Bản tin Pháp luật: Hỏa hoạn gây thiệt hại về người và tài sản, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC lý giải nguyên nhân?

Bản tin Pháp luật Plus đề cập vấn đề hỏa hoạn hoành hành khu dân cư - Vấn đề câu chuyện trách nhiệm pháp lý.

Pháp luật 24s

Tự sản xuất ma túy rồi mang bán

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Dung, trú tại tổ 5, phường Cam Giá, TP Thái Nguyên về tội tàng trữ trái phép gần 600 viên ma túy tổng hợp.

Tối ngày 14/9, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện bên trong túi nilon Dung đang cầm trên tay có 569 viên nén hình trụ màu xanh và đen. Dung khai nhận tự sản xuất vật thể này.

Khám xét nơi ở của Dung, cơ quan Công an thu giữ một số chất bột màu xám, dung dịch, thuốc tân dược, dụng cụ sử dụng ma túy.

"Gã đồi bại" hiếp dâm bé gái trên đường đi mua rượu

Ngày 20/9, TAND huyện Quỳ Hợp, Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Quang Văn Bốn (SN 1983, trú xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) về tội Hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, chiều 30/3 Bốn cùng nhóm bạn làm thịt rắn uống rượu tại nhà một người hàng xóm, Bốn được phân công đi mua rượu. Trên đường đi mua rượu, Bốn thấy bé gái 11 tuổi đang đứng chơi một mình nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Chủ nhà bắn xuyên tim người đòi nợ

Khoảng 17h30 chiều ngày 20/9, tại thôn Yên Cường, xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra vụ nổ súng khiến 1 người tử vong.

Một thanh niên đến nhà Lê Hoàng Anh (SN 1988, ở thôn Yên Cường, xã Đức Lạc) để đòi nợ. Do mâu thuẫn chuyện nợ nần nên hai bên đã xảy ra cự cãi.

Lê Hoàng Anh vào nhà lấy 1 khẩu súng bắn thẳng vào thanh niên trên khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Dùng thuốc diệt cỏ, đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ

Công an thị trấn Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ do dùng thuốc diệt cỏ.

Cả hai được nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng tử vong ngay trên đường đi. Cảnh sát điều tra thu thập được vỏ chai thuốc diệt cỏ đã sử dụng gần hết trong phòng nghỉ.

Dùng mã tấu chém vào đầu bạn nhậu

Một đối tượng ở xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn sau khi uống rượu, dùng dao chém người gây thương tích nặng vừa bị Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bắt, xử lý.

Sau khi gây án, Y Yôn vào huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk lẩn trốn. Còn nạn nhân trong vụ việc này đã được mọi người đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tích 35%.

Tâm điểm pháp luật: Hỏa hoạn hoành hành khu dân cư - Câu chuyện trách nhiệm pháp lý

Hai người thiệt mạng, gần 20 ngôi nhà bị thiêu rụi cùng nhiều đồ đạc bị hư hỏng hoàn toàn - Đó là thống kê thiệt hại ban đầu tại vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra mới đây tại Đê La Thành, Hà Nội.

Và bên cạnh giải pháp khắc phục hậu quả của vụ cháy này thì câu hỏi đặt ra là, đơn vị nào sẽ phải chịu trách nhiệm khi cháy nổ liên tiếp xảy ra thời gian vừa qua?

Vào lúc hơn 17h chiều ngày 17/9 đã xảy ra vụ cháy lớn tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, cạnh Bệnh viện Nhi Hà Nội. Ban đầu ngọn lửa bốc cháy từ ngôi nhà 3 tầng, sau đó nhanh chóng lan sang các ngôi nhà cùng dãy bán đồ gỗ gây cháy lớn, kèm theo những tiếng nổ.

Cảnh tượng tan hoang khi “bà hỏa” cướp đi của người dân tất cả, nhiều người có nhà mà thành ra như không. Họ cố gắng túc trực ngày đêm để mong được vào hiện trường vót vét chút tài sản. Riêng các cửa hàng chăn, ga, gối, và quần áo, hầu như bên trong đều bị thiêu rụi…

Thông tin mới nhất về vụ cháy này cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy hai thi thể tử vong trong vụ cháy này, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện.

Được biết, khu vực này gồm 3 dãy trọ, là xóm trọ giá rẻ của hàng trăm bệnh nhi và người thân. Cảnh tượng ấy khiến người ta thương cảm, xót xa nhưng cũng đặt ra câu hỏi về nguyên nhân dẫn đến việc thời gian vừa qua, trên địa bàn Hà Nội và cả nước liên tục xảy ra các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tính mạng con người cũng như của cải vật chất.

Có lẽ dư luận vẫn còn chưa quên vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại quán karaoke trên đường Trần Thái Tông, Hà Nội khiến 13 người tử vong. Nhiều người là chủ và người làm thuê cho quán karraoke này đã phải nhận mức án nhiều năm tù về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Pháp luật đã có những chế tài rất nghiêm khắc về hành vi vi phạm trong phòng chống cháy nổ, nhưng tình trạng hỏa hoạn vẫn thường xuyên xảy ra do sự lơ là, thiếu chặt chẽ trong quản lý cùng với việc ý thức của người dân chưa được chú trọng.

Thống kê của Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Hà Nội cho thấy, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra trên 200 vụ cháy làm 2 người chết, 18 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính 31 tỷ đồng. Tỷ lệ các vụ cháy xảy ra tại khu vực nội thành chiếm khoảng 60%.

Có đến 79 chung cư cao tầng vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, đến nay đã có 48 công trình khắc phục xong và còn 31 công trình vi phạm chưa được khắc phục, trong đó có 16 công trình có khả năng khắc phục, 15 công trình không có khả năng khắc phục.

Tình trạng cơ sở tận dụng triệt để mặt bằng cho việc sản xuất, kinh doanh, bất chấp những quy định về an toàn PCCC rất phổ biến. Các cơ sở này thường cho nhiều đơn vị thuê để làm nơi sản xuất, trữ chứa hàng hóa... với khối lượng lớn, vượt quá tải trọng thiết kế, không bảo đảm khoảng cách an toàn PCCC.

Nhiều đơn vị tự ý thay đổi công năng sử dụng của công trình nhưng không báo cho cơ quan PCCC làm nguy cơ cháy tăng cao dẫn đến cháy lớn, thiêu hủy nhiều hàng hóa, tài sản... Nhiều nhà, công trình có kết cấu khung thép, mái tôn nhưng không có biện pháp bảo vệ phòng, chống cháy, chống sụp đổ công trình, điều kiện thông gió kém nên khi cháy, nhiệt độ tăng nhanh, làm sụp mái công trình dẫn đến việc tiếp cận chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Nguồn nước chữa cháy tại chỗ thiếu nghiêm trọng nên đã làm hạn chế hiệu quả công tác cứu chữa. Ðường giao thông dành cho xe chữa cháy bị xây cọc, ụ bê-tông, người dân lấn chiếm làm hàng quán kinh doanh... khi xảy ra cháy, xe chữa cháy không tiếp cận được công trình và nguồn nước chữa cháy. Ý thức, kiến thức PCCC của cán bộ, công nhân viên, người lao động, người dân và lực lượng PCCC tại chỗ còn nhiều hạn chế.

Thực tế cho thấy, có tới 55% số vụ cháy là do người dân, nhân viên cơ sở thiếu ý thức, kiến thức PCCC gây ra; nhiều vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng là do lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng hoạt động không hiệu quả, không biết cách vận hành, sử dụng hệ thống chữa cháy và phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Cũng theo nhận định của các chuyên gia, hỏa hoạn ngoài nguyên nhân chủ quan từ ý thức người dân còn có nguyên nhân khách quan do thời tiết và sự chuyển động của sự vật hiện tượng.

Theo quy luật, kinh tế càng phát triển thì số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra càng có chiều hướng gia tăng, nhất là các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng.

Vì vậy, đấu tranh ngăn chặn cháy lớn luôn được lực lượng Cảnh sát PCCC coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu bởi cháy lớn xảy ra sẽ thiêu hủy một lượng tài sản rất lớn, ảnh hưởng an sinh xã hội, chính sách thu hút đầu tư của Nhà nước, làm sản xuất bị đình trệ, tác động tiêu cực đến môi trường, môi sinh.

Ðể hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy và cháy lớn, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, trách nhiệm trước tiên thuộc về người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình trong việc tổ chức thực hiện công tác PCCC. Các cơ sở cần tuân thủ nghiêm các quy định an toàn PCCC, xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ và trang bị phương tiện chữa cháy để lực lượng này có thể phát hiện và chữa cháy kịp thời, không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Pháp luật 4 phương

Công nhân Mỹ vứt xác cá voi vào thùng rác

Chính quyền tại một thị trấn ở Mỹ quyết định vứt xác cá voi đang phân hủy vào thùng rác nhưng thất bại vì xác con vật không vừa với thùng.

Xác cá voi nặng 1.800 kg dài gần 5 mét trôi dạt vào bãi biển hôm 17/9.

Cảnh sát nước này sau đó phải xin lỗi, khẳng định đã để xảy ra sai sót vì cố gắng loại bỏ mối nguy hại tới môi trường càng nhanh càng tốt.

Nam sinh Trung Quốc tử vong khi bị giáo viên phạt vì nói chuyện

Một học sinh 16 tuổi, tại trường trung học Xinshao số 2, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, và một người bạn cùng lớp hôm 16/9 bị thầy giáo phạt nhảy ếch lên dốc cao 20m ở sân chơi vì nói chuyện trong giờ ngủ trưa.

Khi nhảy lên đến đỉnh dốc, học sinh này đột nhiên ngã xuống bất tỉnh và tử vong tại bệnh viện. Cảnh sát cho biết giáo viên này không có hành vi phạm tội nào nhưng đang bị điều tra để xác định những sai phạm trong công tác.

Trung Quốc tử hình bảo mẫu phóng hỏa giết 4 người trong gia chủ

Một người phụ nữ Trung Quốc bị tòa án khép tội chết sau khi châm lửa thiêu rụi căn hộ của gia chủ ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang.

Trong thời gian làm bảo mẫu, bà Mo từng trộm tài sản trị giá 180.000 nhân dân tệ (gần 29.000 USD) của bà chủ và vay thêm 114.000 nhân dân tệ khác, đổ tất cả vào cờ bạc.

Ngày 22/6/2017, bà Mo bị thua bạc và nảy ra ý định phóng hỏa rồi sẽ nhanh chóng dập lửa để lấy lòng bà chủ hòng vay thêm tiền. Tuy nhiên, ngọn lửa lan quá nhanh khiến 4 người trong gia chủ tử vong.

Nguyễn Xinh - Lương Liễu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ban-tin-phap-luat-hoa-hoan-gay-thiet-hai-ve-nguoi-va-tai-san-pho-cuc-truong-cuc-canh-sat-pccc-ly-giai-nguyen-nhan-d78512.html