Bản tin chuyển động thế giới 7h sáng 3/11/2018

Tấn công bằng dao ở London khiến 2 người bị thương; Tấn công xe buýt ở Ai Cập gây nhiều thương vong… là một số tin thế giới nổi bật trong bản tin chuyển động thế giới sáng nay (3/11).

Hàn - Triều họp Văn phòng liên lạc liên Triều

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, sáng 2/11, Thứ trưởng Chun Hae-sung và người đồng cấp Triều Tiên Jon Jong-su đã gặp nhau tại Văn phòng liên lạc liên Triều ở thị trấn biên giới Kaesong để thảo luận toàn diện về nhiều vấn đề mới nổi lên.

Hai bên tái khẳng định sẽ kiên trì các nỗ lực thúc đẩy quan hệ liên Triều, trong đó có việc thực thi Tuyên bố Bình Nhưỡng tháng 9.

Malaysia đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng

Nhằm ngăn chặn tình trạng tham nhũng tại Malaysia, Thủ tướng Mahathir Mohamad đã yêu cầu đăng thải thu nhập hàng tháng của các nghị sĩ nước này trên cổng thông tin của Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC).

Cho đến nay, MACC đã cung cấp thông tin về thu nhập hàng tháng của 79 nghị sĩ thuộc Liên minh Hy vọng (PH) cầm quyền và đảng Warisan Sabah. Thông tin về các nghị sĩ khác sẽ được công bố trong thời gian tới.

Thủ tướng Mahathir Mohamad

Mỹ: Cáo buộc 2 công ty Trung Quốc đánh cắp bí quyết công nghệ

Ngày 2/11, Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc công ty chế tạo vi mạch Fujian Jinhua Integrated Circuit thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc, Tập đoàn United Microelectronics (UMC) của Đài Loan cùng 3 cá nhân từng làm việc cho Micron đã đánh cắp bí quyết công nghệ trị giá 8,75 tỷ USD của tập đoàn sản xuất chất bán dẫn Micron có trụ sở tại Mỹ.

Mỹ áp đặt trừng phạt mới đối với Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực xuất khẩu vàng của Venezuela.

Nhà Trắng ngày 1/11 tiết lộ, Tổng thống Trump đã thông báo với các nghị sĩ Mỹ việc ông vừa ký một sắc lệnh hành chính cấm mọi công dân và thực thể Mỹ tham gia các giao dịch mua bán vàng với Venezuela.

Brazil: Chuyển Đại sứ quán tại Israel tới Jerusalem

Tổng thống đắc cử của Brazil Jair Bolsonaro ngày 1/11 tuyên bố sẽ chuyển Đại sứ quán nước này tại Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem. Đây là quốc gia lớn nhất ở khu vực Mỹ Latinh đưa ra quyết định chuyển Đại sứ quán từ Tel Aviv tới Jerusalem sau quyết định tương tự gây tranh cãi của Mỹ, Guatemala và Paraguay hồi tháng 5 năm nay

Đại hội đồng LHQ kêu gọi bãi bỏ lệnh cấm vận Cuba

Đại hội đồng LHQ ngày 1/11 đã thông qua Nghị quyết kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận nhiều thập kỷ qua đối với Cuba, với 189/193 phiếu thuận.

Đây là lần thứ 27 liên tiếp Đại hội đồng LHQ ra Nghị quyết kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận Mỹ đã áp đặt với Cuba kể từ năm 1962; song Nghị quyết này không có tính ràng buộc.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại trụ sở LHQ ở New York, ngày 1/11

Sri Lanka: Tham mưu trưởng quân đội bị yêu cầu bắt giữ

Ngày 2/11, một tòa án ở Sri Lanka đã yêu cầu bắt giữ Tư lệnh quân đội nước này với cáo buộc liên quan tới vụ bắt cóc và giết hại 11 người trong cuộc nội chiến trước đây. Theo đó, thẩm phán Ranga Dissanayake yêu cầu bắt giữ Tham mưu trưởng quân đội Sri Lanka, Đô đốc Ravindra Wijegunaratne vì bao che cho một sĩ quan cấp cao trong vụ bắt cóc và giết hại 11 người nói trên.

Tây Ban Nha: Cựu lãnh đạo Catalonia bị đề nghị mức án tù cao nhất

Các công tố viên Tây Ban Nha ngày 2/11 đã đề nghị mức án 25 năm tù giam đối với cựu Phó Thủ hiến vùng Catalonia, ông Oriol Junqueras, với tội danh nổi loạn và sử dụng công quỹ sai mục đích.

Đây là mức án tù cao nhất đối với các lãnh đạo ly khai thúc đẩy cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập trái phép cho vùng tự trị này hồi năm ngoái.

Tổng thống Armenia giải tán Quốc hội

Tổng thống Armenia Armen Sarkisyan ngày 1/11 đã ký sắc lệnh giải tán cơ quan lập pháp nước này và ấn định cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn vào ngày 9/12 tới.

WHO lo ngại về tình hình lây nhiễm Ebola ở Congo

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã bày tỏ lo ngại số ca được xác nhận nhiễm Ebola gia tăng tại CHDC Congo trong 4 tuần qua, bất chấp những tiến triển đạt được trong việc đối phó với căn bệnh này.

Thống kê mới nhất của WHO tính đến ngày 30/10, đã có 279 ca nhiễm Ebola tại Congo, trong đó có 244 trường hợp được xác nhận và 35 người có khả năng nhiễm, trong khi số trường hợp tử vong do Ebola tăng lên 179 người.

Anh: Tấn công bằng dao tại London

Hiện trường vụ tấn công bằng dao tại London ngày 2/11 khiến 2 người bị thương. Ảnh: Twitter

Ngày 2/11, một vụ tấn công bằng dao xảy ra gần trụ sở của Sony Music ở London (Anh) khiến 2 người bị thương.

Hiện cảnh sát đã bắt giữ một nghi can. Thông tin sơ bộ cho thấy vụ việc không liên quan khủng bố và cảnh sát cũng không tìm thấy súng tại hiện trường.

Tấn công xe buýt ở Ai Cập, hơn 20 người thương vong

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong vụ xả súng tấn công chiếc xe buýt chở một nhóm các tín đồ thuộc Giáo hội Cơ đốc giáo Ai Cập ở tỉnh Minya của nước này, truyền thông Ai Cập đưa tin ngày 2/11.

Vụ tấn công xảy ra khi nhóm tín đồ trên đang trên đường tới tu viện Saint Samuel ở vùng sa mạc phía Tây.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/ban-tin-chuyen-dong-the-gioi-7h-sang-3/11/2018-274648.html