BẢN TIN MẶT TRẬN: Đảm bảo chế độ, chính sách cho người có uy tín

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh lưu ý, tỉnh Tuyên Quang cần đảm bảo chế độ, chính sách cho người có uy tín. Các hình thức tôn vinh, khen thưởng, động viên người có uy tín phải được duy trì thường xuyên và có hình thức khen thưởng kịp thời đối với những đóng góp tích cực của người có uy tín trên địa bàn.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 6/9, Đoàn kiểm tra công tác dân tộc của UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Tuyên Quang nhằm nắm bắt kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc. (Xem chi tiết).

Xử lý nghiêm tài sản, thu nhập kê khai không trung thực. Ngày 6/9, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì Hội nghị. (Xem chi tiết).

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với nhiệm vụ tham gia xây dựng chính sách, pháp luật. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò quan trọng trong công tác tham gia xây dựng pháp luật. Nhiệm vụ này xuất phát từ quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật MTTQ Việt Nam, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật liên quan. (Xem chi tiết).

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Mặt trận giữa TP HCM và Thủ đô Viêng Chăn. Chiều 6/9, bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn (Lào) do ông Bủn Thiêng Khủn Si, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. (Xem chi tiết).

‘Tĩnh tâm’ đưa hàng Việt tới tay người tiêu dùng Thủ đô. Theo ông Vũ Hồng Khanh, “chúng ta phải tĩnh tâm để phân tích tận cùng việc này bởi vì hiện nay chúng ta vẫn coi đây là việc làm của doanh nghiệp, của Mặt trận và Sở Công Thương chứ không phải là nhiệm vụ của chính chúng ta nên không coi trọng, ít quan tâm”. (Xem chi tiết).

Mặt trận Bình Thuận phản biện Đề án Phát triển trồng cỏ và chăn nuôi bò sữa, bò thịt cao sản. Sáng nay, ngày 6/9, tại Phan Thiết, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Đề án Phát triển trồng cỏ và chăn nuôi bò sữa, bò thịt cao sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018 - 2015. Bà Bố Thị Xuân Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị. (Xem chi tiết).

Mua hàng Việt là tạo thêm công ăn việc làm cho người Việt. Đây là nhận định của ông Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã Hội Việt Nam, trưởng đoàn Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (gọi tắt là Ban chỉ đạo cuộc vận động) tại buổi làm việc với tỉnh Sóc Trăng về thực hiện Cuộc vận động ngày 6/9. (Xem chi tiết).

Tặng nhà lớp học cho người dân vùng lũ. Sáng 5/9, Đoàn công tác Bộ Ngoại giao do Đại sứ Phạm Sanh Châu, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao làm trưởng đoàn, cùng đại diện đại sứ quán các nước và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội thăm và tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao công trình nhà lớp học cho Trường mầm non Bình Thuận, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn (Yên Bái). (Xem chi tiết).

BĐT

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/ban-tin-mat-tran-dam-bao-che-do-chinh-sach-cho-nguoi-co-uy-tin-tintuc414858