BẢN TIN MẶT TRẬN: Minh bạch chính sách kinh tế

Chiều 6/11, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn về Kinh tế - UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm trao đổi về 'các vấn đề kinh tế Việt Nam 2018 và giai đoạn đến năm 2020'. Tham dự Tọa đàm có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng các vị trong Hội đồng Tư vấn UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại tọa đàm.

Tọa đàm nhằm đánh giá sự thay đổi mạnh mẽ, sâu sắc của bối cảnh kinh tế - Cách mạng công nghệ 4.0, đây chính là cơ sở để Hội đồng Tư vấn về Kinh tế đề xuất các luận cứ để tham gia xây dựng văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX về lĩnh vực liên quan đến kinh tế, đặc biệt là Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tới. Từ đó phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc tham gia công tác giám sát, phản biện các dự thảo văn bản của Nhà nước, bộ, ngành về lĩnh vực kinh tế. (Xem chi tiết)

Giám sát, phản biện xã hội: Vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Đây là phương châm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau trong việc thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, đồng thời xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân. (Xem chi tiết)

Các tôn giáo tham gia xây dựng mô hình hiệu quả về bảo vệ môi trường. Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị tỉnh Cao Bằng cần đặc biệt cần tuyên truyền sâu rộng trong nội bộ tổ chức và tín đồ tôn giáo về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, chú trọng quan tâm xây dựng mô hình hay, cách làm tốt về bảo vệ môi trường… (Xem chi tiết)

Sơn Tây (Hà Nội): 5 năm giám sát hơn 1.700 cuộc. Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã Sơn Tây đã phát huy vai trò đại diện, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. (Xem chi tiết)

Ước mơ nơi thượng nguồn sông Ken. Nhiều năm năm trở lại đây, hơn 1.000 nhân khẩu thuộc các bản Khoong, bản Mỵ thuộc xã vùng cao Yên Nhân, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) mơ ước có một cây cầu kiên cố để có thể thuận tiện trong việc giao thương với bên ngoài. Tuy nhiên, đến nay những mong muốn thiết thực và chính đáng ấy vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết. (Xem chi tiết)

MTTQ Xã Tam Hòa tổ chức Đại hội điểm. Chiều 6/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tổ chức Đại hội lần thứ 10 nhiệm kỳ 2019-2024. (Xem chi tiết)

Khánh Hòa: Cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị Đại hội các cấp. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cơ bản hoàn thành. Ủy ban MTTQ thị trấn Vạn Giã là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở do tỉnh chỉ đạo. (Xem chi tiết)

Đắk Lắk: Triển khai 3 đợt tuyên truyền về Đại hội. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Lắk đã triển khai kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. (Xem chi tiết)

Phú Yên vận động gần 470 triệu đồng Quỹ Vì người nghèo. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Hinh cho biết, tính đến hết tháng 10/2018, Quỹ Vì người nghèo huyện đã vận động được gần 470 triệu đồng với sự đóng góp của 61 cơ quan, đơn vị trong toàn huyện, đạt 112%, vượt chỉ tiêu đề ra.(Xem chi tiết)

Đối ngoại nhân dân ở một vùng biên giới. Với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, thời gian qua, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên ở Nghệ An tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân với nhiều nội dung, hình thức phong phú. (Xem chi tiết)

Lai Châu: Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết thiết thực, hiệu quả. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu đã xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018. Thời gian tổ chức Ngày hội tập trung trong khoảng từ ngày 1/11 đến 18/11/2018. (Xem chi tiết)

BĐT

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nguoi-mat-tran/ban-tin-mat-tran-minh-bach-chinh-sach-kinh-te-tintuc422016