Bản tin 8H: Khủng bố bằng xe bán tải ở New York, 8 người chết

Ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương sau khi một chiếc xe tải bất ngờ lao vào làn đường dành cho xe đạp ở Manhattan, New York (Mỹ).

Hiện trường vụ đâm xe ở New York. Ảnh: Reuters.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 4h sáng nay (1/11) áp thấp nhiệt đới đã báo trước đó cách đảo Pa-la-oan (Philippines) khoảng 220km về phía Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến khoảng chiều nay bão sẽ đi vào biển Đông với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. (Xem chi tiết)

Đúng đêm hội Halloween (31/10), hàng chục nghìn người đổ về khu phố Tây Bùi Viện (quận 1, TPHCM) để hòa vào không khí lễ hội đặc sắc dịp cuối năm này. Các cung đường dẫn vào phố Bùi Viện - như Đỗ Quang Đẩu, Đề Thám, Trần Hưng Đạo, và đặc biệt là con đường chính Bùi Viện - luôn trong tình trạng kẹt cứng người đi chơi lễ. Nhiều người dân bất kể giới tính, tuổi tác đã không ngại hóa thân thành các nhân vật mang hình hài quái dị trong đêm hội hóa trang này. Cùng với đó, khắp các cửa hàng, quán xá dọc đường Bùi Viện cũng đã trang trí nhiều khung cảnh ma mị đi kèm hiệu ứng âm thanh rùng rợn để thu hút mọi người đến vui chơi. (Xem chi tiết)

Ngày 31/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một nữ sinh dùng tay, chân đánh bạn cùng trường một cách dã man thu hút sự chú ý của nhiều người. Qua tìm hiểm, hai nữ sinh trong đoạn video đang theo học tại trường THCS Huy Văn (phường Văn Chương, quận Đống Đa, TP Hà Nội). Trao đổi với báo chí, lãnh đạo phường Văn Chương cho biết đã nắm được vụ việc và công an phường đã mời phụ huynh cùng 2 nữ sinh trong trong đoạn video đến làm việc. Theo bà Bùi Thị Hồng Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS Huy Văn, hai nữ sinh trong đoạn video đã thôi học từ cuối năm học vừa qua. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. (Xem chi tiết)

Theo quy định mới của Luật BHXH, từ ngày 1/1/2018, người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ % trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn - thông tin từ Hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 10/2017. Theo đó, các đối tượng thuộc diện hộ nghèo sẽ được hỗ trợ 30%, hộ cận nghèo là 25%, và các đối tượng khác là 10%. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế nhưng không quá 10 năm. (Xem chi tiết)

Nga cảnh báo, nếu các phe nhóm đối lập tại Syria lựa chọn tẩy chay đại hội toàn quốc do Nga bảo trợ diễn ra trong tháng 11, họ sẽ có nguy cơ bị gạt khỏi tiến trình chính trị ở quốc gia Trung Đông này. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp với đại diện Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cũng như phái đoàn chính phủ và đối lập Syria diễn ra ở Astana, Kazakhstan, nhà đàm phán người Nga Alexander Lavrentyev cho biết các bên đã nhất trí thảo luận về đề xuất của Nga nhằm tổ chức một hội nghị đối thoại dân tộc phù hợp với tiến trình hòa đàm ở Geneva dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không tới thăm khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc trong chuyến công du châu Á sắp tới, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho hay. Cũng theo quan chức này, Tổng thống Mỹ sẽ có chuyến thăm tới một căn cứ quân sự lớn của nước này tại Hàn Quốc. (Xem chi tiết)
Theo chuyên gia quân sự Dmitry Kornev, trước đây vũ khí hạt nhân cần thiết để tiêu diệt các mục tiêu lớn được bảo vệ cao, ví dụ như các sở chỉ huy, các công trình quân sự, các chiến hạm và tàu ngầm khổng lồ. Hiện nay, những nhiệm vụ này có thể hoàn thành mà không cần vũ khí hạt nhân, và Nga đã thành công trong vấn đề này. (Xem chi tiết)

Rạng sáng 1/11 theo giờ Việt Nam, đã có 8 người thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương trong vụ việc mà theo thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio, những dấu hiệu ban đầu cho thấy đây dường như là một vụ tấn công khủng bố "hèn hạ." Thông báo của Sở Cảnh sát New York cho hay vụ nổ súng đã xảy ra khi một xe bán tải lao nhanh vào làn đường dành cho xe đạp ở khu vực Hạ Manhattan. Lái xe là một nam thanh niên 29 tuổi đã bị bắt giữ. Hiện danh tính đối tượng chưa được công bố.

Nhật Bản vừa thay đổi luật để có tặng 5 chiếc máy bay quân sự cho Philippines thay vì cho thuê chúng như thỏa thuận trước đây. Giới quan sát nhìn nhận, đây chỉ là một thay đổi nhỏ trong quan hệ song phương tổng thể vốn đang được củng cố trong lĩnh vực quốc phòng, nhưng lại có ý nghĩa đáng kể với hai quốc gia và cả khu vực, giới quan sát nhận định. (Xem chi tiết)

Phan Thiên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-8h-khung-bo-bang-xe-ban-tai-o-new-york-8-nguoi-chet-1203596.tpo