Bản tin Pháp luật: Giết người trong tình trạng say rượu - không phải tình tiết giảm nhẹ

Ngoài những tin chính về pháp luật, bản tin pháp luật số này bàn luận về vụ việc giết người vì nhầm là kẻ bắt cóc trẻ em.

Pháp luật 24s

Đường dây thu lợi 1,3 tỉ đồng từ sản xuất dầu nhớt giả lãnh án

Tòa án Nhân dân TP HCM vừa xử sơ thẩm và tuyên phạt đối với 6 bị cáo trong đường dây sản xuất, buôn bán dầu nhớt giả, trị giá hơn 1,3 tỉ đồng. Bị cáo Mai Hữu Phúc, Đoàn Quang Khánh cùng nhận mức án 9 năm tù, 4 bị cáo khác nhận mức án từ 5 đến 8 năm tù.

Theo cáo trạng, tháng 10/2017, Công an TPHCM phát hiện Ngô Đình Đông đang lái xe tải vận chuyển 3 thùng phuy loại hơn 200 lít, 30 thùng dầu nhớt giả dán nhãn hiệu Castrol loại 18kg/thùng, cùng nhiều nắp nhựa, thùng carton bên ngoài dán nhãn Castrol.

Đông lái xe di chuyển từ huyện Hóc Môn đến quận 8 giao hàng thì bị kiểm tra, lập biên bản phạm tội quả tang. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiến hành khám xét nhiều địa chỉ nhà, phòng trọ, nhà kho ở quận 6, Tân Phú, huyện Hóc Môn…Tại những địa điểm này, công an phát hiện nhiều phương tiện, công cụ và lượng lớn dầu nhớt giả các loại.

Khởi tố nam thanh niên dùng clip "nóng" tống tiền bạn gái

Công an TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Cao Việt Hòa (SN 1989, trú ở huyện Ninh Trực, tỉnh Nam Định) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Hòa tự lấy tên là Trần Thanh Phong để làm quen với một người phụ nữ, cả 2 nảy sinh tình cảm và thường xuyên quan hệ tình dục.

Đầu tháng 2/2019, do không có tiền tiêu xài, Hòa thường xuyên nhắn tin đe dọa và uy hiếp người phụ nữ này chuyển cho hắn số tiền 100 triệu đồng nếu không sẽ gửi clip quan hệ giữa hai người cho gia đình nạn nhân. Hành vi giao nhận tiền này đã bị công an TP Vĩnh Yên phát hiện, bắt quả tang.

Bắt khẩn cấp hiệu trưởng trộm xe máy của giáo viên

Công an huyện Duy Tiên, Hà Nam vừa bắt giữ khẩn cấp đối với Hà Thị Thắm - Hiệu trưởng Trường mầm non song ngữ HAPPY KIDS để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, vào ngày 23/1, Thắm phát hiện chùm chìa khóa xe mô tô nhãn hiệu Lead màu đỏ của chị Đào Thị Hà là giáo viên cùng trường để tại bệ cầu thang tầng 1 nên đã lấy chìa khóa rồi lái xe của Hà đi thẳng đến tiệm cầm đồ.

Tại tiệm cầm đồ ở xã Duy Minh, Thắm cầm chiếc xe của nạn nhân lấy 23 triệu đồng. Khi có được số tiền trên Thắm đã tiêu xài hết 20 triệu, còn lại 3 triệu Thắm đưa cho chị Hà với danh nghĩa nhà trường hỗ trợ cho chị Hà để mua xe khác.

Con trai móc nối với mẹ đẻ chuyên buôn bán phụ nữ xuyên quốc gia

Công an huyện Tương Dương, Nghệ Anvừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lương Văn Khăm (SN 1987, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) và Vi Thị Lý (SN 1973, trú tại xã Yên Na, huyện Tương Dương) về hành vi “Mua bán người”.

Khoảng tháng 5/2014, một người phụ nữ được Lý và Khăm dụ dỗ đưa sang Trung Quốc làm việc với lời hứa thu nhập cao nhưng thực chất bán nạn nhân cho một người đàn ông để lấy làm vợ. Đầu năm 2018, lợi dụng sơ hở của chồng, chị bỏ trốn trở về Việt Nam và báo cơ quan công an.

Khởi tố nguyên phó chủ tịch huyện lấn chiếm hơn 7 ha đất rừng

Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Huân, cán bộ Văn phòng UBND huyện Tuy Đức, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông vì lấn chiếm hơn 7,7 ha đất lâm trường để canh tác.

Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, trong thời gian làm Phó Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, ông Huân đã lấn chiếm đất do Lâm trường Quảng Trực quản lý để canh tác, sau đó nhờ người khác đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mình tại 2 thửa đất tổng diện tích hơn 7,7 ha tại Bon Bu Sóp, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức để canh tác.

Sau đó, ông nhờ một người dân đứng tên để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích trên rồi “hợp thức hóa” hồ sơ, sang tên cho vợ mình. Với những vi phạm trên, ông Huân bị Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Huyện ủy viên 3 nhiệm kỳ (2008-2013, 2013-2015 và 2015-2020).

Tâm điểm pháp luật: Giết người trong tình trạng say rượu - không phải tình tiết giảm nhẹ

Giết người, giết người do hiểu nhầm hay giết người trong tình trạng sử dụng chất kích thíchđều là những hành vi bị xã hội lên án. Nhiều người vẫn băn khoăn răng, liệu hành vi giết người do hiểu nhầm và uống rượu có phải là tình tiết giảm nhẹ hay không?

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội “Giết người”.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 21/2, anh Lê Hoài Bảo (28 tuổi, làm nghề đánh đàn, ngụ tỉnh Kiên Giang, tạm trú tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa) cùng đứa con nhỏ đi dạo ở khu vực công viên thị trấn Hậu Nghĩa.Tới giờ cơm chiều, anh Bảo đưa con về chỗ trọ để ăn cơm, nhưng đứa bé còn muốn chơi, chưa chịu về, nên khóc. Bất ngờ có người la lớn: “Bắt cóc trẻ em. Bắt cóc trẻ em!”. Nghe tiếng la, không tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện, đối tượng Nguyễn Ngọc Hải Điền đã chạy tới can thiệp.

Dù anh Lê Hoài Bảo đã bình tĩnh nói rõ là anh đang dắt con ruột của mình đi dạo, nhưng đối tượng Điền không tin, từ đó đã xảy ra cự cãi giữa 2 người. Đối tượng Điền đã chạy vào một quán ăn gần đó cầm dao đâm trúng tim anh Bảo, làm nạn nhân tử vong ngay sau đó. Lời khai ban đầu của đối tượng Điền cho thấy, trước khi đâm chết anh Lê Hoài Bảo, Điền đã uống rượu nên không làm chủ được cảm xúc và hành vi.

Pháp luật quy định, gây án trong tình trạng say rượu hoặc sử dụng các chất kích thích khác không phải là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bởi vậy nên hành vi gây ra cái chết cho nạn nhân trong vụ việc này sẽ khiến đối tượng gây án phải nhận bản án đích đáng. tùy tính chất mức độ và động cơ gây án, đối tượng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật với mức án cao nhất là tử hình.

Tuy nhiên, vụ án giết người này cũng xuất phát từ lo lắng về các vụ bắt cóc trẻ em, qua đó khẳng định vấn đề bắt cóc trẻ em đang là mối lo ngại, bị lên án mạnh mẽ trong xã hội hiện nay. Các cơ quan chức năng cần có biện pháp đối với tình trạng này, đồng thời nâng cao giáo dục ý thức pháp luật cho người dân khi đối mặt với các tình huống bắt cóc trẻ em và nghi bắt cóc trẻ em.

Tin Thế giới

Gần 40 người thương vong trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Bolivia

Tại khu vực Nam Mỹ, giới chức Bolivia cho biết ít nhất 24 người đã thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe khách với một ô tô tải ở miền Tây nước này.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 4h (giờ địa phương) khi chiếc xe khách đang trên đường đi từ thành phố biên giới Vi-gia-xôn hướng tới thủ đô La Paz. Trên xe lúc đó chở 44 người, gồm 41 hành khách và 3 tài xế. Truyền thông địa phương cho biết vụ va chạm xảy ra vào thời điểm tầm nhìn thấp, do sương mù và mưa lớn.

2 phụ nữ Việt tử vong do hỏa hoạn tại Malaysia

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà Times Square khiến 8 người thương vong. Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia phối hợp với cơ quan chức năng nước sở tại để xử lý vụ việc.

Sở Cứu hỏa bang Perak, Malaysia, cho hay địa điểm xảy ra hỏa hoạn nằm trên tầng 4 của tòa nhà Times Square. Có 6 người đã thiệt mạng và hai người bị thương nặng. Các nạn nhân bị thiệt mạng do bị ngạt khói. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng bang Perak tiến hành điều tra.

Trung Quốc thu hồi hàng loạt bánh bao

Mặc dù được các chuyên gia nhấn mạnh dịch cúm lợn châu Phi chỉ xảy ra trên lợn và không lây nhiễm sang người, và loại virus cúm này sẽ bị tiêu diệt khi đun ở nhiệt độ cao, nhưng thông tin trên không khỏi khiến người tiêu dùng sững sờ và lo ngại.

Vụ việc đã gây ra làn sóng phản đối và phẫn nộ trong cộng đồng người tiêu dùng Trung Quốc, sau hàng loạt các vụ bê bối về thực phẩm không an toàn, bê bối vaccine trong thời gian qua. Hiện công ty đang phối hợp với các cơ quan điều tra và chính quyền địa phương để làm rõ vụ việc.

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ban-tin-phap-luat-giet-nguoi-trong-tinh-trang-say-ruou--khong-phai-tinh-tiet-giam-nhe-d91909.html