sinh lý cho nạn nhân, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Mới đây nhất là vụ việc nữ sinh lớp 9 bị hiếp dâm tập thể ở Thái Bình, khiến dư luận dậy sóng. Liên quan đến nghi án này, ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 bị can để điều tra hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Đồng thời, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, sinh năm 1974, chỗ ở hiện nay số nhà 322, khu đô thị Kỳ Bá, tổ 50 khu đô thị Kỳ Bá, TP Thái Bình) về tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” quy định tại Khoản 1 điều 145 Bộ Luật Hình sự và “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” quy định tại Khoản 1 Điều 146 Bộ Luật Hình sự.

Công an TP Thái Bình cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Đức Việt (sinh năm 1974, trú tại khu đô thị Petro Thăng Long, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình) về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” quy định tại Khoản 1 Điều 146 Bộ Luật Hình sự.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, nhưng rõ ràng, xâm hại tình dục trẻ em đã gây ra những tổn hại nghiêm trọng về mặt thể chất và tâm lý cho các em, dẫn đến nhiều em bé bị rối loạn tâm thần, trầm cảm, nhiều trường hợp gia đình phải đem con đi nơi khác để sinh sống.

Theo thống kê của Bộ Công an, năm 2017, cơ quan chức năng đã phát hiện 446 vụ hiếp dâm trẻ em, 8 vụ cưỡng dâm trẻ em. Nạn nhân bị xâm hại tình dục chủ yếu là các bé gái (chiếm trên 80%); đối tượng xâm hại phần lớn chưa có tiền án, tiền sự, thường có mối quan hệ quen thân với nạn nhân.

Xâm hại tình dục trẻ em là vụ việc có tính nhạy cảm nên nạn nhân và người thân thường giấu kín, không tố giác. Có trường hợp đối tượng thực hiện hành vi nhiều lần, trong thời gian dài mới bị phát hiện. Có trường hợp nạn nhân và gia đình thiếu hợp tác với Cơ quan điều tra trong việc cung cấp chứng cứ, xử lý tội phạm.

Hầu hết các vụ án xâm hại tình dục trẻ em không có nhân chứng trực tiếp, trẻ em bị xâm hại tình dục còn nhỏ tuổi, năng lực nhận biết còn hạn chế, tâm lý dễ bị tác động, hoảng loạn về tinh thần nên khai báo chưa chính xác. Một số vụ nạn nhân thường khai báo không thống nhất, khai báo theo sự hướng dẫn của cha mẹ, người thân… nên gây khó khăn cho công tác điều tra.

Trên thực tế, pháp luật đã có chế tài xử lý rất nghiêm khắc đối với hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ em. Tuy nhiên, việc phòng ngừa trẻ em bị xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục còn rất hạn chế.

Các bậc cha mẹ còn chủ quan, thiếu quan tâm chăm sóc, cũng như trang bị các kiến thức cho con em của mình. Sự phối hợp của gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội trong việc quản lý, giáo dục, chăm sóc trẻ em còn chưa được thường xuyên và liên tục.

Để hạn chế tình trạng xâm hại tình dục trẻ em như hiện nay, mỗi người dân, đặc biệt là các bậc cha mẹ cần thường xuyên quan tâm, theo dõi con em, cũng như trang bị những kiến thức cần thiết để tự bảo vệ mình, tránh những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh đối với hành vi xâm hại tình dục trẻ em, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân và phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.

Đẩy mạnh thực hiện chuyên đề đấu tranh với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm về bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.

Thiết lập đường dây nóng, điện thoại, email, hộp thư tố giác tội phạm tại nơi công cộng, nơi có nguy cơ xảy ra các vụ án, vụ việc xâm hại tình dục trẻ em, tăng cường vận động quần chúng nhân dân kịp thời tố giác tội phạm…

Pháp luật 4 phương

Đánh bom liều chết ở Afghanistan, ít nhất 32 người thiệt mạng

Một vụ đánh bom liều chết xảy ra giữa đám đông khi hàng trăm người dân biểu tình tại một thành phố ở phía đông Afghanistan vào ngày 11/9. Vụ đánh bom tự sát này đã khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương.

Quan chức nước này xác nhận cho biết con số thương vong có thể tiếp tục tăng cao. Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để cấp cứu và đưa các nạn nhân tới bệnh viện.

Người phụ nữ bắn chết chồng ngay trước mặt 3 con nhỏ

Một người phụ nữ Mỹ 31 tuổi đã hẹn gặp chồng để trao đổi về việc nuôi con cái sau khi họ giải quyết xong thủ tục ly dị. Tuy nhiên khi gặp nhau, người này đã nổ súng bắn thẳng vào ngực chồng.

Mặc dù những người có mặt tại hiện trường đã ngay lập tức sơ cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Người phụ nữ này cũng bị bắt ngay sau đó.

Mỹ tưởng niệm nạn nhân thảm họa 11/9

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu tưởng nhớ các nạn nhân trên chuyến bay 93 nhân kỷ niệm 17 năm vụ khủng bố 11/9.

Tổng thống Mỹ ca ngợi những nạn nhân vụ khủng bố này và cho rằng họ là "người hùng thực sự" của đất nước.

Cùng với phi hành đoàn, họ đã giành lại quyền kiểm soát từ những kẻ cướp máy bay sau khi biết chúng định thực hiện âm mưu tấn công khủng bố Trung tâm Thương Mại Thế giới ở New York và Lầu Năm Góc.

Nguyễn Xinh - Lương Liễu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ban-tin-phap-luat-phan-uat-voi-nhung-ke-doi-bai-khi-thuc-hien-hanh-vi-hiep-dam-tap-the-d78002.html