BẢN TIN MẶT TRẬN: Phổ biến kiến thức pháp luật thiết thực tới người làm Mặt trận

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề 'Phổ biến giáo dục pháp luật hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2018', Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho biết: 'Đợt sinh hoạt đã lựa chọn những nội dung mới, thiết thực, liên quan trực tiếp đến triển khai nhiệm vụ của cán bộ Mặt trận trong giai đoạn hiện nay'.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Ngày 8/11, tại Hà Nội, Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Phổ biến giáo dục pháp luật hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2018”. Tham dự buổi sinh hoạt có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan. (Xem chi tiết).

Phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư. Để tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên tại Ninh Bình tập trung hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024. Phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư trong tổ chức Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc đảm bảo thiết thực, phù hợp. (Xem chi tiết).

Mặt trận là nơi đầu tiên người dân muốn tìm đến. Cán bộ làm gì dân sẽ làm theo, nhất là cán bộ cơ sở. Đó là khẳng định của GS. TSKH Phạm Thị Trân Châu - Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Khoa học-Giáo dục và Môi trường, UBTƯ MTTQ Việt Nam với Đại Đoàn Kết, xung quanh câu chuyện tuyên truyền vận động người dân bảo vệ môi trường mà ở đó, có vai trò quan trọng của người Mặt trận. (Xem chi tiết).

Gia Lai: Bồi dưỡng kỹ năng truyền thông cho cán bộ, lãnh đạo. Ngày 8/11, tại TP Pleiku (Gia Lai), Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng truyền thông cho cán bộ, lãnh đạo cấp tỉnh. (Xem chi tiết).

Tưng bừng ngày hội ‘Đại đoàn kết toàn dân tộc’ ở khu dân cư Vĩnh Đại 1. Sáng 8/11, tại sân đình khu dân cư Vĩnh Đại 1, xã Văn Đức, thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương), Ban công tác mặt trận của khu dân cư đã tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” và kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018). Đây là ngày hội đại đoàn kết điểm của thị xã Chí Linh. (Xem chi tiết).

Bắc Giang có huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới. Sáng 8/11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia vừa thừa ủy quyền của Thủ tướng ký công nhận huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) năm 2018. (Xem chi tiết).

Mặt trận Quảng Ngãi thăm và tặng quà cho người nghèo. Ngày 8/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi do ông Võ Văn Hào - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã thăm và tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Sơn Tịnh nhân tháng cao điểm vì người nghèo năm 2018. (Xem chi tiết).

Kom Tum: Tưng bừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Chiều 7/11, Ban công tác Mặt trận thôn Đăk Manh II (xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018). (Xem chi tiết).

Đại hội điểm tại Mặt trận huyện Chư Pah (Gia Lai). Ngày 6/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pah (Gia Lai) đã tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024. (Xem chi tiết).

BĐT

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/ban-tin-mat-tran-pho-bien-kien-thuc-phap-luat-thiet-thuc-toi-nguoi-lam-mat-tran-tintuc422191