Bản tin Pháp luật: Đỡ đẻ khiến trẻ sơ sinh đứt cổ, cần xử lý trách nhiệm như thế nào?

Sau khi tiếp nhận vụ việc một thai nhi chết bất thường với vết đứt ở cổ, Công an huyện Đức Thọ lập tức vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Kinh doanh "thân xác" phụ nữ, 7 bị cáo lãnh án tù

Ngày 27/6, Tòa án nhân dân TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt tổng cộng trên 14 năm tù đối với 7 bị cáo về tội môi giới mại dâm.

Trong đó, bản án xác định, bị cáo Nguyễn Chí Tâm, 34 tuổi, ngụ xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang và Võ Thị Bích Loan, 30 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là người đứng ra thuê chỗ ở, nuôi và cung cấp gái bán dâm; 05 bị cáo còn lại được Tâm và Loan thuê làm quản lý và dẫn gái bán dâm cho khách

Cựu Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị khởi tố tội nhận hối lộ

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với ông Nguyễn Chí Phương, nguyên Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa.

Theo Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, ông Nguyễn Chí Phương bị cấp dưới tố nhận 260 triệu đồng để chạy án. Sau khi vào cuộc, Cơ quan điều tra VKSND tối cao xác định có dấu hiệu tội phạm "Nhận hối lộ" theo quy định tại khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự nên ngày 25.1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Chí Phương, nguyên Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa.

Truy tố lần 2 12 bị can vụ buôn bán thuốc ung thư giả

Viện kiểm soát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng lần 2, truy tố 12 bị can trong vụ án buôn bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma. Các bị can cùng bị truy tố về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Theo cáo trạng, Nguyễn Minh Hùng - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc VN Pharma; Võ Mạnh Cường - Giám đốc Công ty TNHH thương mại hàng hải quốc tế H&C và 10 bị can liên quan đã làm giả tài liệu, hợp đồng, con dấu... rồi đề nghị Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cấp phép nhập khẩu 9.300 hộp thuốc chữa ung thư H-Capita 500mg.

Số thuốc này nhập khẩu vào Việt Nam nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện. Theo kết luận giám định của Bộ Y tế, lô thuốc nói trên chứa 97% hoạt chất capecitabine, là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.

Tháng 7/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường cùng 12 năm tù về tội Buôn lậu. 7 bị cáo khác bị kết án về tội Buôn lậu và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đến cuối tháng 10/2017, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án đã tuyên hủy bản án để điều tra lại. Sau đó, cơ quan điều tra đã thay đổi tội danh, đồng thời khởi tố thêm 3 bị can, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 12 người cùng về tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Con gái bị bố đẻ ép quan hệ tình dục đến sinh con

Nguyễn Văn Hải (SN 1981, trú xã Dị Nậu, huyện Tam Nông) đã bị cơ quan công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ để điều tra về hành vi quan hệ tình dục với chính con gái ruột.

Trước đó, biết cháu bé SN 2004 - con gái Hải bỗng nhiên xin nghỉ học vì lý do ốm, nhà trường đến thăm hỏi động viên thì phát hiện cháu đang mang thai. Căn cứ vào kết quả giám định, cơ quan công an đã bắt tạm giam bố cháu là Nguyễn Văn Hải để điều tra về việc quan hệ tình dục với chính con gái mình.

Khởi tố vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải tội "trốn thuế"

Luật sư Trần Vũ Hải, Đoàn luật sư TP Hà Nội và vợ là bà Ngô Tuyết Phương vừa bị Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố và khám xét nơi ở, nơi làm việc về tội "trốn thuế".

Sáng 2/7, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa cùng cán bộ Bộ Công an và đại diện Viện Kiểm sát cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc là văn phòng luật sư Trần Vũ Hải trên đường Nguyễn Thái Học, quận Đống Đa, Hà Nội để phục vụ điều tra liên quan đến hành vi trốn thuế trong các phi vụ mua bán nhà đất của 2 bị can này tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tâm điểm pháp luật: Đỡ đẻ khiến trẻ sơ sinh đứt cổ, một câu chuyện buồn

Sau khi tiếp nhận thông tin về việc một thai nhi chết bất thường trên bàn đẻ với vết đứt ở cổ gây xôn xao dư luận tại địa phương, Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Thọ đã lập tức vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo diễn biến sự việc, vào lúc 8h sáng ngày 30/6, chị Nguyễn Thị Tình, trú huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh được gia đình đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ vì có dấu hiệu chuyển dạ sinh đẻ. Sau khi tiến hành thăm khám, chị Tình được xác định mang thai đã 35 tuần tuổi, các dấu hiệu như: tim thai, cổ tử cung, sức khỏe sản phụ đều bình thường và được chỉ định sinh thường. Tuy nhiên, đến 19h20 phút cùng ngày, gia đình chị Tình nhận được thông báo của ê kíp y bác sỹ là con của chị đã tử vong với vết đứt 8 cm trên cổ.

Trong báo cáo gửi Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Tĩnh cho rằng thai nhi trong bụng sản phụ Tình đã chết lưu 7 ngày trước, tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong ngành sản lại bày tỏ sự băn khoăn rằng, tại sao trước đó các bác sĩ đã xác định là tim thai bình thường, chỉ định sinh thường nhưng sau khi sự việc xảy ra lại khẳng định là bé đã tử vong được 7 ngày? Nếu bé đã tử vong trước đó thì tại sao sau khi làm bé bị đứt cổ, bác sĩ không thông báo ngay với gia đình sản phụ mà lại tự tay khâu phần cổ bé lại? Liệu ê kíp tiếp nhận, thăm khám và đỡ đẻ cho sản phụ đã có nhiều sai sót trong quy trình, hay tất cả chỉ là những hành động, lời nói biện minh cho sự tắc trách đáng tiếc của mình?!

Đây có thể nói là một vụ việc nghiêm trọng, không chỉ là tổn hại to lớn về tinh thần đối với gia đình sản phụ mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của ngành y nói chung. Về mặt trách nhiệm pháp lý, các chuyên gia cho rằng, nếu được xác định là do thiếu trách nhiệm gây nên tử vong cho bé, các bác sĩ tại đây cũng sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việ này, cơ quan công an đã triệu tập một số người liên quan đến vụ việc để xác minh về cái chết bất thường của thai nhi. Ngoài 2 nữ hộ sinh Hoàng Thị Định và Hoàng Thị Trinh, bệnh viện vừa tiếp tục đình chỉ công tác bác sỹ Nguyễn Hữu Quyền, chuyên khoa răng hàm mặt, là BS duy nhất trong phòng khi sản phụ Nguyễn Thị Tình lâm bồn để phục vụ công tác điều tra.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng đã có công văn hỏa tốc Số 3734/BYT gửi sở Y tế Hà Tĩnh và đề nghị khẩn trương họp hội đồng chuyên môn đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử lý của bệnh viện Đa khoa huyện Đức thọ đối với sản phụ Nguyễn Thị Tình, đồng thời kiểm tra sự việc và xử lý kỷ luật các cán bộ liên quan nếu có sai phạm.

Tin thế giới

Hong Kong bắt nghi phạm đập phá trụ sở Hội đồng Lập pháp

Cảnh sát Hong Kong hôm qua bắt người đàn ông họ Poon, 31 tuổi, nghi phạm đầu tiên bị cáo buộc tham gia đập phá trụ sở Hội đồng Lập pháp tối 1/7. Poon từng bị bắt vì tấn công cảnh sát và gây rối trật tự công cộng khi người biểu tình bao vây trụ sở cảnh sát Hong Kong hồi tháng trước.

Cơ quan chức năng Hong Kong đã nhận diện được hàng chục nghi phạm tham gia vụ đập phá bằng cách lấy dấu vân tay và mẫu ADN tại hiện trường. Các nghi phạm có thể sẽ bị cảnh sát bắt vào những ngày tới và đối mặt với cáo buộc phá hoại tài sản, trộm cắp và gây bạo loạn.

Tỷ phú Trung Quốc bị bắt với cáo buộc ấu dâm

Cảnh sát Thượng Hải hôm qua thông báo bắt một nghi phạm họ Wang và nữ đồng phạm họ Zhou với cáo buộc lạm dụng tình dục một bé gái 9 tuổi tại khách sạn ở Thượng Hải.

Truyền thông Trung Quốc sau đó nhanh chóng xác định nghi phạm này chính là tỷ phú Wang Zhenhua, 57 tuổi, chủ tịch tập đoàn bất động sản Seazen Holdings. Wang được cho là đã trả 10.000 tệ (1.452 USD) cho "giao dịch" với Zhou. Cảnh sát cho biết cô bé sau đó đã kể lại với mẹ về việc mình bị lạm dụng và nhà chức trách vào cuộc điều tra.

Vỡ đập do mưa lớn ở Ấn Độ, hàng chục người mất tích

Đập Tiware ở huyện Ratnagiri, bang Maharashtra, Ấn Độ bị vỡ khiến ít nhất bảy ngôi làng bị ngập lụt, hàng chục ngôi nhà ở khu vực hạ lưu bị cuốn trôi và hàng chục người mất tích.

6 thi thể đã được tìm thấy gần khu vực đập vỡ, trong khi người dân địa phương nói ít nhất 23 người vẫn mất tích. Hàng nghìn người dân tại các ngôi làng gần con đập đã được di chuyển đến nơi an toàn.

Ngày 2/7, ít nhất 29 người cũng đã thiệt mạng trong ba sự cố sập tường do mưa lớn ở Mumbai và Pune.

Diệu Nhi - Lương Liễu

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/video/ban-tin-phap-luat-do-de-khien-tre-so-sinh-dut-co-can-xu-ly-trach-nhiem-nhu-the-nao-d101381.html