Bản tin Năng lượng Quốc tế 24/4: Nga nới lỏng thanh khoản cho xuất khẩu dầu khí

PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất về các lĩnh vực năng lượng thế giới.

1. Tính đến đầu giờ sáng nay (24/4), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 77,76 USD/thùng - giảm 0,14%, trong khi giá dầu Brent dừng lại ở mức 81,50 USD/thùng - giảm 0,2%.

2. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này sẽ tiếp tục chấp nhận nhiều khoản thanh toán hơn bằng đồng rúp và đồng nhân dân tệ cho xuất khẩu năng lượng khi quốc gia này đang nỗ lực loại bỏ đồng USD và đồng euro. Mặt khác, Nga đang củng cố mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, một quốc gia đói năng lượng cũng như Ấn Độ và các quốc gia khác.

Theo ngân hàng trung ương Nga, tỷ trọng của đồng nhân dân tệ trong các khoản thanh toán nhập khẩu của Nga vào năm 2022 đã tăng từ 4% lên 23%. Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 3 tuần do đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng tăng lãi suất vượt xa dự trữ dầu thô của Mỹ.

3. Điện Kremlin cho biết Vladimir Putin và Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman đã thảo luận về thỏa thuận OPEC+ trong một cuộc điện đàm, khi hai nước tiếp tục phối hợp để cung cấp dầu cho thị trường.

Ả Rập Xê-út, nhà lãnh đạo thực tế và là nhà khai thác hàng đầu của OPEC, và Nga, dẫn đầu một nhóm các nhà khai thác ngoài OPEC, đã điều phối nguồn cung cho thị trường kể từ đầu năm 2017 theo cái gọi là thỏa thuận OPEC+. Trong sáu năm qua, các nhà lãnh đạo của Ả Rập Xê-út và Nga đã thường xuyên thảo luận về thỏa thuận sản lượng qua điện thoại.

4. Xuất khẩu dầu từ Nam Sudan vẫn sẽ tiếp tục, mặc cho diễn biến xung đột tại Sudan. Đây là tuyên bố của ông Puot Kang Chol - Bộ trưởng Bộ Dầu khí của quốc gia trẻ nhất thế giới này, nhằm trấn an dư luận địa phương trước những lo lắng về hệ quả từ xung đột.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thừa nhận, tình trạng bạo lực hiện tại đã làm gián đoạn chuỗi hậu cần nối với thành phố Port-Soudan. Dù vậy, ông cho biết tình hình đang được theo dõi chặt chẽ. Những phương án khác đang được xem xét nếu tình hình tiếp diễn. Nam Sudan lệ thuộc vào Sudan để xuất khẩu dầu thô - vốn được vận chuyển bằng đường ống đi qua thủ đô Khartoum của Sudan để đến Biển Đỏ. Xuất khẩu dầu thô hiện tại là 169.000 thùng/ngày. Nam Sudan đang nghiên cứu khả năng xây dựng một kho cảng xuất khẩu mới, kết nối họ với nước Djibouti.

5. Tập đoàn VINCI gồm Dragados Offshore (một công ty con của Cobra IS) và Siemens Energy đã được TenneT (nhà điều hành hệ thống truyền tải Hà Lan - Đức) trao hợp đồng trị giá 7 tỷ Euro (tương đương 7,68 tỷ USD) để thiết kế, xây dựng và lắp đặt 3 giàn chuyển đổi năng lượng tại Trang trại gió ngoài khơi ở Biển Bắc, hợp đồng này dành cho một nhà điều hành Đức với tổng công suất 6 GW.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ban-tin-nang-luong-quoc-te-244-nga-noi-long-thanh-khoan-cho-xuat-khau-dau-khi-683366.html