Bản tin Pháp luật: Nguyên thư ký tòa hành hung luật sư - Hành vi rất nguy hiểm

Ngoài những thông tin pháp luật nổi bật, bản tin pháp luật số này sẽ bàn luận về vụ việc nguyên thư ký tòa hành hung luật sư tại tòa.

Pháp luật 24s

Dùng dao hỏi mượn tài sản rồi chiếm đoạt

Đối tượng Huỳnh Văn Quý, 20 tuổi, ngụ xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang là đối tượng nghiện ma túy.

Vào tối ngày 20/11/2018, Quý đi cùng đồng bọn đến ấp Kinh 7A, xã Thạnh Đông A (huyện Tân Hiệp) thì thấy anh Nguyễn Quang Thiện đang dắt xe máy từ nhà ra đường. Quý liền kéo người này vào chỗ tối, lấy dao ra đưa lên sau đó hỏi mượn điện thoại di động của anh Thiện rồi lên xe của đồng bọn chờ sẵn bỏ đi.

Khoảng 15 phút sau đó, thấy một cặp tình nhân đang ngồi tâm sự trước 1 tịnh xá, Quý bèn giở thủ đoạn trước đó, dùng dao đưa ra để hỏi mượn chiếc điện thoại hiệu OPPO của nạn nhân rồi tẩu thoát. Ngoài ra, Quý còn tham gia cùng đồng bọn cướp chiếc xe máy của người đi đường đem bán được 3,5 triệu đồng.

Rủ bạn "tra tấn" vợ vì đăng ảnh chụp với người khác

Ngày 23/12, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ Võ Như Dũng (27 tuổi); Nguyễn Trung Kiên (19 tuổi); Hà Minh Long (19 tuổi) và Võ Văn Dương (18 tuổi) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, khi thấy chị Từ Thị Mỹ D. (vợ Dũng, 25 tuổi) chụp ảnh thân mật với người khác đăng trên mạng xã hội. Dũng bực tức gọi thêm ba người bạn là Kiên, Long và Dương đến nơi ở của vợ (xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên) bắt giữ rồi dùng dây trói tay chân, đánh đập và dọa giết chị D.

Thiếu niên 15 tuổi gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản

Mới 15 tuổi nhưng Lê Tùng Kha (ngụ xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) cùng đồng bọn gây ra 03 vụ cướp tài sản của người đi đường hết sức táo tợn. Với hành vi này Kha đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành bắt tạm giam để điều tra về hành vi cướp tài sản vào sáng ngày 21/12.

Tại cơ quan Công an Kha khai nhận, vào chiều ngày 7/12, thấy anh Trang An Thịnh (ngụ huyện An Biên) đang đi xe máy một mình nên y hỏi đi nhờ xe, khi đến khu dân cư ấp Tân Bình, xã Giục Tượng, Kha lấy hung khí dí vào cổ của Thịnh rồi cướp chiếc xe máy đem cầm được 3 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn trên, 2 ngày sau đó Kha đi cùng 1 đồng bọn hỏi đi nhờ xe của anh Châu Minh An, ngụ tp Rạch Giá rồi dùng hung khí uy hiếp cướp chiếc xe của anh An đem bán được 4 triệu đồng…

Mâu thuẫn với khách say rượu, cha con chủ cửa hàng bị truy sát

Ngày 21/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Bùi Văn Minh (SN 1993, ở huyện Đan Phượng, Hà Nội), Dương Khắc Hào (SN 1998, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) và Nguyễn Đắc Nam (SN 2000, ở huyện Phúc Thọ) ra xét xử về tội Giết người.

Theo cáo trạng, chiều 1/4/2018, sau khi uống rượu xong, Bùi Văn Minh xảy ra mâu thuẫn với ông Nguyễn Văn Chung cùng con rể. Quá trình đánh nhau, Minh dùng dao bầu đâm, chém nhiều nhát về phía ông Chung, khiến nạn nhân tử vong.

Án mạng tại bữa nhậu xem bóng đá

Mâu thuẫn trong lúc nhậu dẫn đến án mạng, Nguyễn Hoàng Linh, trú xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre vừa bị Công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng ra quyết định khởi tố về tội Giết người.

Trước đó, vào tối ngày 15/12, một nhóm gồm 5 nhân công làm thuê đã tổ chức nhậu để xem bóng đá. Lúc nhậu, trong nhóm xảy ra mâu thuẫn, Nguyễn Hoàng Linh đã dùng cây gỗ đánh vào đầu làm anh Hà Văn Phúc ngã gục và tử vong trong đêm.

Khi biết anh Phúc đã chết, Nguyễn Hoàng Linh nhanh chóng bỏ trốn. Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp Công an huyện Lâm Hà tổ chức truy xét, chốt chặn và bắt được Linh trên một chuyến xe khách tuyến Lâm Hà - TP HCM.

Tâm điểm pháp luật

Vào ngày 21/12, Công an phường Xương Huân, TP Nha Trang, Khánh Hòa đã lập biên bản xử lý vụ việc ông Huỳnh Công Thoại (nguyên Thư ký TAND TP Nha Trang) đánh Luật sư Nguyễn Hồng Hà (Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa) vào sáng cùng ngày, tại trụ sở TAND tỉnh Khánh Hòa. Cùng với đó, thẩm phán Lê Thị Hiền (TAND tỉnh Khánh Hòa) cũng đã lập biên bản sự việc.

Theo đó, sáng 21/12, LS Hà được mời đến tòa để dự một phiên tòa xét xử tranh chấp "yêu cầu thực hiện hợp đồng mua bán" mà ông là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn (bà Đặng Thị Xuân Mai (quốc tịch Mỹ).

Lúc 8h20 phút cùng ngày, trong thời gian chờ mở phiên tòa, LS Hà đang đứng nghe điện thoại trước hội trường xét xử của TAND tỉnh Khánh Hòa thì bất ngờ bị ông Thoại xông đến đấm thẳng vào trước sự chứng kiến của nhiều người.

LS Nguyễn Hồng Hà cho biết, từ trước đến nay ông không mâu thuẫn gì với ông Thoại. Do bị đánh nên ông đã yêu cầu TAND tỉnh Khánh Hòa hoãn phiên tòa để đến bệnh viện kiểm tra thương tích.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 3/12, bà Đặng Thị Ánh Sương đã có đơn tố cáo ông Thoại (Thư ký TAND TP Nha Trang) đã nhận 160 triệu đồng trong vụ kiện liên quan đến nhà đất. Theo đơn của bà Sương, bà là người được hưởng quyền lợi trong vụ việc tranh chấp thừa kế căn nhà 24 Đào Duy Từ, TP Nha Trang. Ông Thoại được phân công làm thư ký và đã thu của bà Sương cùng 3 người khác mỗi người 40 triệu đồng.

Trong khi xử lý vụ kiện, ông Thoại lại đứng ra làm chứng cho giao dịch căn nhà kể trên để thực hiện thỏa thuận giữa các đương sự. Bà Sương cho rằng ông Thoại đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi trong việc nhận tiền và khai thác quản lý kinh doanh nhà đất của gia đình bà trái luật.

Đại diện TAND TP Nha Trang cho biết, ông Huỳnh Công Thoại vừa nghỉ việc từ ngày 15/12. Trước đó, vào tháng 3, đơn vị này đã có quyết định kỷ luật “cảnh cáo” đối với ông Thoại do vi phạm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành TAND.

Liên quan đến vụ việc nguyên thư ký tòa hành hung luật sư tại tòa, chiều 21/12, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản kiến nghị xử lý hành vi hành hung luật sư tại tòa án gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh án TAND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa và Trưởng Công an TP Nha Trang để nghị điều tra và xử lý hành vi côn đồ, hung hãn, hành hung, cản trở hoạt động nghề luật sư, gây rối trật tự ngay tại tòa án.

Hành vi này là ngông cuồng, coi thường pháp luật, Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ quan chức năng sớm xử lý để răn đe, phòng ngừa những hành vi tương tự, đồng thời có biện pháp bảo vệ luật sư và những người tham gia tố tụng tại tòa.

Được biết, chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an TP Nha Trang cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi của ông Thoại theo quy định pháp luật. Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Tin Thế giới

Sóng thần tấn công Indonesia, 168 người thiệt mạng

Sóng thần hình thành do núi lửa tối 22/12 đánh vào các bãi biển quanh eo biển Sunda ở Indonesia, phá hủy hàng trăm ngôi nhà.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cho biết sóng thần không xảy ra sau một trận động đất mà có thể do thủy triều dâng bất thường vào thời điểm trăng tròn và lở đất dưới đáy biển.

430 ngôi nhà, 9 khách sạn và 10 tàu bị phá hủy sau khi sóng đánh vào các bãi biển quanh eo biển Sunda, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia trước đó có cảnh báo về sóng cao ở khu vực xung quanh eo biển nhưng không phát cảnh báo sóng thần.

Người biểu tình 'áo vàng' đốt trạm thu phí trên cao tốc Pháp

Công ty điều hành đường cao tốc lớn nhất Pháp cho biết những cuộc biểu tình diễn ra tại 40 địa điểm trên hệ thống của họ và một số giao lộ trên đường cao tốc đã bị hư hại.

Người biểu tình đã đốt trạm thu phí Bandol trong đêm 17/12, khiến cao tốc A50 phải đóng cửa. Công ty này lưu ý các lái xe phải cẩn trọng khi đi qua trạm thu phí và lối vào các đường cao tốc do có rất nhiều người tập trung tại những khu vực này.

Phong trào "áo vàng" đã tổ chức các cuộc biểu tình vào thứ bảy hàng tuần từ ngày 17/11 nhằm yêu cầu chính phủ Pháp hủy bỏ chính sách tăng thuế xăng dầu và cải thiện đời sống của người dân.

Cựu binh Mỹ tung đòn đoạt súng từ tay tên cướp

Sở cảnh sát thành phố Altoona, Mỹ cho biết, một kẻ bịt mặt cầm súng hôm 20/12 xông vào quán bar Ajay và yêu cầu người phục vụ, vốn là một binh sĩ thủy quân lục chiến về hưu, đưa tiền mặt.

Trong lúc đưa tiền, người cựu binh bất ngờ chộp lấy tay cầm súng của tên cướp và tìm cách khống chế.

Trong lúc giằng co, một phát súng vang lên nhưng cả hai không bị trúng đạn. Cựu binh Mỹ đoạt được súng và tấn công tên cướp, khiến hắn bị thương ở mặt và đầu. Tuy nhiên, tên cướp sau đó đã bỏ chạy và để lại nhiều vệt máu ở sân sau một tòa nhà bên đường.

Nguyễn Xinh - Lương Liễu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ban-tin-phap-luat-nguyen-thu-ky-toa-hanh-hung-luat-su--hanh-vi-rat-nguy-hiem-d87066.html