Bản tin 8H: Tổng thống Trump bắt đầu công du Nhật Bản

Sáng nay 5/11, chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đáp xuống Nhật Bản. Đây là điểm dừng chân đầu tiên của người đứng đầu Nhà Trắng trong chuyến công du 5 quốc gia châu Á.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania rời Hawaii, bắt đầu hành trình tới Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania rời Hawaii, bắt đầu hành trình tới Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện về tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên, ngư dân bị nạn do ảnh hưởng của cơn bão số 12 trên vùng biển miền Trung, trong đó có các thuyền viên của các tàu bị nạn tại vùng biển Quy Nhơn, Bình Định và chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại sau bão. (Xem chi tiết)

Chiều ngày 4/11, anh Lê Trung Minh Quý (34 tuổi, trú tại phường 3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) khi đi vớt cá trong mưa bão bị trượt chân rơi xuống đập tràn hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt) và bị nước cuốn trôi. Do mưa lớn kéo dài, lượng nước qua tràn chảy xiết nên thi thể nạn nhân bị cuốn về phía cuối đập tràn. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể nạn nhân. (Xem chi tiết)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay (5/11), khối không khí lạnh có cường độ mạnh vẫn đang ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta. Dự báo, từ ngày hôm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ trời chuyển nhiều mây và có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, các tỉnh Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh. Khu vực Hà Nội, từ ngày hôm nay trời nhiều mây, có mưa rải rác, trời chuyển rét.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng vừa cho biết: kỳ họp thứ 14 của Ủy ban kiểm tra Thành ủy khóa XXI (nhiệm kỳ 2015-2020) đã xem xét vi phạm, kết luận một số nội dung liên quan đến 3 cán bộ, đảng viên. Đáng chú ý, ông Nguyễn Thành Nam (Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan chính quyền quận, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà) bị thi hành quyết định kỷ luật cảnh cáo. Ông Nam với trách nhiệm được giao phụ trách và trực tiếp chỉ đạo trong lĩnh vực quản lý đô thị và quản lý trật tự đô thị đã thiếu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm về xây dựng không có giấy phép tại Dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa, Dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ Central Coast. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ Lầu A Hà (40 tuổi) ở Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên để làm rõ hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó chiều 3/11, tại khu vực cầu Khe Lếch thuộc xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn (Lào Cai), lực lượng trinh sát phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Lầu A Hà lái xe ôtô nhãn hiệu Mazda mang biển xanh công vụ của tỉnh Lào Cai (nghi biển giả), có dấu hiệu vận chuyển ma túy nên đã yêu cầu đưa về trụ sở công an kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong lốp dự phòng treo dưới gầm xe ôtô có chứa 40 bánh Heroin, cùng một số tang vật khác. Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra mở rộng. (Xem chi tiết)

Ập vào cơ sở massage trong một khách sạn lớn ở Vinh (Nghệ An), cảnh sát bắt quả tang bốn cặp đôi mua bán dâm. Bốn cô gái tuổi 17-31 khai là nhân viên với lương 4 triệu đồng/tháng, song để kiếm thêm thu nhập đã chấp nhận bán dâm. Giá mỗi lượt "phục vụ" 500.000 đồng. (Xem chi tiết)

Theo hãng tin ABC News, Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania ngày 4/11 đã lên chuyên cơ Air Force One ở căn cứ Hickam, Hawaii để bắt đầu hành trình tới Nhật Bản. Thông cáo của Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump sẽ thăm Nhật Bản từ ngày 5-7/11. Tổng thống Trump dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Abe và được cho là sẽ tập trung vào vấn đề Triều Tiên và củng cố liên minh Mỹ-Nhật. Nhật Bản là chặng dừng đầu tiên trong chuyến công du châu Á kéo dài 12 ngày của Tổng thống Trump. Sau khi rời Nhật Bản, ông tiếp tục thăm Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Philippines và dự hai hội nghị cấp cao.

Ngày 4/11, Nga tuyên bố hiện chưa có bất cứ sự phối hợp cũng như hợp tác nào với Mỹ trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên trước đó cũng tuyên bố sẽ không đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) ngày 4/11 thông báo, ít nhất một bom xe của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng phát nổ đã làm hàng chục người thiệt mạng tại một điểm tập trung người tị nạn ở phía Đông sông Euphrates thuộc tỉnh Deir Ezzor của Syria. Vụ nổ xảy ra tại khu vực nằm giữa các mỏ năng lượng Conoco và Jafra, nơi do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn kiểm soát, cũng đã khiến hàng chục người khác bị thương.

Ngày 4/11, Saudi Arabia đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo bay qua thủ đô Riyadh sau khi nó được phóng đi từ Yemen. Nhiều mảnh vỡ của tên lửa cũng đã rơi xuống sân bay quốc tế ở Riyadh. Tuy nhiên, nhà chức trách cho hay không có thiệt hại lớn về vật chất cũng như không có thương vong trong vụ việc. Hiện nhóm phiến quân Houthi tại Yemen cũng đã nhận thực hiện vụ tấn công tên lửa đầu tiên nhằm vào khu vực trung tâm thủ đô Saudi Arabia.

Phan Thiên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-8h-tong-thong-trump-bat-dau-cong-du-nhat-ban-1204941.tpo