Bản tin Pháp luật: Chế tài nào xử lý với hành vi dâm ô nam giới?

Bản tin pháp luật số này ngoài những thông tin pháp luật nổi bật sẽ bàn luận về chế tài xử lý đối với hành vi dâm ô đồng tính nam.

Pháp luật 24s

Đại ca đánh chết đàn em vì nghi có tình ý với bạn gái của mình

Theo điều tra, Trần Quang Hiển nghiện ma túy, thường bán "hàng trắng" tại Bảo Lộc. Trong nhóm đàn em của Hiển có Nguyễn Đức Thọ - 32 tuổi. Nghi Thọ biếu hồng sâm dởm và có tình ý với bạn gái của mình, gã muốn dạy cho "một bài học".

Sáng 6/12, Hiển gọi Thọ đến nhà riêng trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP Bảo Lộc để nhậu và dùng ma túy. Tưởng đại ca ưu ái, Thọ đến thì bị đánh hội đồng.

Đến chiều Trần Thị Ngọc - bạn gái Hiển phát hiện Thọ đã chết nên báo Hiển. Hiển bỏ thi thể vào bao tải, buộc túi nylon rồi gọi điện thuê tài xế Phan Thanh Nguyên lái ôtô chở đi Bình Thuận.

Bắt giữ 2 đối tượng giả gái, cướp tài sản du khách trong "bão đêm" tại Sài Gòn

Rạng sáng 16/12, tại trung tâm TP HCM, hàng nghìn người vẫn hò reo ăn mừng Việt Nam vô địch AFF Cup thì các trinh sát đặc nhiệm phát hiện nhóm nam giả nữ khả nghi đang lòng vòng ở khu phố Tây (phường Phạm Ngũ Lão). Hai "người đẹp" chạy xe tay ga õng ẹo tiếp cận nam du khách Canada.

Chúng chở anh này vào con hẻm để gạ tình rồi bất ngờ giật phăng chiếc điện thoại. Nam du khách hốt hoảng đuổi theo hai "người đẹp" tri hô nhưng không kịp.

Tại cơ quan điều tra, hai "cô gái" hiện nguyên hình là Lê Thanh Dương (23 tuổi) và Nguyễn Minh Cảnh (27 tuổi). Chúng mang nhiều tiền án về tội cướp giật, trộm cắp, vừa được ra tù.

Tạm giữ 500 tấn nội tạng đông lạnh trên 7 tàu của Trung Quốc

Ngày 16/12, tại khu vực biển gần đảo Trần (Quảng Ninh) 4 hải lý, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiến hành kiểm tra, tạm giữ 7 tàu hàng của Trung Quốc đang chở một số lượng lớn hàng đông lạnh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, theo giấy phép rời cảng thì 7 tàu trên đi từ cảng Vạn Gia (Quảng Ninh) đến cảng Bạch Long (Trung Quốc) nhưng thực tế các tàu này lại đi theo hướng từ Trung Quốc về đảo Trần.

Theo giấy tờ do các thuyền trưởng xuất trình thì hàng hóa trên các tàu là thịt trâu đông lạnh, tuy nhiên, kiểm tra thực tế thì hàng hóa đều là nội tạng động vật, phần lớn nghi là sách bò, lòng bò, chân gà được đóng trong các thùng giấy có chữ Trung Quốc.

Một người bị đánh tử vong trong lúc nhậu

Ngày 16/12, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nam thanh niên bị đánh tử vong xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, ngày 15/12, một nhóm gồm 5 người (từ tỉnh Bến Tre lên Lâm Đồng hái cà phê thuê ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) ngồi nhậu tại chòi rẫy cà phê ở xã Tân Hà, huyện Lâm Hà. Tại đây, trong nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Lúc này, Nguyễn Hoàng Linh (25 tuổi) đã dùng cây gỗ đánh vào đầu Hà Văn Phúc (35 tuổi), khiến anh này gục ngã tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Gã chồng cờ bạc đâm vợ trọng thương

Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hồng, trú TP Châu Đốc vì đã có hành vi dùng dao đâm vợ của mình gây thương tích.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Hồng thường xuyên chơi cờ bạc nên hai vợ chồng Hồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ngày 7/12, sau khi đi uống rượu về, hai vợ chồng lại xảy ra cãi vã, sẵn có hơi men trong người Hồng đã lấy dao đâm nhiều nhát vào vợ gây thương tích 15%.

Tâm điểm pháp luật: Chế tài nào xử lý hành vi dâm ô nam?

Đạo đức xuống cấp, bệnh lý hay bệnh hoạn? Đó là những câu hỏi mà dư luận đang đặt ra sau sự việc thầy hiệu trưởng tại Phú Thọ bị tố xâm hại tình dục học sinh nam.

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh Bằng My - Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn, để điều tra làm rõ thông tin ông này đã lạm dụng tình dục nhiều học sinh nam trong thời gian dài.

Trước đó, trên các phương tiện thông tin đại chúng xôn xao việc hàng chục nam học sinh từng học và đang học tại Trường THPT - THCS dân tộc nội trú Thanh Sơn bị thầy hiệu trưởng lạm dụng tình dục suốt trong nhiều năm.

Liên quan tới thông tin này, phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cho biết đã nắm bắt được sự việc và đang phối hợp với UBND huyện Thanh Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Sơn vào cuộc xác minh.

Xâm hại tình dục trẻ em nói chung và trẻ em nam nói riêng đều ảnh hưởng tới tâm sinh lý của các em. Việc thầy hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn, Phú Thọ bị tố xâm hại tình dục học sinh nam đã và đang khiến các bậc phụ huynh hoang mang, bức xúc và lo lắng.

Sau khi thông tin này được lan truyền, dư luận dậy sóng và quan ngại vì trong môi trường giáo dục, mô phạm lại có chuyện “tầy đình” này xảy ra. Nhiều ý kiến cho rằng không thể tha thứ và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ. Những ý kiến từ cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự bức xúc và phê phán gay gắt.

Chúng ta đã biết về hình phạt nghiêm khắc của pháp luật đối với hành vi xâm hại tình dục, xâm hại tình dục trẻ em, thế nhưng hành vi xâm hại tình dục đối với nam giới thì có lẽ nhiều người vẫn còn chưa rõ về chế tài xử lý.

Trao đổi với phóng viên Pháp luật Plus, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực pháp lý cho rằng, hành vi của vị hiệu trưởng nói trên đã xâm phạm tới thân thể của các nam học sinh, do đó ngoài việc cấu thành tội dâm ô với trẻ em dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ luật hình sự năm 2015, hành vi đó còn có thể cấu thành tội hiếp dâm.

Đó là góc độ pháp lý, vậy còn dưới góc độ xã hội thì sao, sự việc trên là cảnh báo về tình trạng xâm hại nam học sinh. Thực tế cho thấy còn nhiều học sinh nam đã từng bị xâm hại tình dục nhưng các em e ngại, xấu hổ không dám nói. Và nó có thể trở thành cơn ác mộng đối với những học sinh nam từng bị lạm dụng, bị xâm hại.

Hành vi xâm hại học sinh nam của vị hiệu trưởng, không chỉ là vấn đề vi phạm pháp luật hình sự mà còn xâm hại tới đạo đức xã hội. Nhiều phụ huynh nghĩ rằng chỉ có trẻ em gái mới bị xâm hại tình dục. Thực tế cho thấy, nạn xâm hại tình dục không loại trừ trẻ em nam và đang có dấu hiệu gia tăng.

Theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, năm 2016 tại Việt Nam có 1.024 vụ xâm hại tình dục trẻ em, trong đó có 16% là trẻ nam. Đây chỉ là con số nổi của tảng băng chìm, thực tế tình trạng này phổ biến nhiều hơn chúng ta nghĩ.

Thủ phạm tấn công trẻ nam đa số là đối tượng đồng tính nam, có mối quan hệ gần gũi với trẻ như hàng xóm, bạn bè, thầy giáo. Những năm gần đây, còn xuất hiện nhiều đối tượng là người nước ngoài lạm dụng tình dục trẻ nam, đa số là trẻ em đường phố.

Với tâm lý xấu hổ, ngại nói, ít bé trai tự chia sẻ với gia đình. Quan niệm người Việt cũng chú trọng về trinh tiết của nữ, nên nhiều vụ xâm hại trẻ nam được gia đình cho qua. Rất ít trường hợp bị xử lý hình sự.

Theo quy định của pháp luật, đối tượng được bảo hộ là trẻ em, tức bất kể là nam hay nữ. Tuy nhiên, việc xử lý các hành vi xâm hại tình dục trẻ em hiện nay ở Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, các vụ xâm hại trẻ nam càng khó hơn.

Đối với trẻ em nữ, nếu việc xâm hại tác động đến bộ phận sinh dục, để lại dấu vết, tổn thương thì chúng ta có cơ chế để trưng cầu giám định. Còn phần lớn các xâm phạm tình dục trẻ nam lại thông qua các hành vi dâm ô, việc để lại dấu vết tương đối khó xác định. Thêm vào đó, không có người làm chứng, chỉ dựa vào lời khai hai bên thì không đủ căn cứ khởi tố vụ án.

Bởi vậy, thiết nghĩ, cần có những chế tài xử lý nghiêm khắc và cụ thể hơn đối với hành vi xâm hại tình dục đối với nam giới, đặc biệt là xâm hại đối với học sinh nam trong môi trường sư phạm như sự việc xảy ra tại Phú Thọ vừa qua.

Tin Thế giới

Malaysia bắt giữ cựu Thủ tướng Najib Razak

Cơ quan chống tham nhũng của Malaysia vừa bắt giữ cựu Thủ tướng nước này với cáo buộc thay đổi báo cáo kiểm toán cuối cùng về Quỹ 1MDB.

Chính trị gia này sau đó đã được thả vào khoảng 13h20 sau khi nộp tiền tại ngoại. Hồi tháng 10-2018, vợ của cựu Thủ tướng Malaysia này, cũng bị nhà chức trách nước này bắt giữ với cáo buộc có liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Trung Quốc tuyên án tù ông trùm đa cấp kích động biểu tình

Tòa án nhân dân huyện Song Bài, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc hôm qua mở phiên tòa xét xử Zhang Tianming, người đã tổ chức cuộc biểu tình ở thủ đô Bắc Kinh chống lại điều tra của cảnh sát đối với các hoạt động của công ty đa cấp Shan Xin Hui do ông ta điều hành.

Zhang và 9 người khác trong công ty Shan Xin Hui có trụ sở ở Thâm Quyến bị kết tội vận hành công ty đa cấp và gây rối trật tự xã hội, trong đó Zhang lĩnh mức án 17 năm tù cùng mức phạt 100 triệu tệ (hơn 14,4 triệu USD) vì hành vi sử dụng mạng xã hội để tổ chức biểu tình với sự tham gia của 600 người trong hệ thống.

Nổ lớn san phẳng nhà hàng Nhật Bản, hơn 40 người bị thương

Vụ nổ, xảy ra tại phía bắc Nhật Bản khiến 41 người bị thương. Ngoài nhà hàng bị thiệt hại hoàn toàn, một số tòa nhà lân cận cũng bị hư hại. Hiện chưa có thông tin về nguyên nhân, tuy nhiên, các nhân chứng cho biết họ ngửi thấy mùi ga gần hiện trường.

Cảnh sát và lính cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường để kiểm soát đám cháy. Nhà chức trách ra cảnh báo yêu cầu người dân đề phòng trước nguy cơ về một vụ nổ khác trong khu vực.

Nguyễn Xinh - Lương Liễu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ban-tin-phap-luat-che-tai-nao-xu-ly-voi-hanh-vi-dam-o-nam-gioi-d86438.html