BẢN TIN MẶT TRẬN: Củng cố, tăng cường Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và LB Nga

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam và Liên bang Nga, vốn đã được thử thách qua thời gian, những tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ quí báu mà nhân dân Nga đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn gặp gỡ và hội đàm với ông Ivan Melnikov, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga, ngày 20/9, đoàn đại biểu cấp cao của UBTƯ MTTQ Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dẫn đầu, đã có cuộc gặp và hội đàm với ông Ivan Melnikov, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga. (Xem chi tiết).

TP Cần Thơ cần nhân rộng các mô hình điểm về bảo vệ môi trường. “Quan tâm đầu tư xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm, khu dân cư bảo vệ môi trường. Phát huy vai trò của Mặt trận và 5 tổ chức đoàn thể thành viên trong thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về công tác giám sát, thực hiện các chuyên đề về đảm bảo môi trường…” - Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh nhấn mạnh tại buổi làm việc với TP Cần Thơ. (Xem chi tiết).

Chủ động giám sát về môi trường. Mặt trận vừa tham gia giám sát một lĩnh vực được xem là mới - giám sát việc chấp hành pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua giám sát đã thấy được ý thức người dân, ý thức của đơn vị được giám sát cũng như chính quyền các cấp trong việc bảo vệ môi trường đã được nâng lên một bước đáng kể. Đó là chia sẻ của bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam với báo Đại Đoàn Kết. (Xem chi tiết).

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng nông thôn mới. Sáng 21/9, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. (Xem chi tiết).

Thừa Thiên - Huế: Phát động thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp. Chiều ngày 21/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế mở hội nghị phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. (Xem chi tiết).

Hỗ trợ người nghèo an cư, lạc nghiệp tại huyện Phú Vang. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay giúp đỡ người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) đã vận động, hỗ trợ xây dựng nhiều ngôi nhà đại đoàn kết; trao tặng con giống, lưới đánh cá, xuồng máy… để tạo điều kiện giúp hộ nghèo trên địa bàn vươn lên thoát nghèo bền vững. (Xem chi tiết).

Giám sát những vấn đề người dân quan tâm. Thời gian qua, hoạt động giám sát đã được MTTQ các cấp tỉnh Hòa Bình triển khai thực hiện khá hiệu quả thông qua nhiều hình thức theo luật định. Qua đó đã có nhiều ý kiến thiết thực góp phần làm cho quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như các dự án đầu tư được triển khai đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. (Xem chi tiết).

Điểm sáng phát triển kinh tế hợp tác xã. Đề án phát triển Hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn sau 2 năm triển khai đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương, tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân. (Xem chi tiết).

Phát huy vai trò của già làng, người có uy tín . Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã có buổi gặp mặt 46 già làng, người có uy tín tiêu biểu ở các xã biên giới của tỉnh vào chiều 19/9 vừa qua. (Xem chi tiết).

BĐT

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/ban-tin-mat-tran-cung-co-tang-cuong-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-viet-nam-va-lb-nga-tintuc417750