Bản tin COVID-19 thế giới 31/7: Vợ Tổng thống Brazil nhiễm bệnh

Vợ của Tổng thống Brazil Bolsonaro dương tính với virus SAR-CoV-2 vài ngày sau khi chồng tuyên bố khỏi bệnh.

Vợ Tổng thống Brazil mắc COVID-19

Michelle Bolsonaro, vợ của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, được xác nhận mắc COVID-19 hôm 30/7, chỉ vài ngày sau khi ông Bolsonaro nói rằng đã được chữa khỏi.

Hiện bà Michelle Bolsonaro đang được đội ngũ y tế của Phủ Tổng thống Brazil chăm sóc và được cho là đang ở trong tình trạng ổn định.

Vợ của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro mắc COVID-19

Vợ của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro mắc COVID-19

Brazil báo cáo số lượng chết người do virus tăng kỷ lục, nhưng chính phủ đã quyết định mở lại biên giới với người nước ngoài vào 29/7, loại bỏ các hạn chế đã được áp dụng kể từ tháng 3.

Các quốc gia khác ở Mỹ Latinh, như Argentina và Colombia, vẫn đóng cửa với các chuyến bay quốc tế. Brazil hiện đã báo cáo hơn 90.000 trường hợp chết người và 2,5 triệu trường hợp mắc bệnh, con số cao nhất sau Mỹ.

Trump quyết không đóng cửa kinh tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/7 cho biết đóng cửa nền kinh tế để số ca bệnh giảm chắc chắn không phải là chiến lược dài hạn đối với bất kỳ quốc gia nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Số người chết tại Mỹ do COVID-19 đã vượt quá 150.000. Dấu mốc này được ghi nhận khi số ca chết người do dịch bệnh trong một ngày ở Mỹ cũng đồng thời đạt kỷ lục kể từ mùa xuân.

Mỹ báo cáo ca chết người do COVID-19 đầu tiên vào ngày 29/2. Số ca chết người đạt 50.000 vào ngày 23/4 và đạt 100.000 vào ngày 27/5. Thêm 63 ngày nữa để con số này tăng lên cột mốc 150.000.

“Cách tiếp cận khoa học là bảo vệ các trường hợp nguy cơ cao trong khi cho phép những người nguy cơ thấp quay lại học và làm việc một cách cẩn trọng với các biện pháp phòng trừ thích hợp”, Tổng thống Trump nói trong buổi họp báo hôm 30/7. “Đóng cửa hoàn toàn không còn là câu trả lời nữa”.

Hơn 17 triệu người nhiễm nCoV

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 17 triệu ngày 30/7, trong đó hơn 667.000 người chết.

Tây Ban Nha báo cáo 1.229 ca nhiễm virus corona mới vào 30/7, hơn 1.000 ca trong ngày thứ hai liên tiếp và đánh dấu sự gia tăng lớn nhất kể từ khi các biện pháp phong tỏa được dỡ bỏ vào ngày 21/6, theo dữ liệu của bộ y tế nước này. Tổng số ca ở đây đã tăng lên 285.430.

Nhật Bản ghi nhận ít nhất 1.274 ca COVID-19 mới, đạt mức cao kỷ lục trong ngày thứ hai liên tiếp, theo báo cáo trên The Japan Times. Tokyo báo cáo kỷ lục 367 ca mới ngày 30/7 khi chính quyền thành phố yêu cầu các nhà hàng và quán karaoke hạn chế giờ làm việc. Những lo lắng về sự gia tăng các ca nhiễm gần đây diễn ra trên khắp Nhật Bản.

Vương quốc Anh có tỷ lệ chết người cao nhất ở châu Âu trong đại dịch, theo Văn phòng thống kê quốc gia. Số người chết vì tất cả các nguyên nhân trên khắp Vương quốc Anh cao hơn bình thường khoảng 65.000, hơn đáng kể so với bốn quốc gia khác.

Australia ghi nhận ngày nhiều người chết nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu, với 13 ca được báo cáo hôm thứ Tư. Các số liệu thấp hơn nhiều so với Mỹ nhưng cao đáng kể ở Australia khi dịch bệnh ở đây được cho là đã ở mức kiểm soát được trước khi bùng phát trở lại vào đầu tháng 7.

Sân bay Brazil. (Ảnh: Reuters)

Tại Mỹ, số ca chết người do COVID-19 vượt 150.000. Các chuyên gia y tế cảnh báo nước Mỹ có thể phải chứng kiến số người chết tăng nhanh lên đến hàng trăm nghìn nếu không kiểm soát được dịch bệnh.

Phương Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ban-tin-covid-19-the-gioi-317-vo-tong-thong-brazil-nhiem-benh-ar560775.html