Bản tin chuyển động thế giới 7h sáng 5/12/2018

Trùm mafia mới Settimino Mineo bị bắt ngay trước khi được 'Hội bố già mafia' Cupola công nhận chính thức; Nga nới lỏng phong tỏa các cảng biển trên Biển Azov… là tin thế giới nổi bật trong bản tin chuyển động thế giới sáng nay (5/12).

Ukraine: Nga nới lỏng phong tỏa các cảng biển trên Biển Azov

Bộ trưởng cơ sở hạ tầng Ukraine Volodymyr Omelyan ngày 4/12 cho biết Nga đã nới lỏng phong tỏa "một phần" các cảng biển của Ukraine trên Biển Azov. Trước đó, Kiev cáo buộc Moscow phong tỏa các cảng Mariupol và Berdyansk của Ukraine trên Biển Azov, không cho tàu ra vào qua eo biển Kerch. Tuy nhiên, Nga bác bỏ cáo buộc trên là "không đúng sự thực".

Tàu Hải quân của Ukraine trên biển Azov.

Pháp: Chính thức hoãn việc tăng thuế nhiên liệu nhằm trấn an người dân

Ngày 4/12, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe thông báo hoãn việc tăng thuế nhiên liệu trong vòng 6 tháng. Đây là một trong số những biện pháp mang tính nhượng bộ của chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron nhằm hạ nhiệt căng thẳng do làn sóng biểu tình "Áo vàng" kéo dài nhiều tuần qua.

Iran tuyên bố muốn nâng tầm bắn tên lửa

Hãng thông tấn bán chính thức Fars ngày 4/12 dẫn lời Tư lệnh Không quân Iran, Chuẩn tướng Aziz Nasirzadeh, tuyên bố Tehran muốn nâng tầm bắn tên lửa của nước này. Quân đội Iran tuyên bố các tên lửa của nước này hiện có tầm bắn 2.000km.

HĐBA LHQ họp kín về chương trình tên lửa của Iran

Các nguồn tin ngoại giao cho biết, HĐBA LHQ có cuộc họp kín trong ngày 4/12 (giờ Mỹ), theo đề nghị của Pháp và Anh, sau khi các nước này cáo buộc Iran vừa phóng thử tên lửa tầm trung, hành động vi phạm một nghị quyết của LHQ.

Malaysia muốn giành lại quyền kiểm soát không phận Johor từ Singapore

Bộ trưởng Bộ Vận tải Malaysia Anthony Loke ngày 4/12 cho biết Kuala Lumpur đã thông báo với Singapore về ý định kiểm soát trở lại không phận Johor, mà Malaysia đã ủy quyền cho Singapore quản lý kể từ năm 1974, trong bối cảnh hai bên mâu thuẫn về đường bay tới một sân bay phụ ở Singapore.

Italy sửa đổi dự thảo ngân sách để tránh bị EU trừng phạt

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte ngày 4/12 cho biết sẽ công bố dự thảo ngân sách sửa đổi nhằm tránh bị Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt vì thâm hụt vượt quá mức trần cho phép. Ông Conte khẳng định rằng dự thảo sửa đổi "sẽ không thỏa hiệp các lợi ích của người dân Italy hay các cải cách mà Chính phủ đã hứa".

Triều Tiên - Syria tăng cường quan hệ song phương

Ngày 4/12, tại Damascus, Tổng thống Syria Bashar al-Assad có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho đang trong chuyến thăm chính thức quốc gia Trung Đông này. Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ song phương.

Giới đầu tư lo ngại Qatar rút khỏi OPEC ảnh hưởng đến hoạch định chính sách dầu mỏ toàn cầu

Việc Qatar ngày 3/12 tuyên bố rút khỏi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã khiến các nhà đầu tư lo ngại việc hoạch định chính sách trên thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ thiếu ổn định, trong bối cảnh ngành này đối mặt với tình trạng cung vượt cầu khiến giá dầu giảm suốt giá 2 tháng qua.

Tân Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad al-Kaabi

Chính quyền Mỹ dự định rút lại ưu đãi thuế cho tất cả xe điện

Cố vấn kinh tế cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Lawrence Kudlow, ngày 3/12 cho biết chính quyền Mỹ đang có kế hoạch rút lại ưu đãi thuế liên bang cho tất cả các loại xe ô tô điện. Ông Kudlow cho biết tất cả khoản trợ cấp này sẽ chấm dứt vào năm 2020 hoặc 2021.

Nissan bác đề nghị của Renault về cử người kế nhiệm cựu Chủ tịch Carlos Ghosn

Ngày 4/12, các nguồn tin thân cận cho biết tập đoàn Nissan Motors đã bác đề nghị của đối tác Renault SA về việc điều người kế nhiệm thay Chủ tịch Carlos Ghosn vừa bị hãng này bãi nhiệm. Renault đã đưa ra đề nghị trên trong cuộc họp khẩn của Hội đồng quản trị Nissan vào ngày 22/11 vừa qua.

Đức: Ryanair đạt được thỏa thuận giải quyết làn sóng đình công toàn châu Âu

Hãng hàng không giá rẻ Ryanair ngày 4/12 thông báo đã đạt được một thỏa thuận khung với Nghiệp đoàn các phi công Đức (VC) về vấn đề lương và phúc lợi, một tiến triển đột phá trong nỗ lực tìm lối thoát cho cuộc đình công đã kéo dài suốt một năm của các nhân viên hãng này. Ryanair cho biết thỏa thuận thời hạn 4 năm bao gồm các nội dung về tiền lương, lương hưu, trợ cấp cho phi công, ngày nghỉ hàng năm.

Cảnh báo nguy cơ tin tặc lộng hành mùa cao điểm mua sắm cuối năm tại Mỹ

Ngày 4/12, Cục Thuế nội địa Mỹ (IRS) cảnh báo người dân cảnh giác trước nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân khi thanh toán trực tuyến, bao gồm số tài khoản ngân hàng, số an sinh xã hội, thẻ tín dụng và nhiều thông tin nhạy cảm khác, đặc biệt trong mùa cao điểm mua sắm cuối năm sắp tới.

Cảnh sát Italy bắt giữ trùm mafia mới tại Sicily

Ngày 4/12, cảnh sát Italy đã bắt giữ trùm mafia mới Settimino Mineo và ít nhất 45 nghi phạm khác trong một cuộc truy quét quy mô lớn tại Sicily, ngay trước khi ông trùm 80 tuổi này được "Hội bố già mafia" Cupola công nhận chính thức. Các điều tra viên cho biết những nghi phạm trên bị cáo buộc tống tiền, tàng trữ vũ khí trái phép, đốt phá và nhiều hành vi phạm tội khác.

Trùm mafia Settimino Mineo

Indonesia: Hơn 30 công nhân thiệt mạng trong vụ tấn công tại Papua

Cảnh sát Indonesia cho biết trong hai ngày 2 - 3/12, một nhóm các tay súng đã tấn công khu vực công trường xây dựng cầu ở một ngôi làng vùng núi thuộc huyện Nduga, tỉnh Papua, giết hại 31 công nhân xây dựng. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất do nhóm tội phạm có vũ trang ở địa phương tiến hành gần đây. Theo cảnh sát, hiện các tay súng đang canh giữ thi thể các nạn nhân và lực lượng an ninh đang tìm cách giành lại các thi thể.

Syria: Nhóm Jabhat Fateh al-Sham tấn công hóa học nhằm vào quân Chính phủ

Truyền thông Trung Đông ngày 3/12 đưa tin, các phần tử khủng bố thuộc nhóm khủng bố Jabhat Fateh al-Sham, từng được biết đến là nhóm Mặt trận al-Nusra, được cho là đã có trong tay 100 phương tiện bay không người lái thông qua một thương gia Thổ Nhĩ Kỳ. Nhóm này đã sử dụng những thiết bị đó để tiến hành những vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào các lực lượng thuộc Chính phủ Syria ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria.

Gần 30.000 người Syria tại Jordan hồi hương

Nguồn tin an ninh Jordan ngày 3/12 cho biết, khoảng 28.000 người Syria đã hồi hương từ Jordan, kể từ khi cửa khẩu biên giới giữa hai quốc gia Arab này mở cửa trở lại vào giữa tháng 10 vừa qua. Theo ước tính, Jordan đã tiếp nhận gần 1,3 triệu người tị nạn từ quốc gia láng giềng này, sau khi chiến tranh nổ ra tại Syria tháng 3/2011 và Amman đã dành hơn 10 tỷ USD để giúp đỡ số người tị nạn trên.

Malaysia: Nổ khí ga tại trung tâm thương mại gây nhiều thương vong

Ít nhất 3 người thiệt mạng và 24 người bị thương trong một vụ nổ lớn ngày 4/12 tại một trung tâm thương mại ở bang Sarawak, Malaysia. Thãng thông tấn quốc gia Bernama, nguyên nhân vụ nổ có thể do rò rỉ bình gas.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/ban-tin-chuyen-dong-the-gioi-7h-sang-5/12/2018-279106.html