BẢN TIN MẶT TRẬN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục làm cầu nối vững chắc giữa đạo và đời

Sáng 29/5, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562, Dương lịch 2018.

Dự buổi lễ có ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; cùng đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội; các chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng sự hiện diện đông đảo các vị đại sứ các nước bạn và người dân, Phật tử thập phương tham dự. (Xem chi tiết)

Khuyến khích doanh nghiệp hỗ trợ việc làm cho người được đặc xá. Chiều 29/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự thảo Luật Đặc xá, Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã bày tỏ quan điểm về 2 Dự án Luật trên. (Xem chi tiết)

Chuyến thăm của tình đoàn kết. Đó là khẳng định của ông Xỏn Xay Xỉ Phăn Đon, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Lào và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Bun Pon Bút Tạ Nạ Vông tại các buổi hội kiến với ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khi dẫn đầu đoàn công tác cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam sang thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào chiều ngày 29/5. Cùng đi với đoàn có ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Đại sứ Việt Nam tại Lào. (Xem chi tiết)

Long trọng khai mạc Đại lễ Phật đản tại chùa Việt Nam Quốc Tự. Ngày 29/5 (ngày 15/4 Mậu Tuất), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP HCM tổ chức Đại lễ phật đản PL. 2562 kính mừng Đức Phật đản sinh, với sự tham dự của gần 10.000 Tăng Ni, Phật tử từ khắp cả nước về chiêm bái, dự lễ tại chùa Việt Nam Quốc Tự. (Xem chi tiết)

[ẢNH] Lễ rước Xá lợi Phật kính mừng Đại Lễ Phật đản, Phật lịch 2562. Kính mừng Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2562-Dương lịch 2018, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ rước Xá lợi Phật trên đường phố ở thủ đô Hà Nội. (Xem chi tiết)

Thừa Thiên - Huế tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2562. Sáng ngày 29/5 (15/4 năm Mậu Tuất), tại Tổ đình Từ Đàm, Huế; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2562 với sự tham dự của đông đảo Tăng, Ni và đồng bào phật tử. (Xem chi tiết)

Khánh Hòa mừng đại lễ Phật đản. Ngày 29/5, tại chùa Long Sơn, TP Nha Trang, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 - năm 2018. Đến dự có ông Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, và đông đảo tăng, ni, phật tử, người dân tham dự. (Xem chi tiết)

Lễ mừng Phật Đản tại bảo tháp Mandala Tây Thiên. Tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên (Vĩnh Phúc), chương trình đại lễ mừng Đức Phật đản sinh, nhân mùa Phật đản - Vesak 2018 đã diễn ra trong khung cảnh trang nghiêm, thanh tịnh và để lại nhiều suy ngẫm về triết lý sống trong tâm trí của hàng ngàn Phật tử tham dự. (Xem chi tiết)

Quảng Bình: Nhiều hoạt động giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) luôn được hệ thống MTTQ các cấp tỉnh Quảng Bình đặc biệt quan tâm. Nhiều mô hình điểm về ATVSTP được tích cực triển khai, nhân rộng. (Xem chi tiết)

Mọi nguồn lực hỗ trợ phải tập trung đến đúng, trúng đối tượng. Qua báo cáo, kiến nghị của lãnh đạo Huyện ủy, MTTQ huyện Đắk Hà, Đoàn kiểm tra, khảo sát của UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ghi nhận và có hướng đề xuất để tất cả mọi nguồn lực hỗ trợ, đóng góp ủng hộ của người dân sẽ đến đúng, trúng người nghèo, góp phần cải thiện cuộc sống, giúp bà con vươn lên thoát nghèo. (Xem chi tiết)

Vì bình yên của nhân dân. Những năm gần đây, địa bàn phường 5, quận 6, TP Hồ Chí Minh có nhiều diễn biến phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Tuy nhiên, từ khi lực lượng bảo vệ dân phố (BVDP) của phường ra đời, tình trạng trên đã giảm hẳn. (Xem chi tiết)

Đồng Tháp: Người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Hiệp (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) vừa phối hợp với Chùa Trúc Lâm xã An Hiệp thành lập Câu lạc bộ “Phật tử chùa Trúc Lâm tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”. (Xem chi tiết)

BĐT

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nguoi-mat-tran/ban-tin-mat-tran-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-tiep-tuc-lam-cau-noi-vung-chac-giua-dao-va-doi-tintuc405544