Bản tin chuyển động thế giới 7h sáng 16/12/2018

Hàng nghìn người biểu tình 'Áo vàng' đổ xuống đường trên toàn nước Pháp; Phát hiện 'lá chắn' chống virus Ebola trong tế bào người là tin thế giới nổi bật trong bản tin chuyển động thế giới sáng nay (16/12).

Hàng nghìn người biểu tình "Áo vàng" đổ xuống đường trên toàn nước Pháp

Ngày 15/12, hàng nghìn người biểu tình đã đổ xuống đường ở các thành phố của Pháp trong cuộc biểu tình cuối tuần thứ 5 trên toàn quốc bất chấp lời kêu gọi ngừng biểu tình của Chính phủ nước này.

Người biểu tình phản đối tăng giá nhiên liệu ở thủ đô Paris, Pháp.

Tổng thống Mỹ bổ nhiệm quyền Chánh Văn phòng Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/12 đã công bố bổ nhiệm Giám đốc phụ trách ngân sách Nhà Trắng Mick Mulvaney làm quyền Chánh Văn phòng Nhà Trắng thay thế ông John Kelly sau khi ông rời nhiệm sở vào cuối tháng này. Ông Kelly đồng ý sẽ ở lại ít nhất là tới ngày 2/1/2019 để hoàn tất bàn giao.

Thêm thay đổi nhân sự trong chính quyền Mỹ

Ngày 15/12, trên tài khoản Twitter cá nhân, Tổng thống Trump viết: "Bộ trưởng Nội vụ Ryan Zinke sẽ rời chính quyền vào cuối năm nay sau gần hai năm phụng sự." Thông báo chính thức cùng người kế nhiệm ông Zinke dự kiến sẽ được đưa vào tuần sau.

Mỹ - Canada cam kết bảo đảm quá trình tố tụng công bằng đối với CFO Huawei

Mỹ và Canada ngày 14/12 khẳng định bảo đảm trình tự tố tụng công bằng đối với Giám đốc Tài chính (CFO) của tập đoàn thiết bị viễn thông Huawei của Trung Quốc Mạnh Vãn Chu, người bị bắt giữ tại Vancouver (Canada) và Washington muốn dẫn độ bà này về Mỹ do vi phạm các lệnh trừng phạt Iran.

Khẳng định trên được đưa ra tại cuộc gặp song phương giữa Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Canada với những người đồng cấp Mỹ tại thủ đô Washington.

Nghị viện Arab kêu gọi AL khôi phục tư cách thành viên của Syria

Nghị viện Arab ngày 14/12 kêu gọi Liên đoàn Arab (AL) khôi phục tư cách thành viên của Syria bị đình chỉ từ 7 năm trước đây nhằm phản đối việc chính quyền Damascus sử dụng biện pháp bạo lực để trấn áp các cuộc biểu tình chống Chính phủ.

Palestine lên án quyết định của Australia về Jerusalem

Giới lãnh đạo Palestine đã lên án quyết định "vô trách nhiệm" của Australia khi công nhận khu vực Tây Jerusalem là thủ đô của Israel, cho rằng điều này vi phạm luật pháp quốc tế. Trong một tuyên bố ngày 15/12, quan chức cấp cao Palestine, ông Saeb Erekat, cho biết quyết định của Australia mở một văn phòng thương mại tại khu vực Tây Jerusalem vi phạm nghị quyết của LHQ.

Jerusalem là nơi có nhiều khu vực linh thiêng của Do Thái giáo, Hồi giáo và Cơ Đốc giáo. Ảnh: AFP

LHQ triển khai kế hoạch khẩn cấp hỗ trợ người di cư Venezuela

LHQ ngày 14/12 thông báo triển khai kế hoạch khẩn cấp nhằm hỗ trợ nhu cầu cấp thiết của hàng triệu người tị nạn và di cư từ Venezuela. Kế hoạch này do Cơ quan LHQ về người tỵ nạn (UNHCR) và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) điều phối.

Mexico thua kiện Mỹ về dán nhãn sản phẩm cá ngừ

Mexico đã thua kiện Mỹ trong cuộc chiến kéo dài hơn 10 năm qua về dán nhãn “dolphin safe” cho sản phẩm cá ngừ. Các thẩm phán tòa phúc thẩm của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 14/12 đã bác bỏ lập luận của Mexico rằng quy tắc dãn nhãn của Mỹ trên sản phẩm này vi phạm các quy định quốc tế.

Thủ tướng Sri Lanka từ chức

Ngày 15/12, Thủ tướng Sri Lanka Mahinda Rajapakse đã chính thức tuyên bố từ chức, mở đường cho một Chính phủ mới được thành lập dưới sự điều hành của Tổng thống Maithripala Sirisena.

Brazil hạ thủy tàu ngầm tấn công đầu tiên đóng theo công nghệ của Pháp

Brazil ngày 14/12 đã cho hạ thủy tàu ngầm đầu tiên trong số 5 tàu ngầm tấn công mà nước này đang đóng theo thỏa thuận chia sẻ công nghệ với Pháp có tổng trị giá 7,6 tỷ USD.

Con tàu được hạ thủy ở vùng biển Đại Tây Dương có tên gọi "Riachuelo", dài 72m. Tàu này sẽ hoạt động thử nghiệm trên biển 2 năm trước khi được đưa vào sử dụng.

Phát hiện "lá chắn" chống virus Ebola trong tế bào người

Theo nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Cell mới đây, các nhà khoa học tại Mỹ vừa phát hiện một protein của người có khả năng giúp ngăn chặn virus Ebola.

Ảnh minh họa

Indonesia cam kết biển không rác thải nhựa

Ngày 15/12, quan chức cấp cao của Bộ Các vấn đề văn hóa và phát triển con người Pamuji Lestari cho biết Bộ này đặt mục tiêu đến năm 2025 giảm được 70% lượng rác thải trên biển. Mục tiêu này sẽ đạt được một cách từ từ, vận động sự tham gia tích cực của mọi tầng lớp người dân vào chiến dịch "Indonesia sạch rác thải nhựa".

Cháy vườn thú tại Anh

Ngày 15/12, hỏa hoạn đã xảy ra tại khu vực Rừng Gió mùa trong khuôn viên vườn thú Chester ở miền Bắc England, Vương quốc Anh. Toàn bộ khách tham quan đã được sơ tán trong khi nhân viên nỗ lực kiểm soát đám cháy và di chuyển toàn bộ các loài thú tránh xa khu vực cháy.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/ban-tin-chuyen-dong-the-gioi-7h-sang-16/12/2018-280436.html