Bản tin ống kính giới ngày 3/11

'Nàng tiên cá' bị quấy rối tình dục, cụ bà 96 tuổi quyết tâm lấy bằng tiểu học… là những tin giới nổi bật hôm nay (3/11).

1. Ở tuổi 96 nhưng cụ bà Ấn Độ Karthyayini Amma vẫn quyết tâm theo đuổi con đường học vấn. Cụ vừa hoàn thành kỳ thi tiểu học đầu tiên trong đời. Với những nỗ lực của mình, cụ Amma đã nhận được bảng điểm vô cùng đáng tự hào, 28/30 điểm với toán, 100% điểm trong môn đọc và viết.

Với cụ, đi học là lấy lại cơ hội đã mất của mình trong gần cả cuộc đời vất vả kiếm sống. Mong muốn của cụ Amma giờ là có thể học tiếp hoàn thành tới bậc học lớp 10 và tạo động lực cho nhiều người khác tiếp tục theo đuổi kiến thức.

Cụ bà Karthyayini Amma (96 tuổi) nhận bằng tiểu học

2. Stephanie Norman (32 tuổi, Canada) kiếm sống bằng cách nhập vai nàng tiên cá tên Raina. Cô thường tham gia các sự kiện, lễ hội trong khoảng 25 giờ/tuần. Cô thậm chí còn có bộ sưu tập đuôi cá trị giá 25.000 USD. Cô rất yêu thích công việc hóa thân thành nàng tiên cá biểu diễn ở thủy cung và các tiệc sinh nhật cho trẻ em, nhưng công việc này cũng khiến cô mệt mỏi vì thường xuyên bị quấy rối hay gặp phải những lời lẽ, hành động khiếm nhã. Norman thậm chí còn phải gọi cảnh sát vì có những kẻ “không bình thường” theo dõi suốt ngày.

Norman nói rằng việc hóa trang thành nàng tiên cá, bơi cùng cá mập không nguy hiểm bằng những người đàn ông hung hãn. Không chỉ bị quấy rối ở ngoài đời, Norman cũng thường nhận được tin nhắn trên Facebook. Norman đã liên hệ với những cô gái khác làm nghề này để cùng nhau vượt qua khó khăn và tiếp tục làm công việc mà mình đam mê.

Nàng tiên cá Stephanie Norman

3. Một cuộc khảo sát về nhận thức sức khỏe tâm thần cho thấy 2/3 người Úc tin rằng trầm cảm là vấn đề sức khỏe tâm thần phổ biến nhất. Tuy nhiên, con số những người mắc chứng lo âu thường xuyên thực sự cao gấp 2 lần với ước tính khoảng 2 triệu người Úc bị bệnh này.

Qua khảo sát 14.000 người, Tổ chức chăm sóc sức khỏe tâm thần Beyond Blue cho thấy, trẻ em gái và phụ nữ là những người mắc chứng lo âu nhiều nhất. Các rối loạn lo âu là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh và tử vong ở trẻ em gái và phụ nữ trong độ tuổi từ 5 đến 44. "Phụ nữ dễ bị lo lắng về mặt sinh học hơn nam giới, đặc biệt ở tuổi dậy thì hay trong các chu kỳ sinh sản", nhà tâm lý học lâm sàng Charlotte Keating giải thích.

Phụ nữ là những người mắc chứng lo âu nhiều nhất

TS ABC, Reuters

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/ban-tin-ong-kinh-gioi-ngay-311-post50793.html