Bản tin MXV 10/3: Giá dầu đảo chiều, giảm hơn 12%

Đóng cửa ngày 9/3, sắc đỏ áp đảo trở lại trên bảng giá 31 loại hàng hóa đang liên thông trực tiếp với thế giới tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, khiến chỉ số MXV-Index quay đầu giảm mạnh gần 5%, về mức 3.040,84 điểm. Mức giảm này đã xóa đi gần một nửa mức tăng tích lũy được trong 7 phiên trước đó.

Tuy nhiên, trái với diễn biến có phần tiêu cực từ giá các mặt hàng, dòng tiền vẫn duy trì ổn định gần 9.700 tỉ đồng. Đây là một trong những đặc tính nổi bật của thị trường hàng hóa khi giới đầu tư luôn có thể tìm kiếm được cơ hội, ngay cả khi giá tăng hoặc giảm.

Giá dầu lao dốc trong phiên hôm qua và kết thúc với mức giảm kỷ lục do một loạt các yếu tố mới xuất hiện trên thị trường. Cụ thể, giá dầu thô WTI giảm 12,13% xuống 108,7 USD/thùng trong khi giá dầu Brent giảm 13,16% xuống 111,14 USD/thùng.

Dầu thô vẫn duy trì sắc xanh trong phiên sáng khi cuộc chiến tranh giữa Nga - Ukraine tiếp diễn và các nước châu Âu cân nhắc lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Nga. Trong khi đó, thông tin từ Saudi Arabia cho biết, các nhà lãnh đạo nước này từ chối điện đàm cho Tổng thống Mỹ Joe Biden, điều này đã củng cố đà tăng cho giá dầu phiên sáng qua.

Tuy vậy, giá bắt đầu chịu áp lực khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cho biết, họ đang lên kế hoạch để cắt giảm giá xăng dầu. Trước mắt, IEA sẵn sàng giải phóng thêm dầu từ kho chứa cho thị trường. Bên cạnh đó, IEA cho biết trong tuần tới sẽ xây dựng kế hoạch để cắt giảm lượng dầu tiêu thụ.

Giá tiếp tục rơi mạnh sau khi UAE kêu gọi các thành viên OPEC+ gia tăng sản lượng dầu, cùng thời điểm phía Ukraine cho biết họ sẵn sàng thỏa hiệp với Nga để chấm dứt chiến tranh. Có thể thấy các thiệt hại nặng nề từ cuộc chiến đang khiến cho các bên sẵn sàng gia tăng các nỗ lực ngoại giao. Còn quá sớm để kết luận chiến tranh sẽ nhanh chóng kết thúc, tuy nhiên đây sẽ là một yếu tố mới để kìm hãm giá dầu.

Hơn thế nữa, từ phản ứng của UAE, có thể thấy Nhà Trắng đang nỗ lực hơn bao giờ hết để gia tăng nguồn cung cho thị trường, bất chấp các thất bại trước đó.

Hiện Mỹ cũng đang kêu gọi Venezuela quay lại xuất khẩu dầu trong trường hợp các lệnh cấm vận được gỡ bỏ. Các yếu tố trên khiến cho mức giảm trong ngày hôm qua còn mạnh hơn ngày “Black Friday” 26/11, khi chủng Omicron mới xuất hiện.

Dầu chỉ phục hồi phần nào nhờ lực bắt đáy, và một số nỗ lực của Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ nhằm ngăn chặn Mỹ nhập khẩu dầu từ các nước đang chịu cấm vận, với lý do cần ngăn chặn nguồn thu của các nước này.

Tồn kho dầu thô thương mại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 04/03 cũng giảm mạnh 1,86 triệu thùng, gấp 3 lần mức dự đoán của thị trường, cũng góp phần hạn chế mức giảm trong phiên tối qua.

Trên thị trường nội địa, giá xăng dầu tăng cao vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến cung – cầu tiêu dùng nói chung.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thi-truong-tien-te/ban-tin-mxv-103-gia-dau-dao-chieu-giam-hon-12-20220310081903375.htm