BẢN TIN MẶT TRẬN: Hậu Giang phấn đấu trở thành tỉnh khá của vùng vào năm 2020

Ngày 31/12, tỉnh Hậu Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 15 năm chia tách tỉnh Cần Thơ thành TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương và tỉnh Hậu Giang (1/1/2004 - 1/1/2019). Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, tham dự buổi lễ cùng với Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và Cần Thơ qua các thời kỳ.

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang: Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hậu Giang luôn nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, chủ động, năng động, tích cực, sáng tạo, ra sức phát huy lợi thế, tiềm năng, đẩy lùi khó khăn phấn đấu đến năm 2020, đưa Hậu Giang trở thành tỉnh khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. (Xem chi tiết)

Quảng Nam, Quảng Ngãi: MTTQ khẳng định vị thế. MTTQ tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam, trong năm 2018, đã tập trung triển khai thực hiện các nội dung, chương trình công tác trọng tâm và đã đạt kết quả toàn diện, qua đó Mặt trận hai tỉnh đã khẳng định được vị thế của mình. (Xem chi tiết)

Giám sát đi vào trọng tâm, trọng điểm. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực ghi nhận, công tác giám sát, phản biện của MTTQ ngày càng đi vào trọng tâm, trọng điểm và đạt được kết quả khá toàn diện, với nhiều cách làm hay góp phần tạo nên sự ổn định trong đời sống, phát triển kinh kế - xã hội…củng cố niềm tin trong nhân dân. (Xem chi tiết)

Phật giáo Hòa Hảo tích cực xây dựng nông thôn mới. Theo Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, hệ thống giáo hội và toàn thể tín đồ đã cam kết, tích cực hưởng ứng chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đẩy mạnh nhiều mô hình hoạt động từ thiện-xã hội. (Xem chi tiết)

Phát huy trí tuệ trong hệ thống Mặt trận. Trong mỗi kỳ đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho rằng, vấn đề cốt lõi trong giai đoạn hiện nay là phải đổi mới được nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận. Mặt trận không thể chung chung. Muốn làm được điều đó chúng ta phải tìm được lối đi, phải phát huy được trí tuệ trong hệ thống Mặt trận. (Xem chi tiết)

BĐT

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nguoi-mat-tran/ban-tin-mat-tran-hau-giang-phan-dau-tro-thanh-tinh-kha-cua-vung-vao-nam-2020-tintuc426660