BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội lần thứ 5

Ngày 17/6, Bí thư trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ gồm Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung; bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Phó Ban Dân vận Thành ủy; ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó đoàn Đại biểu quốc hội TP Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trả lời ý kiến của cử tri Thốt Nốt.

Báo cáo với cử tri sau kỳ họp, ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ cho biết: Kỳ họp lần thứ 5 diễn ra với không khí làm việc sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận, được cử tri và dư luận xã hội đánh giá cao.(Xem chi tiết)

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự lễ khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang. Sáng ngày 17/6, tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ khánh thành Công trình Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng dự và cắt băng khánh thành Công trình Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang. (Xem chi tiết)

Bắc Ninh: Hiệu ứng từ khu dân cư sống tốt đời đẹp đạo. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Hòa Tiến vừa tổ chức hội nghị tổng kết mô hình điểm “Toàn dân đoàn kết, sống tốt đời, đẹp đạo” ở khu dân cư Đồng Nhân. (Xem chi tiết)

Cái lợi của hòa giải ở cơ sở. Những năm qua, UB MTTQ các cấp trên địa bàn TP Hà Nội phối hợp với các cơ quan, đơn vị, khu dân cư xây dựng, củng cố các tổ hòa giải ở cơ sở. Chỉ tính riêng năm 2017, toàn thành phố đã hòa giải thành công trên 6000 vụ việc, đạt tỷ lệ hơn 80%. Nhờ đó, thành phố đã hạn chế được tối đa đơn thư khiếu nại, tố cáo ở cơ sở. (Xem chi tiết)

Lâm Đồng: Cách làm mới nông thôn ở Xuân Thọ. Sau khi về đích nông thôn mới (2015) Xuân Thọ (TP Ðà Lạt) không chỉ giữ vững các chỉ tiêu đã đạt được mà còn đang nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu chí để hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố. (Xem chi tiết)

An Giang: Người dân ngày càng tin dùng hàng Việt. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thời gian qua được Mặt trận các cấp trong tỉnh triển khai sâu rộng xuống địa bàn khu dân cư. (Xem chi tiết)

BĐT

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nguoi-mat-tran/ban-tin-mat-tran-chu-tich-tran-thanh-man-tiep-xuc-cu-tri-sau-ky-hop-quoc-hoi-lan-thu-5-tintuc407518