Bản tin Dầu khí sáng 16/4

Mexico tuyên bố không cắt giảm trong giai đoạn 2 và 3 thỏa thuận OPEC+.

1, Saudi Aramco cho phép khách hàng EU, châu Á thanh toán chậm tới 90 ngày thông qua hệ thống ngân hàng KSA. Như vậy, KSA tiếp tục ưu đãi khách hàng EU và châu Á (ngoài việc giảm giá bán) nhằm cạnh tranh với dầu thô của Nga.

2, Bộ Tài chính Nga thông báo, từ ngày 01/05 thuế xuất khẩu dầu thô sẽ là 6,8 USD/tấn (92 cents/thùng) giảm hơn 7,6 lần so với hiện nay do giá dầu giảm mạnh.

3, Mexico tuyên bố chỉ cắt giảm 100 nghìn thùng/ngày trong tháng 5,6/2020 - không cắt giảm trong giai đoạn 2 và 3 thỏa thuận OPEC+.

4, Hôm qua (15/4), Công ty Năng lượng Woodside của Úc đã công bố doanh thu quý đầu tiên giảm 20% do hoạt động thương mại đình trệ và giá dầu giảm.

5, Công ty Noble Energy tại Mỹ sẽ cắt giảm chi tiêu vốn trong năm nay từ 800-900 triệu USD, giảm một nửa so với ngân sách dự trù vào đầu năm.

6, Các đội vệ sinh môi trường đang dọn dẹp để ngăn chặn sự cố tràn dầu tại bến Valdez thuộc Hệ thống Đường ống Alaska. Các nhà chức trách cho biết, một thùng chứa tràn dầu xuống biển tại bến vào tối Chủ nhật (12/4). Đến thứ tư (15/4), các đội dọn vệ sinh đã thu hồi được 574 thùng (24.108 gallon) hỗn hợp dầu-nước.

7, Chính quyền Trump đang cân nhắc bồi thường cho các nhà sản xuất dầu tạm dừng khai thác nhằm giảm bớt lượng dầu dư thừa mà khiến giá dầu giảm và khiến nhiều công ty dầu phá sản.

8, Cổ phiếu của Royal Dutch Shell và BP đã giảm hơn 6% mỗi khi giá dầu giảm do lo ngại về tình trạng dư cung và dự báo nhu cầu toàn cầu sụp đổ đến mức tồi tệ nhất trong một phần tư thế kỷ.

9, (16/4) Giá nhiên liệu không chì trung bình đã giảm xuống còn 1 đô la một lít tại Sydney (Úc) lần đầu tiên sau gần 4 năm và dự kiến sẽ giảm xuống dưới 90 xu trong những ngày tới.

10, Đối mặt với nhu cầu thấp hơn và giá dầu giảm, Bộ Dầu khí Ai Cập đã đưa ra quyết định cắt giảm giá nhiên liệu vào thứ Sáu (16/4) để hỗ trợ người tiêu dùng trong thời gian này.

Giá mới ở mức 0,48 USD/lít đối với xăng 92 octan, giảm từ 0,49 USD/ lít, giá 80 octan giảm từ 0,41 USD xuống 0,40 USD/lít, và giá octan 95 đã giảm từ 0,55 USD xuống 0,54 USD/lít.

11, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết thứ tư (15/4), mức nợ, thất nghiệp và thâm hụt ngân sách của Trung Đông sẽ tăng vọt sau khi khu vực này trải qua cuộc suy thoái kinh tế do coronavirus, nền kinh tế Trung Đông phải chịu nhiều chông gai liên tiếp từ các cuộc xung đột và sự sụt giảm giá dầu.

https://nangluongquocte.petrotimes.vn/

P.V

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/ban-tin-dau-khi-sang-164-569577.html