Bản tin 8H: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiết lộ biện pháp quân sự với Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ngày 18/9 xác nhận Mỹ đã có sẵn các biện pháp quân sự với Triều Tiên và khẳng định biện pháp này không kéo theo mối đe dọa với Hàn Quốc, hãng tin Yonhap cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. Ảnh: Reuters.

Khoảng 19h ngày 18/9, một số công nhân phát hiện đám cháy tại khu vực bãi chứa ống trong Công ty nhựa Tiền Phong (quận Dương Kinh, Hải Phòng). Ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan rộng và bốc cao dữ dội. Ngay khi đám cháy xảy ra, Công ty nhựa Tiền Phong đã báo lực lượng chức năng đồng thời huy động nhân lực phương tiện tại chỗ của doanh nghiệp thực hiện dập lửa. Ít phút sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC đã điều động các xe cứu hoả đến hiện trường tổ chức ngăn chặn, dập tắt đám cháy. Đến hơn 21 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Trong quá trình làm tục an ninh trước chuyến bay, nam hành khách tên là Lê. T. H (26 tuổi), thường trú tại thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội đã có hành vi đe dọa sử dụng mìn, uy hiếp an ninh hàng không. Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa ra quyết định cấm bay 9 tháng đối với hành khách này. Theo Cục HKVN, hành khách Lê. T. H. có vé đi chuyến bay VN1565 từ Hà Nội đi Cam Ranh ngày 16/8. Trong quá trình làm thủ tục kiểm tra an ninh tại khu C, nhà ga hành khách T1, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, ông H đã có phát ngôn mang tính đe dọa sử dụng mìn.
Lúc 20h tối 18/9, anh Nguyễn Trung Tuấn (SN 1984, ngụ phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TPHCM) điều khiển xe máy mang biển số 55X7 – 3897, lưu thông trên quốc lộ 1K theo hướng từ ngã tư Bình Thung đi ngã tư Linh Xuân, quận Thủ Đức. Đến đoạn qua ngã ba chùa Cao Đài, phường Linh Xuân thì xảy ra va chạm với xe ben mang biển số 60C – 313.86, chạy cùng chiều. Anh Tuấn ngã xuống đường rồi bị bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ. Nghe hung tin chồng gặp nạn, người vợ hốt hoảng chạy đến hiện trường gào khóc thảm thiết bên thi thể chồng rồi ngất lịm.
Ông Nguyễn Minh Mẫn – quyền Vụ trưởng Vụ 3 Thanh tra Chính Phủ (TTCP) đã có đơn gửi Tổng TTCP liên quan việc yêu cầu mình xin lỗi vì phát ngôn xúc phạm báo chí. Trước đó, kết luận của TTCP chỉ ra ông Mẫn có một số phát ngôn thiếu chuẩn mực, làm cho người nghe hiểu rằng ông đang hướng dẫn cho đối tượng thanh tra bưng bít, che giấu thông tin khi có sai phạm, cản trở hoạt động của báo chí. Tổng TTCP yêu cầu ông Mẫn phải công khai xin lỗi, đồng thời giao các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm đối với quyền Vụ trưởng Vụ 3 theo quy định. Về việc này, ông Mẫn đã có đơn gửi Tổng TTCP đề nghị thu hồi kết luận trên; xử lý những đối tượng vu khống mình và phối hợp với công an nhằm điều tra việc ghi âm trộm, ăn cắp tài liệu mật của TTCP. Vị quyền Vụ trưởng cho rằng, văn bản của Văn phòng Chính phủ yêu cầu làm rõ vụ việc của ông không có tính pháp lý, không có tang chứng, vật chứng để khẳng định ông phát ngôn “mạt sát báo chí”. Vì vậy, không có căn cứ để kiểm tra phát ngôn của ông và kết luận buộc ông xin lỗi là trái pháp luật.

Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Dương Thị Lý (41 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra hành vi “Giết người”. Theo thông tin, khoảng 23h ngày 17/9 ông Trần V. C. (50 tuổi, ngụ TX.Thuận An, Bình Dương) về nhà tại trọ tại KP.2, P.An Phú, TX.Thuận An thì xảy ra cãi vã với vợ mình là bà Lý. Cuộc mâu thuẫn trở nên đỉnh điểm khi ông C. dùng tay tát mạnh vào mặt bà Lý. Trong lúc nóng giận, người vợ đã lấy con dao nhọn ở bếp đâm trúng ngực chồng mình khiến nạn nhân gục tại chỗ. Nhiều người phát hiện vụ việc đã đưa ông C. đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm thảo luận về quan hệ song phương cũng như tình hình trên Bán đảo Triều Tiên. Trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố hai nước chia sẻ quan điểm về lợi ích chung bao quát, nhìn nhận những thành tựu của hoạt động hợp tác trên tất cả các lĩnh vực trong hiện tại. Chủ tịch Trung Quốc cũng bày tỏ hài lòng về việc duy trì liên lạc với nhà lãnh đạo Mỹ ở mức độ bình thường về các vấn đề hai bên cùng quan tâm Ngoài ra hai bên cũng thảo luận về chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Tổng thống Trump. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông hy vọng chuyến thăm Trung Quốc của mình sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các quan hệ song phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ngày 18/9 xác nhận Mỹ đã có sẵn các biện pháp quân sự với Triều Tiên và khẳng định biện pháp này không kéo theo mối đe dọa với Hàn Quốc, hãng tin Yonhap cho biết. Trả lời câu hỏi của báo chí liệu Mỹ đã có các biện pháp quân sự với Triều Tiên hay chưa và liệu nó có nguy hại đến Hàn Quốc hay không, Bộ trưởng Mattis nói: "Chúng tôi đã có. Nhưng tôi không thể tiết lộ chi tiết”. Người đứng đầu Lầu Năm Góc khẳng định, biện pháp quân sự này đảm bảo Hàn Quốc sẽ không phải hứng chịu bất cứ cuộc tấn công trả đũa nào từ phía Triều Tiên.

Ngày 18/9, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết đã yêu cầu Đại sứ Triều Tiên tại Madrid rời khỏi nước này trước ngày 30/9, sau khi Bình Nhưỡng tiếp tục theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân.  Với quyết định này, Tây Ban Nha đã trở thành nước thứ 4 trục xuất Đại sứ Triều Tiên trong thời gian qua.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết Washington sẽ điều hơn 3.000 quân tới Afghanistan và phần lớn số binh sỹ trên đang trên đường tới quốc gia Tây Nam Á này hoặc đã nhận được lệnh điều động. Ông Mattis nhấn mạnh: "Chính xác là khoảng hơn 3.000 quân và thẳng thắn mà nói, tôi không ký sắc lệnh cuối cùng vào lúc này trong khi chúng ta đang đánh giá những yếu tố cụ thể, nhỏ lẻ đang diễn ra".

Phan Thiên

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-8h-bo-truong-quoc-phong-my-tiet-lo-bien-phap-quan-su-voi-trieu-tien-1188197.tpo