BẢN TIN MẶT TRẬN: Để phong trào thi đua đi vào thực chất

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh lưu ý, trong quá trình thực hiện phong trào thi đua, nếu đặt số lượng cờ và bằng khen quá lớn thì không còn tạo động lực trong thi đua nữa. Để thi đua đi vào thực chất, các đơn vị phải tính toán sao cho tỷ lệ cờ thi đua và bằng khen cho phù hợp.

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại cuộc họp.

Sáng 30/7, tại Hà Nội, Cụm thi đua các tổ chức xã hội tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh tham dự. (Xem chi tiết)

Trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận. Trong khuôn khổ đợt tập huấn công tác Mặt trận năm 2018, ngày 28/7 vừa qua, tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh chủ trì hội nghị. (Xem chi tiết)

Chủ động giải quyết kịp thời những điểm nóng. Ngày 30/7, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tôn giáo, dân tộc 6 tháng đầu năm 2018. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì Hội nghị. (Xem chi tiết)

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Phú Yên lần thứ VII. Chiều 29/7, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Phú Yên tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022. (Xem chi tiết)

Nhóm nòng cốt xây dựng nông thôn mới. Triển khai thực hiện các nội dung chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập các mô hình nhóm nòng cốt xây dựng và bảo vệ thành quả nông thôn mới. Đến nay, 100% khu dân cư đã xây dựng được 1.835 nhóm nòng cốt với nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. (Xem chi tiết)

Thạnh Phú phấn đấu ‘cán đích’ nông thôn mới cuối năm nay. Đây là quyết tâm của lãnh đạo, bà con nhân dân xã Thạnh Phú, một xã vùng ven của huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Xuất phát điểm thấp, nhưng từ sau khi xây dựng nông thôn, bộ mặt của Thạnh Phú thay da đổi thịt, đời sống người dân được nâng chất từng ngày. (Xem chi tiết)

Ngành Văn hóa chung tay xây dựng Nông thôn mới. Xây dựng Nông thôn mới là một nhiệm vụ mang tính chiến lược đặc biệt quan trọng được Đảng và Nhà nước đặt ra tại Nghị quyết số 26-NQ/TW. Đây là Nghị quyết toàn diện nhất về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn từ trước tới nay. Đồng hành cùng với nhiệm vụ trọng tâm này, trong thời gian qua Bộ VHTT-DL đã chủ động tham mưu, ban hành các văn bản để chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở… (Xem chi tiết)

Khánh Hòa: Ninh Diêm đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày 30/7, UBND phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, (Khánh Hòa) long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ông Trần Sơn Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự. (Xem chi tiết)

Nghệ An: Mặt trận các cấp tổ chức hơn 500 cuộc giám sát. Đó là thông tin được đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An nếu ra tại Hội nghị lần thứ 13, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 vào sáng ngày 30/7. (Xem chi tiết)

Tỉnh Gia Lai hỗ trợ 300 triệu đồng sự cố vỡ đập thủy điện ở Lào. Ngày 29/7, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do ông Nguyễn Thành Nuôi - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tỉnh Attapeu (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) sau sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian - Xe Nam Noy. (Xem chi tiết)

TP Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào, chiến sĩ biên giới, hải đảo. Thông tin từ Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh, trong năm 2017, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc” TP đã tiếp nhận hơn 30,4 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

BĐT

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nguoi-mat-tran/ban-tin-mat-tran-de-phong-trao-thi-dua-di-vao-thuc-chat-tintuc411389