Bản tin audio Thế giới tuần qua: 2018 - EU những bước đi nhỏ xây dựng quân đội độc lập

Pháp công bố nhiều biện pháp kinh tế giải quyết xung đột xã hội, Giám đốc tài chính Huawei bị bắt tại Canada, Báo quốc tế đánh giá cao Việt Nam tại AFF Cup, CNN điểm tên bảy bãi biển đặc sắc nhất Việt Nam, Số vụ xả súng học đường tại Mỹ tăng mạnh trong năm 2018 ... là những tin tức quốc tế nổi bật trong tuần qua.

Cấu trúc hợp tác quốc phòng thường trực của EU (PESCO) hướng đến xây dựng lực lượng quốc phòng độc lập đang từng bước hiện thực hóa.

Từ đầu năm 2018, Pháp đã lập nhóm làm việc chung với Đức, Hà Lan, Đan Mạch, Anh, sau đó mời thêm Tây Ban Nha, Italia, Bỉ, Phần Lan, Estonia và Bồ Đào Nha, để đưa ra ý tưởng thiết lập một Liên minh quân đội chung của EU với khoảng 50.000 - 60.000 binh sỹ, có khả năng cơ động cao, có năng lực phản ứng nhanh chóng trước các loại khủng hoảng tại châu Âu.

Mặc dù PESCO chưa mang hình hài của "quân đội chung Châu Âu" nhưng nó là bước tiến lớn hướng đến xây dựng phối hợp phát triển tiềm lực quốc phòng chung, gia tăng khả năng về mọi mặt của quân đội và thống nhất hành động quân sự, ứng phó các đe dọa thách thức trong và ngoài lãnh thổ Châu Âu.

Các thông tin chi tiết sẽ được trình bày trong phần bình luận của Bản tin audio Thế giới tuần qua của Báo Điện tử Tổ Quốc:

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ban-tin-audio-the-gioi-tuan-qua-2018-eu-nhung-buoc-di-nho-xay-dung-quan-doi-doc-lap-20181214153608109.htm