Bản tin pháp luật: Cần làm rõ những tổ chức, cá nhân tiếp tay cho đối tượng 'bảo kê' chợ Long Biên?

Bản tin pháp luật số này đề cập vấn đề bảo kê hoành hành tại các khu chợ, điển hình là chợ Long Biên, Hà Nội.

Phápluật 24s

Khởi tố nguyên Phó phòng Cảnh sát kinh tế Thái Bình vì dâm ô tập thể

Công an TP Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Lam, sinh ngày 29/9/1972, trú phường Tiền Phong, TPThái Bình về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" quy định tại Khoản 1, điều 145 Bộ luật Hình sự. Phạm Văn Lam nguyên là Thượng tá (46 tuổi, Phó phòng Cảnh sát kinh tế, công an tỉnh Thái Bình).

Cùng với đó cơ quan CSĐT còn bắt Từ Minh Tuyên, sinh năm 1971, trú phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình cùng với tội danh như Phạm Văn Lam.

Trước đó, Công an TP Thái Bình cũng khởi tố vụ án, bắt hai người liên quan vụ án là Phạm Như Hiển (44 tuổi) và Phạm Đức Việt (44 tuổi) về hành vi trên. Quá trình điều tra, căn cứ tài liệu chứng cứ thu được, cơ quan chức năng ra lệnh bắt và khởi tố thêm Thượng tá Lam để điều tra.

Sát hại người tình có thai rồi tự tử

TAND TP Cần Thơ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thành Tín (34 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) về tội “Giết người”.

Nội dung vụ án cho biết, dù đã có gia đình riêng nhưng Tín và một người phụ nữ 35 tuổivẫn lén lút chung sống như vợ chồng. Ngày 4/4, mặc dù biết người tình có thai nhưng sau khi đi nhậu về và xảy ra mâu thuẫn, Tín vẫn dùng dao đâm người tình tử vong rồi tự sát.

15 thanh niên tấn công trụ sở cảnh sát ở Bình Thuận lãnh án

TAND huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh ở huyện Tuy Phong 4 năm 6 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Cùng tội danh trên, 14 bị cáo khác bị xử phạt 2 năm đến 4 năm tù.

Theo cáo trạng, ngày 11/6, nhiều người tụ tập gây rối trên Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình.

Mặc dù lực lượng cảnh sát cơ động có mặt và ngăn chăn nhưng các đối tượng vẫn không dừng lại. Khi lực lượng chức năng lùi vào trụ sở Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Bình Thuận đóng tại Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, các đối tượng trên tiếp tục sử dụng gạch, đá, gậy, bom xăng tự chế tấn công, gây thiệt hại nặng nề về tài sản Nhà nước.

Ninh Bình: Bắt giữ 34 con bạc, thu gần nửa tỷ đồng

Ngày 4/10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đang điều tra xử lý vụ án đánh bạc quy mô lớn.

Thực hiện Chuyên án mang bí số 418B, khoảng 15h30 ngày 2/10, PC02 và Cảnh sát Cơ động Công an Ninh Bình đã ập vào trang trại nuôi gà của Nguyễn Văn Lâm (51 tuổi, ở thôn 2, xã Gia Lâm) bắt giữ 34 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ 483.400.000 đồng, 5 xe ôtô, 4 xe máy, 34 điện thoại di động…

Đối tượng lừa bán phụ nữ lĩnh án 21 năm tù giam

Hoàng Xuân Tân, đối tượng chuyên dụ dỗ, lừa các cô gái Việt Nam đưa qua Trung Quốc bán cho những người đàn ông lấy làm vợ vừa bị TAND tỉnh Đắk Lắk đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên án 21 năm tù giam.

Theo cáo trạng, Hoàng Xuân Tân liên lạc với nhiều đối tượng khác để bàn tính chuyện tìm đưa các cô gái cùng sang Trung Quốc tìm đàn ông lấy làm vợ.

Mỗi nạn nhân, Tân bán với giá khoảng 80 triệu đồng và đưa lại cho mỗi cô gái bị bán 30 triệu đồng.

Tâm điểm pháp luật: Bảo kê tái diễn và hoành hành tại các khu chợ, ai chịu trách nhiệm?

Những thông tin mới nhất về hoạt động "bảo kê" phức tạp xảy ra ở chợ Long Biên thời gian gần đây đang nhiều bạn đọc bày tỏ sự bức xúc. Nhiều người cho rằng đó là hành vi không thể chấp nhận được, cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Thời gian vừa qua đã xảy ra tình trạng bảo kê tại chợ Long Biên, trong đó có nhiều cá nhân thuộc tổ bốc xếp của khu chợ này.

Theo đó, để có một chỗ đỗ xe vận chuyển hàng hóa, tiểu thương phải nộp khoảng 250.000 đồng/lượt/xe. Có người cho biết đã đóng theo năm với số tiền chừng 100 triệu đồng.

Sau khi nhận được phản ánh từ báo chí và dư luận, quá trình vào cuộc xác minh, ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản diễn ra ở chợ Long Biên, theo điều 170 Bộ luật Hình sự 2015.

Cùng ngày, UBND quận Ba Đình đã đình chỉ công việc trong 15 ngày với ông Nguyễn Văn Loan (Phó ban quản lý chợ Long Biên). Ông Loan bị yêu cầu giải trình những vấn đề liên quan nghi vấn có hoạt động "bảo kê" tại chợ Long Biên.

Liên quan đến vụ việc này, cũng trong chiều 1/10, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2018, lãnh đạo Bộ Công an và UBND TP Hà Nội đã làm rõ câu hỏi có hay không chuyện công an đứng sau vụ bảo kê chợ Long Biên từ báo chí.

UBND TP Hà Nội cho hay, trước sự phản ánh của dư luận, chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo UBND quận Ba Đình, Công an TP Hà Nội vào cuộc làm rõ “nghi án” bảo kê tại chợ Long Biên.

Trong vụ việc này, dứt khoát là phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không có vùng cấm. Nếu một cá nhân nào bảo kê tại chợ Long Biên thì phải xử lý nghiêm minh.

Được biết, toàn TP Hà Nội hiện có hơn 500 chợ, hơn 120 siêu thị hiện đang phục vụ tốt cho nhân dân, bà con kinh doanh, buôn bán diễn ra bình thường.

Trước sự việc liên quan đến chợ Long Biên, TP đã chỉ đạo các ban quản lý chợ, UBND các phường/xã, quận/huyện phải đảm bảo cho tiểu thương buôn bán bình thường.

Cũng liên quan đến nội dung này, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn khẳng định, vụ việc xảy ra ở chợ Long Biên có thể nói là khó chấp nhận, và không thể chấp nhận.

Hiện nay Công an TP Hà Nội đang vào cuộc một cách tích cực, trách nhiệm và với yêu cầu theo chỉ đạo của Bộ Công an là khẩn trương điều tra, xác minh, kết luận đưa ra xử lý theo quy định của pháp luật sớm nhất.

Có lẽ dư luận vẫn còn chưa quên câu chuyện vào đầu những năm 1990, băng nhóm xã

hội đen do Dương Văn Khánh (Khánh "trắng") cầm đầu đã thâu tóm toàn bộ khu vực chợ Đồng Xuân và một số khu vực

lân cận, trở thành một "thế lực đen" bậc nhất Hà thành. Dưới danh nghĩa là các nghiệp đoàn, tổ đội bốc xếp, vận chuyển kiêm bảo vệ, những gã giang hồ này đã thẳng tay thu tiền bến bãi, bóc lột bà con tiểu thương.

Câu chuyện trên tưởng đã trở thành quá khứ nhưng nay lại đang tái diễn ở chợ Long Biên. Vẫn là mánh khóe đó, chỉ khác ở những con người với cách thực hiện tinh vi hơn.

Để có thể tồn tại buôn bán, tiểu thương tại chợ Long Biên sẽ phải đóng tiền bãi (tiền bảo kê). Nếu tiểu thương không đóng tiền sẽ không có chỗ đỗ xe để chuyển hàng

Liên quan hoạt động "bảo kê" phức tạp này, nhiều bạn đọc bày tỏ sự bức xúc, cho rằng đó là hành vi không thể chấp nhận được, cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Đặc biệt là cần xử lý trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo Ban quản lý chợ đầu mối Long Biên,có như vậy mới đảm bảo kỷ cương, pháp luật, tránh tái diễn những vụ việc tương tự.

Tin thế giới

Tin giả gây hoang mang trong vùng thảm họa ở Indonesia

Chính quyền Indonesia đang chiến đấu chống lại những thông tin giả mạo lan truyền giữa những người dân tại nơi bị tấn công bởi trận động đất mạnh 7,5 độ và sóng thần cao 6m hôm 28/9.

Tin tức giả cho biết trận động đất khác mạnh tới 8,1 độ sắp xảy ra và đập Bili Bili sẽ sụp đổ do đã có vết nứt, khiến nỗi sợ hãi với ngườidân ngày càng tăng, trong bối cảnh số người chết đã lên tới 1.407 người và được dự đoán chưa dừng lại.

Bộ Thông tin và Truyền thông Indonesia đã bác bỏ hai thông tin này và khẳng định đây là "tin lừa đảo".

Người phụ nữ Ấn Độ bị cưỡng hiếp khi tắm ở sông Hằng

MC: Một người phụ nữ được cho là đã bị cưỡng hiếp khi tắm ở sông Hằng tại thành phố Patna, vào sáng 30/9. Hai nghi phạm lần lượt tấn công nạn nhân và quay lại cảnh tượng này.

Theo số liệu thống kê, cứ 13 phút lại có một phụ nữ bị cưỡng hiếp tại Ấn Độ nhưng nhiều trường hợp không được khai báo vì lo ngại sự kỳ thị của xã hội.

Gần 260 người chết vì selfie

Báo cáo của Viện Y khoa All India được thực hiện từ tháng 10/2011 - 11/2017. Các nhà khoa học cho biết nguyên nhân tử vong chủ yếu là do chết đuối khi chụp ảnh gần thác nước, ở giữa đường ray khi tàu hỏa đang đến gần hoặc ngã từ điểm cao.

Một số khác bị động vật tấn công hoặc bị giật điện. Trong đó, số người tử vong cao nhất là ở Ấn Độ, sau đó đến Nga, Mỹ và Pakistan.

Báo cáo cũng chỉ ra khoảng hơn 85% nạn nhân đều còn rất trẻ, ở độ tuổi từ 10 - 30, cũng là độ tuổi sử dụng mạng xã hội nhiều nhất. Một số quốc gia như Ấn Độ, Indonesia đã bắt đầu thiết lập “khu vực cấm chụp ảnh tự sướng” để bảo vệ người dân.

Nguyễn Xinh - Lương Liễu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ban-tin-phap-luat-can-lam-ro-nhung-to-chuc-ca-nhan-tiep-tay-cho-doi-tuong-bao-ke-cho-long-bien-d79427.html