Bản tin Pháp luật: Nhức nhối các khoản thu sai qui định, phụ huynh 'kêu trời' dịp đầu năm!

Ngoài những thông tin nổi bật về pháp luật, bản tin tuần này còn cùng các chuyên gia bàn luận về vấn đề lạm thu đầu năm học.

Pháp luật 24s

Rùng mình lời khai giết vợ của gã chồng sát nhân

Ngày 3/9, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ đối tượng Đinh Trọng Hoan sinh năm 1991, trú tại xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương để làm rõ hành vi giết người.

Bước đầu đối tượng khai nhận, khoảng 19h ngày 31/8, Hoan tìm đến nhà bố mẹ vợ ở xã Tây An, huyện Tiền Hải để gặp vợ nhưng hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, Hoan đã dùng dao tự chế đâm nhiều nhát khiến vợ mình tử vong tại chỗ.

Triệt phá đường dây bán dâm toàn á hậu, diễn viên

Ngày 6/9, Công an TP HCM cho biết vừa phá đường dây mua bán dâm lớn nhất từ trước tới nay.

Trước đó, chiều 30/8, các trinh sát ập vào kiểm tra hành chính khách sạn trên đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Đáng chú ý, cô gái đi khách với giá 7.000 USD là á hậu một cuộc thi sắc đẹp. Người còn lại là diễn viên kiêm MC trẻ tuổi, đi khách với giá 1.500 USD.

Giết 2 vợ chồng vì bị phát hiện ăn trộm

Khoảng 0h15 ngày 17/8, Đinh Công Tráng, trú TP Hưng Yên đã đột nhập vào nhà vợ chồng anh Đặng Văn Trường tại khu phố Linh Đài, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Do bị phát hiện nên Tráng đã sử dụng dao bầu mang theo đâm nhiều nhát khiến cả 2 người bị tử vong.

Ghi nhận thành tích của các tập thể tham gia điều tra khám phá án, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và Công an tỉnh đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho Ban Chuyên án với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Hết tiền mua ma túy, hot girl nghiện ngập sa chân tội lỗi

TAND TP HCM chuẩn bị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các đối tượng trong đường dây ma túy do “hot girl” Trần Kim Yến (sinh năm 1987, ngụ quận 3, TPHCM) cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng “chân rết” trong đường dây đều là người tình của “bà trùm” Trần Kim Yến. “Bà trùm” dùng nhiều người tình để thay mình điều hành mọi việc. Ngoài việc sở hữu 2 căn nhà, Yến còn thuê thêm 2 căn khác để đàn em ở và là nơi tập kết hàng.

Bị chém chết ngay trước phòng trọ

Vào khoảng 11h ngày 3/9, tại khu vực tổ 4, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên xảy ra vụ chém nhau kinh hoàng, khiến một nam thanh niên chết tại chỗ.

Thời điểm xảy ra vụ án, người dân phát hiện 4 người (3 nam, 1 nữ) từ trong chiếc xe ô tô màu trắng đi về phía phòng trọ của nạn nhân. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát khiến người đàn ông gục chết với nhiều vết chém ở vùng ngực ở khu vực ngay trước phòng trọ.

Các đối tượng gây án ngay sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường cùng tang vật.

Tâm điểm pháp luật: Nhức nhối nỗi lo lạm thu đầu năm học

Cứ đến mùa khai giảng thì câu chuyện đóng góp các loại phí lại được hâm nóng trên các mặt báo. Không ít trong số đó đã trở thành những câu chuyện buồn mang tên “lạm thu” gồm quỹ trường, quỹ phụ huynh… Vậy vấn đề này được nhìn nhận cụ thể như thế nào dưới góc nhìn của các chuyên gia? Chúng ta hãy cũng theo dõi ngay sau đây.

Đồng loạt các trường học trên cả nước đã tổ chức khai giảng với niềm hân hoan tựu trường của các em học sinh, nhưng song hành với niềm vui của con trẻ, lại là nỗi lo lắng của không ít các bậc phụ huynh.

Điển hình nhất là vụ việc xảy ra tại Trường tiểu học Sơn Đồng, Hà Nội khi trường này bị tố có nhiều khoản thu bất hợp lý đầu năm học với tổng số tiền lên tới gần 8 triệu đồng.

Sáng ngày 5/9, trong không khí hân hoan chào đón năm học mới ở khắp các ngôi trường trên cả nước thì tại Trường Tiểu học Sơn Đồng lại trở nên căng thẳng và ảm đạm khi hiệu trưởng vắng mặt và cánh cổng chính bị khép chặt.

Khác với mọi năm, năm nay các phục huynh chỉ được theo dõi lễ khai giảng từ phía sau chứ không được vào trong trường tham dự vì cổng chính đã bị đóng. Bà Nguyễn Kim Oanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Đồng ngồi im trong phòng họp bất chấp phụ huynh la hét bên ngoài.

Trước sự việc này, tối ngày 4/9, UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã yêu cầu họp thủ trưởng một số phòng, ban huyện gồm GDĐT, Nội vụ, Thanh tra, Công an huyện và Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng để bàn giải quyết, ổn định tình hình.

Đồng thời UBND huyện Hoài Đức cũng yêu cầu Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Đồng, các cơ quan liên quan dừng ngay việc thông báo thu hoặc tổ chức thu các khoản thu tại trường Tiểu học Sơn Đồng và tuyên tuyền, giải thích để phụ huynh yên tâm, đưa học sinh đến trường dự lễ khai giảng năm học mới.

Kiểm tra làm rõ việc thu các khoản thu tại Trường Tiểu học Sơn Đồng theo đúng quy định; chỉ đạo xem xét xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật nếu phát hiện sai phạm…

Hầu như đầu năm học nào, tình trạng này cũng diễn ra, khiến nhiều phụ huynh, đặc biệt với những gia đình kinh tế eo hẹp rất lo lắng, xoay xở khắp nơi để có tiền đóng góp cho nhà trường.

Tại sao phải thu thêm những khoản tiền hết sức vô lý khi hàng năm nhà trường đã được cấp kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất đã được ngân sách đảm bảo xây dựng và trang bị theo tiêu chuẩn từng cấp học?

Liên quan đến vụ việc tại trường Tiểu học Sơn Đồng, sáng 5/9, UBND TP Hà Nội cũng đã có công văn gửi chủ tịch UBND huyện Hoài Đức sau loạt thông tin về phụ huynh tố trường Tiểu học Sơn Đồng lạm thu.

Theo đó, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung giao chủ tịch UBND huyện Hoài Đức kiểm tra thông tin, chỉ đạo nhà trường thu đúng, đủ các khoản thu theo quy định. Thành phố nghiêm cấm việc thu ngoài quy định gây bức xúc trong phụ huynh.Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức báo cáo thành ủy, UBND thành phố trước ngày 10/9.

Liên quan đến vấn đề học phí gây xôn xao dư luận, thời gian vừa qua, Bộ giáo dục cũng đã trình Chính phủ đề xuất miễn học phí bậc Trung học cơ sở. Đây là vấn đề nhân văn, thiết thực, đó là suy nghĩ của đông đảo cư dân mạng khi nghe tin Chính phủ đã chính thức chấp thuận chủ trương miễn học phí cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi và học sinh cấp Trung học cơ sở.

Với nhiều cư dân mạng, đây thực sự là tin vui đối với nhiều bậc phụ huynh, nhất là với những gia đình còn khó khăn... Chủ trương này hàm chứa ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được coi là một thay đổi quan trọng, thể hiện rõ định hướng giáo dục là quốc sách, đồng thời cho thấy trách nhiệm của Nhà nước đối với bậc học phổ cập.

Nhiều cư dân mạng đánh giá, đây là chính sách hợp lý, kịp thời thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho giáo dục, cho trẻ em cả nước và phù hợp với chính sách phát triển giáo dục của thế giới.

Pháp luật 4 phương

Hành trình Anh truy tìm nghi phạm ám sát cựu điệp viên Nga

Chính phủ Anh đã công bố danh tính hai nghi phạm đã thực hiện vụ ám sát hụt bằng chất độc thần kinh nhằm vào cựu điệp viên Nga và con gái người này hồi tháng 3.

Nhà chức trách Anh xác định hai nghi phạm chính đã dùng chất độc thần kinh để đầu độc bố người điệp viên này hôm 4/3. Hai nạn nhân được phát hiện bất tỉnh trên ghế đá, nhưng được đưa vào bệnh viện cứu chữa kịp thời và đang bình phục.

Hàng trăm tù nhân vượt ngục khỏi nhà tù Libya

MC: Khoảng 400 tù nhân đã dùng vũ lực để phá cửa và trốn thoát khỏi nhà tù của Libya.

Vụ vượt ngục trên diễn ra trong bối cảnh giao tranh dữ dội xảy ra giữa các nhóm vũ trang gần khu vực này. Cùng ngày, Liên Hợp Quốc ủng hộ chính phủ Libya ban bố tình trạng khẩn cấp tại Tripoli và khu vực ngoại ô.

Bảo tàng 200 năm tuổi ở Brazil chìm trong biển lửa

Bảo tàng quốc gia Brazil 200 tuổi là bảo tàng lịch sử thiên nhiên lớn nhất châu Mỹ La-tinh đã bị bốc cháy ngùn ngụt vào tối 2/9.

Ngọn lửa bùng phát và bốc cháy dữ dội khi bảo tàng đã đóng cửa nên rất may không có người bị thương.

Đám cháy đã nhanh chóng lan ra tất cả các tầng của tòa nhà. Khoảng 50 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường để khống chế và dập tắt ngọn lửa.

Xuân Thái - Nguyễn Xinh - Lương Liễu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ban-tin-phap-luat-nhuc-nhoi-cac-khoan-thu-sai-qui-dinh-phu-huynh-keu-troi-dip-dau-nam-d77411.html