Bản tin chuyển động thế giới 7h sáng 21/10/2018

Tỷ phú trẻ nhất châu Phi được phóng thích sau 10 ngày bị bắt cóc; Một công dân Nga bị buộc tội can thiệp vào cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra … là thông tin nổi bật trong bản tin chuyển động thế giới 7h sáng hôm nay (21/10).

Tỷ phú trẻ nhất châu Phi được phóng thích sau 10 ngày bị bắt cóc

Sau 10 ngày bị bắt cóc tại thủ đô Dar es Salaam của Tanzania, ngày 20/10, tỷ phú trẻ nhất châu Phi Mohammed Dewji đã được phóng thích.

Trong thông báo trên Twitter, tỷ phú 43 tuổi xác nhận "đã về nhà an toàn”, đồng thời gửi lời cảm ơn đến lực lượng cảnh sát Tanziania “cũng như người dân trên toàn thế giới đã luôn dõi theo vụ việc”.

Hiện vẫn chưa có thông tin về quá trình phóng thích cũng như liệu gia đình tỷ phú này có phải trả tiền chuộc cho bọn bắt cóc hay không.

Tỷ phú trẻ nhất châu Phi Mohammed Dewji xuất hiện trên bìa tạp chí Forbes trong một ấn bản năm 2013

Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội một công dân Nga can thiệp bầu cử

Một công dân Nga đã bị buộc tội can thiệp vào cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

Trong cáo buộc ngày 19/10, Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng công dân Nga Elena Alekseevna Khusyaynova, 44 tuổi, ở thành phố Saint Petersburg đã tham gia một chiến dịch nhằm truyền bá những tin tức giả mạo liên quan tới cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới ở Mỹ.

Theo đó, bà Khusyaynova quản lý hàng triệu USD cho một công ty tài trợ cho các hoạt động gây ảnh hưởng nước ngoài vào Mỹ, trong đó có hoạt động quảng cáo trên truyền thông xã hội ở Mỹ, mua tên miền Internet và đăng tin tức trên mạng xã hội.

Malaysia: Cựu Phó Thủ tướng Hamidi chính thức bị buộc tội

Tòa án sơ thẩm Kuala Lumpur đã chính thức buộc tội cựu phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi với 45 tội danh theo Đạo luật Ủy ban chống tham nhũng (MACC) 2009 và Đạo luật chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và kiếm tiền từ các hoạt động bất hợp pháp (AMLATFAPUAA) 2001.

Tuy nhiên, ông Zahid đã bác bỏ tất cả 45 tội danh trên. Ông hiện đang được tại ngoại sau khi nộp 2 triệu ringgit tiền bảo lãnh.

Phiên tòa tới sẽ diễn ra vào ngày 14/12.

IMF đạt thỏa thuận với Ukraine về khoản vay 4 tỷ USD

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) thông báo đã đạt thỏa thuận với Ukraine về các chính sách kinh tế, theo đó sẽ giải ngân khoản cho vay mới cho Kiev trị giá gần 4 tỷ USD. Trong tuyên bố ngày 19/10/2018, IMF nêu rõ thỏa thuận cho vay dự phòng 14 tháng nói trên thay thế gói cứu trợ tài chính đạt được hồi tháng 3/2015 với thời hạn 4 năm và sẽ hết hạn vào 5 tháng tới. Thỏa thuận này sẽ chỉ có hiệu lực nếu được Ban Giám đốc IMF thông qua cuối năm nay, sau khi chính quyền Kiev phê chuẩn ngân sách năm 2019 phù hợp với các yêu cầu nhân sự và việc tăng thuế khí đốt đối với hộ gia đình mà nước này đã đồng ý trước đó nhưng chưa thực hiện.

Afghanistan: Một loạt vụ nổ tại Kabul trong ngày bầu cử

Ngày 20/10, giữa lúc cử tri Afghanistan đang đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội vốn bị trì hoãn lâu nay, một loạt vụ nổ liên tiếp đã làm rung chuyển các trung tâm bỏ phiếu ở thủ đô Kabul, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, hơn 30 người khác bị thương.

Các vụ nổ xảy ra bất chấp an ninh được siết chặt với sự hiện diện của 54.000 binh sĩ và cảnh sát bảo đảm an ninh tại các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc.

Cử tri xếp hàng trước một điểm bỏ phiếu ở Kabul. Ảnh: Reuters

IS thả một số con tin bị bắt giữ tại miền Nam Syria

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 20/10 cho biết tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã thả 6 trong số 27 con tin thuộc sắc tộc Druze bị tổ chức này bắt giữ trong một vụ tấn công đẫm máu hồi tháng 7 tại tỉnh Sweida của Syria.

IS thực hiện vụ tấn công và bắt con tin này để đòi tiền chuộc và đổi lấy các tù nhân IS bị nhà chức trách bắt giữ. Đây là đợt thả con tin đầu tiên và là một phần trong thỏa thuận với Chính phủ Syria, theo đó trao đổi tất cả số con tin nói trên lấy 60 tù nhân IS, cùng khoản tiền chuộc 27 triệu USD.

EU - Nhật Bản phối hợp phóng tàu thăm dò sao Thủy

Cơ quan vũ trụ của Liên minh châu Âu (EU) và Cơ quan Thăm dò không gian Nhật Bản mới đây đã phối hợp phóng một tên lửa Ariane 5 mang theo hai tàu thăm dò tự hành lên thám hiểm sao Thủy trong một hành trình dự kiến kéo dài 7 năm.

Hai tàu này được thiết kế để di chuyển 9 tỷ km đến hành tinh gần Mặt trời nhất và bay quanh hành tinh này để thu thập dữ liệu trong khoảng một năm.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/ban-tin-chuyen-dong-the-gioi-7h-sang-21/10/2018-272794.html