BẢN TIN MẶT TRẬN: Tăng cường vai trò của Mặt trận trong giám sát môi trường

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đề nghị, tỉnh Hải Dương tiếp tục quan tâm tới công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về khai thác khoáng sản. Tăng cường vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc giám sát công tác bảo vệ môi trường, nhất là ở khu vực nông thôn. Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường…

Quang cảnh buổi làm việc.

Sáng 7/9, tại Hải Dương, Đoàn giám sát của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hải Dương về việc thực hiện chính sách pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu 2018. (Xem chi tiết)

Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc. Tiếp tục chương trình giám sát kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, ngày 7/9, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam đã làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang. (Xem chi tiết)

Gần 1,7 tỷ đồng ủng hộ người dân vùng lũ tỉnh Thanh Hóa. Sáng ngày 7/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cùng Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức buổi lễ phát động chung tay ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt, khắc phục hậu quả sau mưa lũ. (Xem chi tiết)

Hơn 800 đại biểu tham dự Đại hội người Công giáo Việt Nam TP HCM. Ngày 7/9, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP HCM tổ chức họp báo giới thiệu Đại hội Đại biểu người Công giáo Việt Nam TP HCM xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII – nhiệm kỳ 2018-2023. (Xem chi tiết)

Từng bước đẩy mạnh người Việt dùng hàng Việt. Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động có ý nghĩa với mỗi địa phương, điển hình nhất là thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân (Bình Định) một địa phương có nhiều thế mạnh trong việc sản xuất nhiều mặt hàng phục vụ cho đời sống, sản xuất và nhiều thực phẩm tiêu dùng nổi tiếng. (Xem chi tiết)

Tổ đan giỏ thân thiện với môi trường. Tổ đan giỏ thân thiện với môi trường ở phường Hòa Thọ Đông (Cẩm Lệ, Đà Nẵng) là mô hình đầu tiên và duy nhất hiện nay trong toàn thành phố. Đây là một cách làm mới, đạt hiệu quả tốt về bảo vệ môi trường. (Xem chi tiết)

BĐT

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nguoi-mat-tran/ban-tin-mat-tran-tang-cuong-vai-tro-cua-mat-tran-trong-giam-sat-moi-truong-tintuc414955