BẢN TIN MẶT TRẬn: Xây dựng nông thôn trở thành nơi đáng sống

Đó là chia sẻ, mong muốn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc do cán bộ, nhân dân thôn Nam Ô Trình, xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy (Thái Bình), tổ chức ngày 17/11. Cùng tham dự Ngày hội có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; lãnh đạo một số bộ, ngành ở Trung ương; lãnh đạo tỉnh Thái Bình.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Ngày hội.

Trong Ngày hội, thay mặt cán bộ, người dân trong thôn, ông Nguyễn Trường Thắng, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận (CTMT) thôn đã ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang 88 năm qua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; báo cáo kết quả một năm thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thôn; kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận các cấp phát động. (Xem chi tiết).

Nhanh chóng đưa Thái Bình hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Nhắc tới nhiều lợi thế về nông nghiệp của tỉnh Thái bình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Thái Bình tiếp tục cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp; phát triển kinh tế biển, trong đó có đánh bắt, khai thác và nuôi trồng thủy sản; cố gắng đưa Thái Bình trở thành một trong những tỉnh đầu tiên thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới… (Xem chi tiết).

Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết nơi biên cương Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2018), ngày 17/11, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và Đoàn công tác Trung ương đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại cụm dân cư các thôn Tung Qua, Bản Pho, Lũng Pô, Tùng Sáng (xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai). (Xem chi tiết).

Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Quảng Ngãi. Nhân kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018), ngày 17/11, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc toàn dân tộc ở thôn 5, xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi, (Quảng Ngãi). (Xem chi tiết).

Ấm áp Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Cầu Kho. Chiều 17/11, ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Đại biểu Quốc hội khóa XIV đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân Khu phố 6, phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM. (Xem chi tiết).

Nồng ấm Ngày hội Đại đoàn kết ở Thủ đô gió ngàn. Trong nhịp Then đặc trưng văn hóa vùng Đông Bắc, bà con xóm Mỹ Hào, xã Thịnh Đức, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên – mảnh đất cách mạng, nơi từng là Thủ đô kháng chiến với khuôn mặt rạng rỡ đi dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong không khí thật nồng ấm. (Xem chi tiết).

Sóc Trăng: Đồng lòng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Sáng 17/11, tại khu dân cư ấp Lợi Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tham dự có trên 300 hộ dân cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện và lãnh đạo địa phương. Đây cũng là một trong 11 ấp của 11 huyện được tỉnh Sóc Trăng chọn làm ấp điểm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018. (Xem chi tiết).

Quảng Nam: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC Ngọc Nam. Sáng 17/11, Khu dân cư (KDC) khối phố Ngọc Nam, phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018). Tham dự Ngày hội có Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu, và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam Nguyễn Văn Long. (Xem chi tiết).

Đại hội Đại biểu Hội Người mù tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV. Ngày 16/11, Hội Người mù tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023. (Xem chi tiết).

Hiệu quả từ giám sát của Mặt trận cấp huyện. Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện tỉnh Thái Nguyên chủ trì giám sát 69 chuyên đề tại 278 cơ quan, đơn vị. Căn cứ vào thực tiễn địa phương để lựa chọn nội dung giám sát đúng, trúng là một trong những yêu cầu được MTTQ cấp huyện tỉnh Thái Nguyên đặc biệt chú trọng. (Xem chi tiết).

Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Ngày 16/11, tại thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum), Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế đã tiếp và hội đàm với Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sê Kông, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. (Xem chi tiết).

BĐT

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/ban-tin-mat-tran-xay-dung-nong-thon-tro-thanh-noi-dang-song-tintuc422942