Bản tin chuyển động thế giới 7h sáng 13/11/2018

Triều Tiên đã gỡ bỏ hơn 600 quả mìn tại làng đình chiến Panmunjom; Quốc hội Nam Phi đã thông qua dự luật sửa đổi về các loại đồ uống có cồn... là tin thế giới nổi bật trong bản tin chuyển động thế giới sáng 13/11.

Triều Tiên: Gỡ bỏ hơn 600 quả mìn tại làng đình chiến Panmunjom

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo ngày 12/11 thông báo Triều Tiên đã gỡ bỏ hơn 600 quả mìn khỏi làng đình chiến Panmunjom.

Đây là một phần trong Hiệp định Quân sự toàn diện liên Triều (CMA) được ký giữa hai miền Triều Tiên hồi tháng 9 vừa qua.

Binh sĩ Hàn Quốc rà phá bom mìn trong DMZ. Ảnh: AFP

Trung Quốc: Bị phạt tới 720.000USD nếu vi phạm về sản xuất vắc-xin

Dự thảo luật mới của Trung Quốc quy định các doanh nghiệp sản xuất vắc-xin có thể bị phạt tới 720.000USD nếu bị phát hiện làm giả các kết quả kiểm nghiệm, không thu hồi các sản phẩm có vấn đề và có các hành vi phi pháp nghiêm trọng khác.

Dự thảo luật mới được đưa ra nhằm ngặn nguy cơ tái diễn bê bối làm giả vắc-xin tại Trung Quốc bị phanh phui hồi tháng 7 vừa qua.

Các nước ASEAN ký thỏa thuận về thương mại điện tử

Ngày 12/11, Bộ trưởng Thương mại các quốc gia thành viên ASEAN đã ký thỏa thuận về thương mại điện tử trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các hội nghị liên quan tại Singapore.

Đây là thỏa thuận đầu tiên của ASEAN nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch thương mại điện tử qua biên giới, tạo môi trường tin cậy trong việc sử dụng loại hình này một cách nhanh chóng và hiệu quả để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực.

Brexit: Chính trường Anh tiếp tục chia rẽ

Thủ tướng Anh Theresa May đã buộc phải hủy cuộc họp nội các khẩn cấp dự kiến vào ngày 12/11, theo kế hoạch để thống nhất nội dung thỏa thuận giữa Anh với Liên minh châu Âu (EU) về điều kiện Brexit.

Trước đó ngày 11/11, tờ The Independent dẫn nguồn tin Chính phủ Anh cho biết dự thảo thỏa thuận khung này chưa thể hoàn tất trước ngày 13/11. Điều này càng khiến khả năng EU triệu tập cuộc họp thượng đỉnh bất thường trong tháng 11 về Brexit, trở nên xa vời.

Chính trường Anh tiếp tục chia rẽ trong vấn đề Brexit

Đức: Liên minh CDU/SPD có thể không còn tồn tại trong năm tới

Lãnh đạo Tổ chức thanh niên (JUSO) thuộc đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) Kevin Kühnert ngày 12/11 cho rằng mối liên minh giữa Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel với SPD sẽ không còn tồn tại trong năm tới.

Người đứng đầu JUSO, từng tham gia chiến dịch vận động phản đối sự liên minh của SPD với CDU, cho biết đảng trung tả sẽ theo dõi chặt chẽ những diễn biến sau khi Thủ tướng Merkel từ chức lãnh đạo CDU vào tháng 12 tới.

Afghanistan: Đánh bom liều chết ở Kabul, hàng chục người thương vong

Ngày 12/11, giới chức Afghanistan thông báo 6 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết xảy ra trước trường phổ thông trung học Istiqlal ở trung tâm thủ đô Kabul.

Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết vụ đánh bom liều chết xảy ra gần khu vực nhiều người dân nước này đang tập trung phản đối các cuộc tấn công của Taliban nhằm vào cộng đồng thiểu số Hazara. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tuyên bố thực hiện vụ tấn công trên.

Nam Phi: Siết chặt kiểm soát đồ uống có cồn

Ảnh minh họa

Quốc hội Nam Phi đã thông qua dự luật sửa đổi về các loại đồ uống có cồn nhằm hạn chế những lỗ hổng trong việc quản lý sản xuất và kinh doanh loại đồ uống này cũng như tình trạng lạm dụng rượu bia trong giới trẻ.

Một trong những thay đổi quan trọng nhất của dự luật này là việc giảm tỷ lệ cồn tối thiểu từ 1% hiện nay xuống còn 0,5% đối với đồ uống được dán nhãn có cồn.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/ban-tin-chuyen-dong-the-gioi-7h-sang-13/11/2018-276026.html