Bản tin chuyển động thế giới 7h sáng 28/10/2018

Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ sẽ bị khai trừ khỏi Ủy ban Chính Hiệp, cơ quan cố vấn chính trị cấp cao của Trung Quốc là tin thế giới nổi bật trong bản tin chuyển động thế giới sáng hôm nay (28/10).

Nga, Pháp, Đức, ra tuyên bố chung về vấn đề Syria

Ngày 27/10, lãnh đạo các nước Nga, Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ đã ra một tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh 4 bên về vấn đề Syria, diễn ra ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Trong tuyên bố chung, lãnh đạo cả 4 nước đều nhất trí rằng cuộc khủng hoảng Syria chỉ có thể được giải quyết bằng biện pháp chính trị-ngoại giao, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của một lệnh ngừng bắn lâu dài tại Syria cũng như sự cần thiết của cuộc chiến chống lại các nhóm phiến quân.

Thỏa thuận quân sự liên Triều chính thức có hiệu lực

Ngày 27/10, một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết thỏa thuận quân sự liên Triều, được ký kết hồi tháng trước trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Hàn - Triều tại Bình Nhưỡng, đã có hiệu lực dù chưa được công bố trên công báo của chính phủ nước này.

Thỏa thuận triển khai Tuyên bố Panmumjom về lĩnh vực quân sự vốn đã được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thông qua cùng với Tuyên bố Bình Nhưỡng hồi tháng 9 vừa qua sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

ĐHĐ LHQ thông qua nghị quyết thúc đẩy chương trình nghị sự vũ trụ 2030

Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã nhấn mạnh tầm quan trọng thúc đẩy chương trình nghị sự Vũ trụ 2030, xem đây là động lực cho sự phát triển bền vững.

Trong nghị quyết được thông qua ngày 26/10, ĐHĐ đã mời ủy ban của LHQ theo dõi việc sử dụng vũ trụ vì mục đích hòa bình triển khai kế hoạch vũ trụ để khóa họp 75 xem xét vào tháng 9/2020. ĐHĐ cũng khuyến khích các nước thành viên chưa tham gia ủy ban gia nhập cơ quan này.

Trung Quốc xóa tên Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ trong CPPCC

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) Mạnh Hoành Vĩ sẽ bị khai trừ khỏi Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân (CPPCC- Chính Hiệp), cơ quan cố vấn chính trị cấp cao của Trung Quốc, sau khi Ủy ban Giám sát quốc gia thông báo mở cuộc "điều tra về nghi vấn vi phạm pháp luật" đối với quan chức này.

Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ đã nộp đơn xin từ chức với hiệu lực tức thì. Ảnh: Fortune

Ireland: Ông Michael Higgins tái đắc cử Tổng thống

Ngày 27/10, theo kết quả kiểm phiếu chính thức của cuộc bầu cử tổng thống Ireland năm 2018, đương kim Tổng thống Michael D.Higgins đã tái đắc cử nhiệm kỳ mới, với 55,8% số phiếu ủng hộ, bỏ xa 5 đối thủ còn lại.

Ông Higgins, 77 tuổi, nhậm chức Tổng thống Ireland nhiệm kỳ đầu từ tháng 11/2011. Luật pháp Ireland quy định mỗi nhiệm kỳ tổng thống có thể kéo dài trong 7 năm và một tổng thống có thể đảm trách vai trò lãnh đạo trong tối đa 2 nhiệm kỳ.

Sri Lanka bất ngờ có Thủ tướng mới

Mới đây, cựu Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng của nước này. Trước đó, Tổng thống Sirisena đã bất ngờ cách chức Thủ tướng Ranil Wickremesinghe và chỉ định cựu Tổng thống Rajapaksa làm Thủ tướng thay thế.

Afghanistan: Kandahar tiến hành bầu cử Quốc hội trong bối cảnh an ninh siết chặt

Ngày 27/10, các cử tri tỉnh Kandahar miền Nam Afghanistan đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu chọn ứng cử viên vào quốc hội trong bối cảnh an ninh được thắt chặt sau khi cuộc bầu cử nơi đây bị hoãn lại một tuần.

Trước đó, Ủy ban Bầu cử độc lập Afghanistan (IEC) đã hoãn các cuộc bầu cử hạ viện tại tỉnh Kandahar sau khi xảy ra một vụ xả súng do một phần tử Taliban làm nội gián thực hiện. Vụ việc diễn ra chỉ 2 ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội hôm 20/10.

Albania: Bộ trưởng Nội vụ từ chức

Ngày 27/10, Bộ trưởng Nội vụ Albania Fatmir Xhafaj đã bất ngờ tuyên bố từ chức sau hơn một năm đảm nhận cương vị này.

Trên tài khoản Twitter, Thủ tướng Albania Edi Rama cho hay đã chấp nhận đơn từ chức của ông Xhafaj; đồng thời cho biết ông cũng đã chỉ định cựu Tướng quân đội Sander Lleshi đảm nhận cương vị Bộ trưởng Nội vụ nước này.

IMF thông qua gói hỗ trợ tài chính 56,3 tỷ USD cho Argentina

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thông báo đã chính thức thông qua khoản hỗ trợ tài chính cho Argentina trị giá 56,3 tỷ USD có thời hạn trong 3 năm. Gói tín dụng này ít hơn so với con số dự kiến 57,1 tỷ USD mà hai bên đã đưa ra hồi tháng 9 khi bắt đầu đàm phán.

Mexico triển khai kế hoạch trợ giúp người di cư

Chính phủ Mexico đã triển khai kế hoạch “Bạn đang ở nhà” nhằm giúp đỡ những người di cư từ các quốc gia thuộc Tam giác Bắc Trung Mỹ, gồm Honduras, El Salvador và Guatemala.

Thông qua kế hoạch “Bạn đang ở nhà”, những người di cư được chăm sóc y tế, trẻ em được đến trường và có thể được cấp thẻ căn cước tạm trú để tiến hành các thủ tục cần thiết trong khi hợp pháp hóa.

SOHR: 41 tay súng được Mỹ hậu thuẫn bị IS sát hại ở miền Đông Syria

Ngày 27/10, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã sát hại 41 tay súng được Mỹ hậu thuẫn tại Syria khi lực lượng này đang giao tranh để đánh đuổi các phần tử IS ra khỏi nơi trú ẩn của chúng ở phía Đông thị trấn Hajin giáp biên giới Iraq.

Nổ nhà máy sản xuất pháo hoa ở Ấn Độ

Tối 26/10, một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở Badaun, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.

Theo cảnh sát địa phương, toàn bộ hệ thống nhà xưởng, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị sản xuất... trong nhà máy đã bị hư hại nghiêm trọng.

Vụ nổ xảy ra tại thời điểm Ấn Độ chuẩn bị đón mừng lễ hội Diwali (Ánh sáng) hằng năm. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/ban-tin-chuyen-dong-the-gioi-7h-sang-28/10/2018-273774.html