Bản tin chuyển động thế giới 7h sáng 21/11/2018

Triều Tiên đã cho nổ 10 trạm gác ở Khu phi quân sự (DMZ), Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị thẩm vấn về việc mua 2 tàu ngầm Pháp... là tin thế giới nổi bật trong bản tin chuyển động thế giới sáng nay (21/11).

Triều Tiên phá hủy 10 trạm gác tại Khu phi quân sự (DMZ)

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, vào khoảng 15h00 chiều 20/11 (theo giờ địa phương), Triều Tiên đã cho nổ 10 trạm gác ở Khu phi quân sự (DMZ), theo thỏa thuận liên Triều nhằm giảm căng thẳng và ngăn chặn các vụ đụng độ bất ngờ.

Cùng ngày, một nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này và Triều Tiên sẽ kết nối một con đường băng qua vạch ranh giới quân sự bên trong DMZ vào ngày 22/11 tới, để hỗ trợ dự án chung tìm kiếm hài cốt những quân nhân thời Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Một trạm gác của Triều Tiên tại DMZ. Ảnh: Yonhap

Tòa án Mỹ đình chỉ sắc lệnh hạn chế người nhập cư xin tị nạn

Ngày 20/11, Thẩm phán Jon Tigar của tòa án liên bang San Francisco đã ra phán quyết tạm đình chỉ sắc lệnh mới của Tổng thống Donald Trump về hạn chế dòng người nhập cư bất hợp pháp từ Mexico xin tị nạn tại Mỹ.

Trong phán quyết, Thẩm phán Tigar cho biết Quốc hội Mỹ quy định rõ ràng rằng người nhập cư có thể nộp đơn xin tị nạn bất kể họ vào Mỹ bằng cách nào.

Malaysia: Cựu Thủ tướng Najib Razak bị thẩm vấn về việc mua 2 tàu ngầm Pháp

Ngày 20/11, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bị thẩm vấn về việc ký hợp đồng mua 2 tàu ngầm của Pháp trị giá 1,2 tỷ USD trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng.

Điều tra cho thấy hãng chế tạo những tàu ngầm này khi đó là DCNS, đã hối lộ hơn 114 triệu euro (134 triệu USD) cho một công ty ma có liên quan đến đồng sự thân cận của ông Najib, ông Abdul Razak Baginda, người đã đứng ra môi giới cho thỏa thuận trên.

Tổng thống Đức cảnh báo về chủ nghĩa dân tộc cực đoan và kêu gọi hợp tác quốc tế

Phát biểu tại Bảo tàng Apartheid ở Johannesburg - Nam Phi hôm 19/11, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã lên tiếng cảnh báo về chủ nghĩa dân tộc cực đoan và kêu gọi hợp tác quốc tế.

Tổng thống Steinmeier nhấn mạnh Đức cần các đối tác quốc tế và hợp tác đa phương nhằm giải quyết những thách thức toàn cầu lớn.

Hàn Quốc: Khai mạc Diễn đàn Bác Ngao khu vực Đông Bắc Á 2018

Ngày 20/11, Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2018 khu vực Đông Bắc Á đã khai mạc tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc với sự tham gia của khoảng 800 quan chức chính phủ và doanh nhân đến từ các nước trong khu vực.

Với chủ đề "Một châu Á mở cửa và đổi mới", Diễn đàn bao gồm 3 phiên thảo luận với các chủ đề như kinh tế toàn cầu và hợp tác kinh tế châu Á, đổi mới khoa học cùng công nghệ và tăng trưởng bao trùm.

Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2018 khu vực Đông Bắc Á đã khai mạc tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc ngày 20/11

Trung Quốc - Philippines nâng cấp quan hệ lên hợp tác chiến lược toàn diện

Ngày 20/11, trong khuôn khổ chuyến thăm Philippines, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Rodrigo Duterte tại thủ đô Manila.

Trong cuộc gặp, lãnh đạo hai nước nhất trí nhất trí sẽ nâng cấp quan hệ hai quốc gia lên tầm hợp tác chiến lược toàn diện.

Trật bánh tàu hỏa ở Tây Ban Nha: Hàng chục người thương vong

Ngày 20/11, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra gần thành phố Barcelona khiến ít nhất 44 người bị thương, và 1 người thiệt mạng.

Cơ quan xử lý tình trạng khẩn cấp Tây Ban Nha xác nhận 2 trong số 6 toa của đoàn tàu chở 131 người đã trật bánh ở khu vực gần thành phố Vacarisses, cách Barcelona 35km về phía Đông Bắc.

Afghanistan: Đánh bom liều chết ở Kabul, ít nhất 120 người thương vong

Ngày 20/11, một vụ nổ được cho là đánh bom liều chết đã xảy ra tại cuộc họp của các giáo sĩ hàng đầu ở thủ đô Kabul (Afghanistan), làm ít nhất 43 người thiệt mạng và 83 người bị thương. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất tại thủ đô Kabul những tháng qua.

Australia bắt giữ 3 nghi can khủng bố

Cảnh sát Australia đã tiến hành chiến dịch truy quét khủng bố ở khu vực phía Tây Nam thành phố Melbourne sáng sớm 20/11, bắt giữ ba nghi phạm với cáo buộc âm mưu khủng bố do ảnh hưởng từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Cả 3 đối tượng đều là công dân Australia quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ.

Tấn công bằng dao nhằm vào cảnh sát Bỉ

Ngày 20/11, một vụ tấn công bằng dao nhằm vào cảnh sát đã xảy ra bên ngoài đồn cảnh sát ở phố Rue du Marche au Charbon, trung tâm thủ đô Brussels, Bỉ, khiến một sĩ quan cảnh sát bị thương nhẹ. Cảnh sát Bỉ đã nổ súng bắn một đối tượng tấn công.

Đối tượng tấn công được xác định là nam giới. Có nguồn tin cho rằng kẻ tấn công đã hô "Allahu Akbar" (Thánh Alla vĩ đại) khi thực hiện hành động đâm dao.

Khu vực xảy ra vụ tấn công bằng dao nhằm vào cảnh sát ở Brussels sáng 20/11. Ảnh: Reuters

Liên tiếp xảy ra xả súng gây thương vong tại Mỹ

Hai vụ xả súng đã liên tiếp xảy ra tại Mỹ vào chiều 19/11, khiến ít nhất 8 người thương vong. Đối tượng đã bị tiêu diệt sau đó.

Cảnh báo gia tăng ô nhiễm không khí ở Bán đảo Triều Tiên do El Nino

Nồng độ hạt bụi nhỏ trên Bán đảo Triều Tiên được dự báo sẽ dày đặc hơn khi hiện tượng khí hậu El Nino xảy ra trong mùa Đông này.

Theo các chuyên gia nghiên cứu về khí hậu, hiện tượng El Nino được dự báo bắt đầu quay trở lại trong năm nay, ảnh hưởng không nhỏ tới Bán đảo Triều Tiên, làm nhiệt độ mùa Đông năm nay cao hơn mọi năm.

Hàn Quốc sử dụng công nghệ chuỗi khối để truy xuất nguồn gốc thịt bò

Chính phủ Hàn Quốc ngày 20/11 cho biết sẽ sử dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain) để truy tìm nguồn gốc thịt bò thông qua chuỗi cung ứng để cung cấp cho khách hàng thông tin về nguồn gốc thực phẩm.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/ban-tin-chuyen-dong-the-gioi-7h-sang-21/11/2018-277194.html