Bản tin 8H: Bộ binh Syria càn quét IS tại thành phố chiến lược

TPO - Ngày 2/4, một nguồn tin quân sự cho biết dưới sự yểm trợ của máy bay chiến đấu Nga, quân đội Syria đã phát động một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào thành phố chiến lược Qaryatain.

(Nguồn: BBC)

Ngày 2/4, phát biểu trước Quốc hội sau khi nhậm chức và tuyên thệ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nguyện làm hết sức mình phụng sự Tổ quốc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Với 452 trên tổng số 483 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, ông Trần Đại Quang được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. (Xem chi tiết)

Ngày 2/4, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cho biết, chiều 31/3, Biên đội 1 thuộc Hải đội 2 tạm giữ tàu Quỳnh Dương Phổ mang số hiệu 13056 của Trung Quốc tại khu vực tây nam đảo Bạch Long Vỹ, cách đường phân định vịnh Bắc bộ 12 hải lý. Tàu Trung Quốc chở khoảng 100.000 lít dầu DO. Tại thời điểm kiểm tra, tất cả ba thuyền viên trên tàu không xuất trình được chứng chỉ chuyên môn cũng như hóa đơn, giấy tờ về số dầu trên. Thuyền trưởng khai nhận tàu này chở dầu để cung cấp cho các tàu đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển Việt Nam. Tối 1/4, Hải đội 2 đưa tàu Trung Quốc vi phạm về khu neo đậu tại đất liền để làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Cảng vụ Hàng không miền Nam xác nhận, chiếc máy bay ATR72 của hãng hàng không Cambodia Angkor Air mang số hiệu K6818 hành trình từ Phnom Penh về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) đã bị trượt khỏi đường cất, hạ cánh. Sự cố xảy ra lúc 17h41 ngày 2/4. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại đường bay để hỗ trợ và kéo máy bay về hangar. Máy bay chở theo khoảng 30 hành khách, tất cả đều an toàn. Sự cố được khắc phục nhanh chóng và đường băng được khai thác trở lại lúc 19h48. (Xem chi tiết)

Ngày 2/4, tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, lễ khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên-Hà Giang đã được tổ chức long trọng. Công trình Nhà tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên-Hà Giang do Ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên 1979-1989 làm chủ đầu tư. Công trình được triển khai xây dựng theo phương châm xã hội hóa với tổng kinh phí 6,3 tỷ đồng tại thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Cảnh sát Hàn Quốc vừa bắt giữ một nữ sinh người Việt do vứt bỏ thi thể đứa con mới sinh tại nhà ga tàu điện ngầm ở thành phố Uijeongbu, thuộc tỉnh Gyeonggi. Mữ sinh 19 tuổi đã khai với cảnh sát rằng nếu cô ta bỏ thi thể con sơ sinh ở ga tàu điện ngầm thì “sẽ có ai đó phát hiện và tổ chức tang lễ cho bé”. Vào thời điểm nhập học vào tháng 1, cô đã có bầu 6 tháng với bạn trai. Hôm 30/3, nữ sinh Việt bất ngờ chuyển dạ sớm và cho ra đời một bé trai tại phòng tắm ký túc xá. Tuy nhiên, đứa bé đã tử vong không lâu sau đó.

Ngày 2/4, một nguồn tin quân sự cho biết dưới sự yểm trợ của máy bay chiến đấu Nga, quân đội Syria đã phát động một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào thành phố chiến lược Qaryatain. Bộ binh của quân đội Syria đã chọc thủng được tuyến phòng thủ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở phía Tây thành phố Qaryatain, gần với thành phố cổ Palmyra. Máy bay chiến đấu Nga đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố Qaryatain từ IS.

Giới chức Iraq ngày 2/4 cho biết các lực lượng nước này đã giải phóng được một số lượng lớn tù nhân từ một nhà tù ngầm dưới lòng đất của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong cuộc chiến nhằm giành lại thị trấn Heet ở tỉnh Anbar. Đại tá cảnh sát Fadhel al-Nimrawi cho biết: "Trong chiến dịch giải phóng và dọn dẹp thị trấn Heet từ IS, các lực lượng an ninh Iraq đã phát hiện được một nhà tù lớn dưới lòng đất". Theo ông Al-Nimrawi, nhà tù này có 1.500 người bị giam giữ.

Năm binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ và một cảnh sát đặc nhiệm đã thiệt mạng trong vụ đánh bom được cho là do các thành viên Đảng Công nhân người Kurd (PKK) tiến hành ở thành phố Nusaybin thuộc tỉnh Mardin. Khi quả bom của phiến quân phát nổ, những thành viên của các lực lượng an ninh đang tiến hành một chiến dịch quân sự ở thành phố Nusaybin. Thành phố Nusaybin đã được đặt trong tình trạng giới nghiêm kể từ giữa tháng Ba để các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm đẩy lùi phiến quân người Kurd ra khỏi thành phố.

Một nghi phạm có liên quan tới chuỗi vụ khủng bố đẫm máu tháng 11/2015 ở Paris, Pháp vừa bị cảnh sát Bỉ bắt giữ ngày 2/4. Văn phòng Công tố Liên bang Bỉ cho biết, một người đàn ông 33 tuổi vừa bị bắt giữ và buộc tội liên quan tới chuỗi vụ khủng bố làm 130 người thiệt mạng ở Paris, Pháp trong tháng 11/2015. Người đàn ông mang quốc tịch Bỉ này còn bị buộc tội tham gia tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, phía Bỉ không công bố vai trò của nhân vật này trong các vụ khủng bố ở Paris nói riêng và châu Âu nói chung.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-8h-bo-binh-syria-can-quet-is-tai-thanh-pho-chien-luoc-988326.tpo