BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch Tôn Đức Thắng là biểu tượng của thế trận lòng dân vững chắc

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định, kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng chính là thể hiện cao độ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Tấm gương, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng chính là biểu tượng của thế trận lòng dân vững chắc. Chính tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc đã tạo nên sức mạnh riêng có của dân tộc Việt Nam…

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ngày 14/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018) nhằm tôn vinh và khẳng định công lao, đóng góp to lớn của Chủ tịch đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. (Xem chi tiết)

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng: Người lãnh đạo lâu năm nhất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018), tỉnh An Giang sẽ phối hợp cùng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc Hội thảo khoa học với chủ đề “Chủ tịch Tôn Đức Thắng – Người Cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của Cách mạng Việt Nam” vào ngày 19/8/2018 cùng với trên 100 hoạt động, chương trình thiết thực nhằm tưởng nhớ, tri ân, tôn vinh những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. (Xem chi tiết)

Hiệu ứng từ những công trình. Để dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng thêm phần long trọng và nhiều ý nghĩa, từ đầu năm 2018, các sở, ngành, địa phương và nhân dân trong tỉnh An Giang đăng ký thực hiện nhiều công trình, phần việc nhằm thiết thực chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn, từng bước góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương. (Xem chi tiết)

Gia Lai: Tập huấn công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. UBND huyện Chư Pưh (Gia Lai) vừa tổ chức Hội nghị tập huấn lập bản đồ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp (thôn, xã, huyện) cho 203 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng chính sách, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự; Chủ tịch Hội CCB, Chi hội trưởng Hội CCB các xã, thị trấn và trưởng thôn, làng trên địa bàn huyện. (Xem chi tiết)

Hội Cựu chiến binh Khánh Hòa trao gần 900 suất học bổng. Sáng 14/8, Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa tổ chức trao học bổng cho 28 em sinh viên, học sinh là con của các cựu chiến binh nghèo, học giỏi tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, được trích từ Quỹ khuyến học của Hội. (Xem chi tiết)

Phụ nữ Quảng Nam và SeKong Lào hợp tác vững mạnh trong các phong trào. Ngày 14/8, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Hội phụ nữ hai tỉnh Quảng Nam và SeKong (Lào) đã tổ chức Hội đàm hợp tác vững mạnh trong các phong trào hội. (Xem chi tiết)

Phú Yên: Triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020. (Xem chi tiết)

Nước sạch về làng. Nước sạch nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng để thay đổi, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân nhất là người dân khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới của tỉnh Hải Dương. (Xem chi tiết)

MTTQ Bình Định thăm hỏi gia đình các học sinh bị tai nạn đuối nước. Ông Hồ Sĩ Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, vừa đến thăm gia đình các em học sinh: Nguyễn Hoàng Huy Cường, Nguyễn Thành Long Nhật, Lê Đức Sang và Võ Anh Kiệt, đều trú tại thôn Vạn Hòa, xã Ân Tường Đông (Hoài Ân), bị tai nạn đuối nước vào ngày 11/8 vừa qua. (Xem chi tiết)

BĐT

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nguoi-mat-tran/ban-tin-mat-tran-chu-tich-ton-duc-thang-la-bieu-tuong-cua-the-tran-long-dan-vung-chac-tintuc412670