Bản tin Pháp luật: Cảnh báo nạn trộm cắp, cướp giật dịp Tết

Cuối năm, hoạt động của tội phạm trộm cắp trong đó nổi lên là trộm cắp xe máy diễn biến khá phức tạp.

Pháp luật 24S

Kiên Giang: Bị em ruột đâm chết vì bênh con

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đang hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố Huỳnh Công Hồng, 36 tuổi, ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là Huỳnh Công Khanh, là anh ruột của bị can.

Theo kết quả điều tra, vào trưa ngày 13/11/2018, sau khi nhậu xong, thấy đứa cháu ruột 7 tuổi là con trai của Khanh đánh nhau với mấy đứa trẻ ở xóm, Hồng lại can ngăn thì bị đứa cháu này chửi lại.

Hồng ôm cháu đến gặp Khanh để kể lại sự việc thì hai người xảy ra ẩu đả. Tức giận, Hồng về nhà lấy dao quay lại đâm một nhát vào ngực làm Khanh tử vong tại chỗ.

Khởi tố đối tượng chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Sáng ngày 12/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Điệp (34 tuổi), trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2018, lợi dụng việc chồng mình đang đi làm ăn lao động tại Lào, đối tượng Điệp đã nói với người bị hại là cần vay tiền để gửi cho chồng đóng cổ phần vào công ty ở Lào và hứa trả lãi suất cao.

Bằng thủ đoạn này, Điệp đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 15 tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với số tiền chiếm đoạt là gần 2 tỷ đồng.

Đâm chết chủ nợ vì thiếu 3 triệu đồng

Chỉ vì thiếu 3 triệu đồng tiền mua tôm giống mà giữa con nợ và chủ nợ xảy ra mâu thuẫn. Hậu quả là chủ nợ bị con nợ đâm chết. 15 năm tù là bản án mà Tòa án nhân nhân tỉnh Kiên Giang đã tuyên cho bị cáo Nguyễn Thanh Vân, 35 tuổi, trú xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

Cụ thể, vào ngày 14/8, do mâu thuẫn nợ nần, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn, tức giận vì bị anh Long dùng tay đánh vào mặt, Vân đã dùng kéo đâm 2 nhát vào người anh Long khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngoài mức án 15 năm tù, bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 170 triệu đồng và cấp dưỡng cho 2 con của nạn nhân đến năm 18 tuổi.

Níu kéo không thành, chồng đâm vợ tử vong tại sân tòa án

Sáng 11/1, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng (SN 1976, ngụ phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) 20 năm tù về tội Giết người.

Nội dung vụ án cho biết, Hùng và chị Nguyễn Thị Bích Thuận là vợ chồng nhưng Hùng thường xuyên uống rượu say rồi về nhà đánh đập vợ con nên chị Thuận đã làm đơn để giải quyết việc ly hôn.

Sáng 11/9/2018, tại trụ sở TAND thị xã Buôn Hồ, Hùng thuyết phục chị Thuận rút đơn ly hôn nhưng không được nên đã dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Bắt cô gái 16 tuổi vận chuyển 22kg ma túy đá

Mới sinh năm 2003, nhưng Đỗ Thị Vân đã nghiện ma túy và vừa bị Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên bắt giữ khi đang vận chuyển 22kg ma túy dạng đá đi tiêu thụ.

Cụ thể, tổ công tác Công an huyện Kim Động phối hợp với Công an thị trấn Lương Bằng tuần tra trên địa bàn thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động phát hiện Vân có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra hành chính đối với Vân, tổ công tác thu giữ 01 túi nilon bên trong có chứa chất kết tinh màu trắng dạng cục và bột. Qua giám định, xác định là ma túy đá, có trọng lượng gần 22kg.

Tâm điểm pháp luật: Cảnh báo nạn trộm cắp, cướp giật dịp Tết

Cuối năm, hoạt động của tội phạm trộm cắp trong đó nổi lên là trộm cắp xe máy diễn biến khá phức tạp. Bộ Công an ra lệnh đến công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm trộm cắp để bảo đảm an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán 2019.

Bắt đầu từ 8h ngày 16/12/2018 đến 15/02/2019, công an các đơn vị địa phương sẽ thực hiện công Điện số 481/ĐK-HT của Bộ trưởng Bộ Công an, về việc triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán 2019 và các sự kiện lớn của đất nước, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác chỉ huy, chỉ đạo, tập trung cao độ lực lượng thực hiện các phương án, kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

Để đảm bảo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu an toàn, đầm ấm, các ngành chức năng thành phố Hà Nội, đặc biệt là lực lượng Công an luôn sẵn sàng mọi phương án tấn công, trấn áp tội phạm.

Theo đó, công an Hà Nội tập trung thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán. Kiên quyết triệt phá các đối tượng, ổ nhóm cướp giật, băng nhóm tội phạm “xã hội đen”, tàng trữ và sử dụng hung khí; tội phạm buôn bán ma túy, cờ bạc, số đề, mê tín dị đoan…

Theo thống kê của cơ quan Công an, tội phạm trộm cắp chiếm gần 50% số vụ phạm pháp mỗi năm. Trong đó, phần lớn diễn ra vào dịp cuối năm, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán.

Tình trạng này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình mất ANTT xã hội, gây tâm lý bất an trong nhân dân. Do vậy, ngoài công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm nói chung của lực lượng công an và chức năng thì cũng cần phải đề cao cảnh giác từ phía người dân, không để phát sinh trộm đột nhập.

Thủ đoạn chung của loại đối tượng này là lợi dụng lúc thời điểm chủ nhà đi vắng để cạy cửa, vào nhà lấy cắp tài sản hoặc chờ đêm khuya, rạng sáng khi người dân đang ngủ say để đột nhập trong đó có hình thức đột nhập qua tum tầng thượng. Do vậy, người dân khi đi ra ngoài, nên có người trông coi nhà, hoặc gửi hàng xóm, gia cố lại các cửa, nhất là cửa chính, cửa sổ. Trước khi đi ngủ khóa cửa cẩn thận, những tài sản có giá trị lớn cần cất giấu an toàn, không nên để nơi hớ hênh, trên bàn hay đầu giường.

Để xử lý các đối tượng, ổ nhóm trộm cắp, cướp giật, bảo đảm an toàn tài sản của người dân trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát hình sự đã tăng cường nắm tình hình, tổ chức tuần tra, mật phục. Song song với đó, đơn vị tổ chức điều tra cơ bản, thu thập chứng cứ phạm tội của các ổ nhóm hoạt động trộm, cướp và tiến hành phá án, bắt giữ đối tượng.

Ở các địa phương, lực lượng công an cũng tăng cường tuyên truyền giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác đấu tranh với các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản. Qua đó giúp người dân nhận biết được những phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm trên và có phương án phòng ngừa. Đơn vị đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn để người dân mạnh dạn tố giác, tham gia truy bắt tội phạm khi có vụ việc xảy ra.

Tin Thế giới

12 nghi phạm bắt cóc ông chủ đánh bạc trực tuyến Mỹ sa lưới

Cảnh sát Tây Ban Nha hôm 13/1 cho hay, người đàn ông 43 tuổi, chủ của 5Dimes, một nền tảng đánh bạc trực tuyến, đã bị bắt cóc hôm 24/9/2018. Gia đình Kopko đã đồng ý trả số Bitcoin trị giá 950.800 USD để chuộc, khi những kẻ bắt cóc nhiều lần gọi điện dọa giết Kopko. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, chúng ngừng liên lạc và Kopko vẫn mất tích.

Các nhà điều tra Costa Rica đột kích vào một căn nhà ở Costa Rica hôm 12/1, bắt giữ 9 kẻ khác bị tình nghi liên quan tới vụ bắt cóc. Tuy nhiên, hiện chưa rõ số phận của Kopko.

Chỉ huy tàu ngầm Mỹ mất chức vì gọi 10 gái mại dâm

Tờ Kitsap Sun của Mỹ đã dẫn các tài liệu được hải quân Mỹ cung cấp theo Đạo luật Tự do Thông tin cho biết trung tá Travis Zettel bị cách chức sau khi thú nhận rằng đã trả tiền cho gái mại dâm khi con tàu cập cảng ở Philippines.

Một thủy thủ đã gọi tới đường dây nóng của Cục Thanh tra Quốc phòng để trình báo rằng sếp của mình đã "yêu cầu 10 cô gái tới khách sạn".

Nhân chứng còn tiết lộ Zettel đi xung quanh nói chuyện với các thủy thủ trong lúc ôm vai bá cổ ba cô gái Philippines.

Ông bị khiển trách và chuyển tới làm công việc bàn giấy tại căn cứ hải quân Kitsap, bang Washington.

Nổ lớn ở Paris, hai lính cứu hỏa thiệt mạng

Theo thông báo từ Bộ Nội vụ Pháp, vụ nổ khiến hai lính cứu hỏa thiệt mạng, 47 người bị thương, trong đó 10 người bị thương nghiêm trọng.

Khoảng 200 lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để giúp sơ tán các nạn nhân khỏi tòa nhà, nơi chứa nhiều văn phòng của các công ty luật, kế toán và viễn thông. Sức công phá từ vụ nổ khiến một tiệm bánh gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Nhà chức trách Pháp đã ban bố báo động đỏ trước sự việc, xảy ra vào khoảng 9h sáng giờ địa phương (15h giờ Hà Nội).

Nguyễn Xinh - Lương Liễu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ban-tin-phap-luat-canh-bao-nan-trom-cap-cuop-giat-dip-tet-d88799.html