BẢN TIN MẶT TRẬN: Lắng nghe và đề cao vai trò của người dân trong XD nông thôn mới

Thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngày 15/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức tọa đàm 'Vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc vận động và giám sát xây dựng nông thôn mới - Thực trạng và giải pháp'.

Tham dự Tọa đàm có ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW Khóa X; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành ở Trung ương, đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam các địa phương; các nhà khoa học, các chuyên gia. (Xem chi tiết)

Thí điểm mô hình trưởng ban dân vận là chủ tịch MTTQ ở nơi có đủ điều kiện. Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp Ban Dân vận Trung ương, Ðảng đoàn MTTQ Việt Nam làm việc và thống nhất với ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy nơi có điều kiện để thí điểm mô hình trưởng ban dân vận cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện. (Xem chi tiết)

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng làm việc tại Gia Lai. Chiều 14/8, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dẫn đầu đoàn đã làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai. (Xem chi tiết)

Bình Định tập huấn tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo. Ngày 15/8 , tại TP Quy Nhơn, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo cho 60 cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại các sở, ban ngành; Phòng VHTT, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo các Đồn Biên phòng, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh. (Xem chi tiết)

Đại hội Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Gia Lai lần thứ IV. Ngày 15/8, tại Gia Lai, đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023. (Xem chi tiết)

Xây dựng đường biên giới hữu nghị. Kỳ Sơn (Nghệ An) là huyện vùng cao, biên giới, có 192 km đường biên với 11 xã tiếp giáp nước bạn Lào. Do địa hình ở đây hiểm trở nên công tác bảo vệ đường biên, cột mốc gặp nhiều khó khăn. Xác định rõ trách nhiệm, trong những năm qua, lãnh đạo và nhân dân huyện Kỳ Sơn đã có nhiều nỗ lực, từng bước xây dựng được đường biên giới phát triển hữu nghị, ổn định. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, bản. (Xem chi tiết)

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân. Theo MTTQ TP Hà Nội, những năm qua, hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân (TTND) và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) đã góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, hạn chế thất thoát lãng phí, nâng cao chất lượng các công trình. (Xem chi tiết)

BĐT

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nguoi-mat-tran/ban-tin-mat-tran-lang-nghe-va-de-cao-vai-tro-cua-nguoi-dan-trong-xd-nong-thon-moi-tintuc412751